Bộ trưởng nhận lương chưa tới 15 triệu đồng/tháng
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình tiết lộ khi nói về thực trạng tiền lương cán bộ công chức, viên chức trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn chiều 18/11.
Là vị trưởng ngành thứ 2 “đăng đàn” chất vấn và trả lời chất vấn Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình nhận được khá nhiều câu hỏi của các ĐBQH hỏi về chế độ tiền lương của cán bộ công chức, viên chức.
![]() |
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình: Chế độ tiền lương hiện hành còn phát sinh bất hợp lý |
Báo cáo về thực trạng tiền lương của cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình cho hay, từ tháng 1/2003 đến nay đã có 9 lần điều chỉnh tăng lương cơ sở, từ 210.000 đồng/người/tháng lên 1.150.000 đồng/người/tháng, tăng 447,6%. Hoàn thiện từng bước hệ thống thang bảng lương và chế độ phụ cấp trên cơ sở mở rộng quan hệ tiền lương tối thiểu trung bình.
Tuy nhiên, vị trưởng ngành nội vụ cũng thừa nhận, sau 10 năm thực hiện chế độ tiền lương hiện hành cũng phát sinh một số bất hợp lý. Lương cơ sở từ 7/21013 đạt 1.1.50.000 đồng/người/tháng, mới bằng 50,5% bình quân lương tối thiểu vùng của DN, nên các mức lương, ngạch, bậc chức vụ thấp theo.
“Tính cả phụ cấp 25% tiền phụ cấp công vụ thì lương công chức khoảng 3,36 triệu đồng/tháng; bộ trưởng khoảng 14,4 triệu đồng/tháng, đời sống người hưởng lương từ NSNN còn khó khăn”- Bộ trưởng nói.
Nguyên nhân được ông nêu ra, tốc độ tăng trưởng GDP thấp so với chỉ tiêu đề ra, thu NSNN tăng chậm trong khi nhu cầu tăng chi đầu tư phát triển đảm bảo hát triển kinh tế, tăng chi xã hội… nên khó bố trí nguồn cải cách tiền lương.
Bên cạnh đó, đối tượng hưởng lương và trợ cấp hàng tháng gắn với lương từ NSNN khoảng 7 triệu người chưa bao gồm quân đội, công an. Do lương thấp nên cơ quan thẩm quyền mở rộng đối tượng áp dụng phụ cấp ngành, nghề nên phát sinh mất hợp lý giữa các ngành, nghề.
Để có lộ trình tăng lương phù hợp, Bộ Nội vụ đã nghiên cứu xây dựng đề án cải cách tiền lương, nhưng do nền kinh tế 2 năm nay khó khăn, ngân sách chưa bố trí đủ nguồn cho tăng lương. Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục ngiên cứu cải cách tiền lương để báo cáo cấp thẩm quyền xem xét thông qua khi đủ điều kiện
“Trong thời gian Trung ương chưa thông qua đề án, dứt khoát không bổ sung ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp theo ngành nghề” – Bộ trưởng Thái Bình cho biết.
Đối với việc điều chỉnh tăng lương hưu cho người nghỉ trước năm 1945, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đồng tình với ý kiến nhiều ĐB, rằng cần bổ sung và điều chỉnh ngay chính sách lương hưu đang bất hợp lý cho đối tượng này.
Kết luận phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, nếu bộ máy công chức, viên chức tiếp tục cồng kềnh, chỉ thấy tăng mà không giảm như hiện nay thì NSNN không thể có nguồn đủ cho tăng lương. Vì thế, "phải một công đôi việc, vừa xây dựng đề án cải cách tiền lương, vừa phải kiên quyết tinh giảm lại bộ máy Nhà nước"- Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh.