"Bộ trưởng Công Thương trả lời chưa thỏa đáng"
"Bộ trưởng Công Thương trả lời chưa thỏa đáng"
Đại biểu Trương Trọng Nghĩa (đoàn TP. HCM). Ảnh XH. |
ĐB Trương Trọng Nghĩa (đoàn TP.Hồ Chí Minh): "Bộ trưởng trả lời chưa đi thẳng vào vấn đề”
Cách trả lời của Bộ trưởng Bộ Công thương vẫn chưa đáp ứng được những bức xúc của đại biểu Quốc hội (ĐBQH). Có những câu hỏi của đại biểu cần Bộ trưởng giải đáp, nếu chưa nắm kỹ tài liệu thì Bộ trưởng phải điện thoại ngay để kiểm chứng vấn đề đại biểu nêu và trả lời nhưng Bộ trưởng chưa làm được. Ví dụ, vấn đề quy hoạch thủy điện, nhiều ĐBQH quan tâm đến việc cải thiện thị trường điện như thế nào? Và cần phải có lộ trình, số liệu cụ thể và dự định cụ thể gì? Nhiều ý kiến xoay quanh vấn đề, sự kiện, sự việc đang xảy ra và hậu quả chưa được khắc phục, cũng như những cá nhân sai phạm vẫn chưa bị xử lý, vậy biện pháp giải quyết như thế nào? Tuy nhiên, Bộ trưởng chỉ trả lời chung chung và cách trả lời tổng thể của Bộ trưởng không giải đáp được những bức xúc đang diễn ra.
Theo tôi, những vấn đề bức thiết, liên quan đến tính mạng của nhân dân thì chúng ta phải có bảo đảm và phải chịu trách nhiệm. Như vậy, những vấn đề đó Bộ trưởng phải trả lời cho thấu đáo. Bộ trưởng trả lời chưa thật sự đúng trọng tâm của những ý kiến chất vấn của một số đại biểu, từ bức xúc trong thực tiễn cuộc sống và những bức xúc của cử tri với cách trả lời của Bộ trưởng. Chúng tôi rất thông cảm với cách trả lời của Bộ trưởng, vì còn phải giải trình, đôi khi cũng phải thuyết phục và tìm cách làm an lòng cử tri, nhưng chính từ cách lý giải làm an lòng đó dẫn tới việc Bộ trưởng trả lời chưa đi thẳng vào vấn đề.
ĐB Nguyễn Thị Nhung (đoàn Khánh Hòa): “Tôi sẽ giám sát việc thực hiện lời hứa của bộ trưởng”
Đại biểu Nguyễn Thị Nhung (đoàn Khánh Hòa), Ảnh XH. |
Trong phiên chất vấn sáng nay về vấn đề đảm bảo an toàn cho người dân ở các vùng thủy điện, Bộ trưởng trả lời đã đáp ứng được mong mỏi của người dân trong việc khoanh vùng kiểm tra, kiểm soát an toàn ở các khu vực thủy điện.
Về việc bỏ độc quyền giá điện của ngành điện là nhu cầu hết sức chính đáng. Bộ trưởng đã có câu trả lời và lời hứa trước dân là sẽ nghiên cứu một cách cụ thể những ý kiến của các đại biểu và kiến nghị của cử tri, đẩy nhanh tiến độ ở các khâu để có sự cạnh tranh lành mạnh trong ngành điện, từ đó giá điện sẽ đảm bảo nhu cầu cuộc sống của người dân và sự phát triển ngành công nghiệp cũng như các ngành sản xuất chung của cả nước.
Với trách nhiệm của một đại biểu chúng tôi sẽ giám sát việc thực hiện lời hứa này có thể qua chất vấn trực tiếp và gián tiếp.
ĐB Hà Sỹ Đồng (đoàn Quảng Trị): “Bộ trưởng trả lời chưa thỏa đáng”
Đại biểu Hà Sỹ Đồng (đoàn Quảng Trị). Ảnh XH. |
Chúng tôi đánh giá cao việc Bộ trưởng đã thẳng thắn trong trả lời chất vấn tại nghị trường. Tuy nhiên, theo tôi vẫn còn một số câu hỏi chưa được các Bộ trưởng trả lời thỏa đáng, đúng trọng tâm như các đại biểu mong muốn, câu trả lời còn chung chung, dài dòng. Đặc biệt là về một số giải pháp trước mắt và lâu dài, trách nhiệm của Bộ và các bên liên quan, các biện pháp khắc phục đối với những vấn đề mà đại biểu nêu. Câu trả lời theo tôi về mặt kỹ thuật không nên phân tích sâu sẽ làm tốn thời gian.
Theo tôi vấn đề giá cả xăng dầu, giá điện cũng cần được sớm bình ổn để người dân cũng như các cơ sở sản xuất xây dựng được giá thành đảm bảo lâu dài và có tính cạnh tranh, cùng với đó cần đẩy mạnh công tác chống hàng giả, hàng nhái để bảo vệ người tiêu dùng trong nước.
ĐB Lê Đắc Lâm (đoàn Bình Thuận): “Tôi chưa thỏa mãn với câu trả lời của bộ trưởng”
Đại biểu Lê Đắc Lâm (đoàn Bình Thuận). Ảnh XH. |
Tôi đã hỏi Bộ trưởng Bộ Công thương là vì sao khi giá xăng dầu thế giới tăng thì chúng ta tăng ngay còn khi giá xăng dầu thế giới hạ thì ta hạ rất chậm, không đáng kể. Như vậy điều hành như thế nào? Có phải là có sự tác động của “lợi ích nhóm” hay là sự độc quyền của doanh nghiệp hay không? Bởi vì một ngày chậm giảm giá thì doanh nghiệp thiệt hại hàng tỷ đồng, và người dân sẽ bị thiệt. Bộ trưởng Bộ Công thương trả lời là theo Nghị định 84, nhưng tôi thấy chưa thỏa mãn, chưa đầy đủ nên tôi sẽ tiếp tục chất vấn Bộ trưởng Bộ Công thương để làm rõ vấn đề này.
Xuân Hải
(Ghi)