Bộ Luật Hình sự có 90 sai sót, ai chịu trách nhiệm?
Trao đổi với phóng viên Infonet, nữ ĐBQH cho biết, vào chiều mai, Đoàn ĐBQH Hà Nội sẽ họp và cho ý kiến về việc hoãn thi hành Bộ Luật Hình sự sẽ có hiệu lực từ 1/7 này và nếu đại biểu Quốc hội đồng ý sẽ sửa chữa 90 sai sót.
Hiện Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông báo cho các trưởng đoàn, các trưởng đoàn sẽ thông báo cho các đại biểu Quốc hội.
"Quốc hội đã bấm nút thông qua rồi, bây giờ có việc như thế đại biểu phải ấn nút lại. Tuy nhiên, việc sửa hay không sửa thì chỉ Quốc hội mới có quyền quyết định", nữ ĐBQH này cho biết.
Đại biểu QH khóa 13 bấm nút thông qua dự án luật. Ảnh minh họa |
Trong khi đó, theo phản ánh của báo chí, sáng 27/6, các vị trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khoá 13 đã được mời về Hà Nội dự họp với Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Cuộc họp này được tổ chức để trao đổi, thống nhất một số vấn đề liên quan đến Bộ luật Hình sự, vừa được Quốc hội khoá 13 thông qua tại kỳ họp thứ 10 (tháng 11/2015) và sẽ có hiệu lực thi hành từ 1/7/2016, tức chỉ còn chưa đầy một tuần nữa.
Đáng chú ý, trong công văn mời các vị trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khoá 13 về dự họp, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, cuộc họp được tổ chức trên cơ sở xem xét đề nghị của các cơ quan, tổ chức hữu quan và tình hình thực tế.
Trước những sai sót trên của Bộ Luật Hình sự sắp có hiệu lực thi hành, phóng viên Infonet đã đặt câu hỏi với nữ ĐBQH Đoàn Hà Nội: “Theo bà những sai sót của Bộ Luật Hình sự mới được thông qua và sắp có hiệu lực trách nhiệm thuộc về ai? thì nhận được câu trả lời: “Bây giờ trách nhiệm thuộc cả 2 cả cơ quan soạn thảo và người thông qua”.
Nữ ĐBQH Đoàn Hà Nội thông tin thêm, tại kỳ họp của Quốc hội khóa 13, Bộ Luật Hình sự được thông qua với hơn 80% ĐBQH tán thành và cũng có sơ suất. Chính vì vậy mới phát hiện ra.
"Ngày mai (28/6) đoàn Hà Nội sẽ cho ý kiến, sau đó mới tổng hợp lại để báo cáo trước Quốc hội", nữ ĐBQH Đoàn Hà Nội cho phóng viên Infonet biết.