Bộ Công an chỉ đạo xử lý vụ "siêu trộm công sở"
Bộ Công an chỉ đạo xử lý vụ "siêu trộm công sở"
>> Nhiều cơ quan ở Đà Nẵng bị trộm đột nhập
>> Đạo chích chuyên đột nhập cơ quan bị bắt khi đang nhậu
>> Chân tướng "siêu trộm" chuyên đột nhập công sở
>> Đà Nẵng: Khởi tố bắt tạm giam "siêu trộm" công sở
>> Đà Nẵng thưởng 200 triệu đồng cho Ban chuyên án bắt "siêu trộm"
![]() |
"Siêu trộm" Nguyễn Tuấn Vũ tại cơ quan công an - Ảnh: HC |
Đại tá Nguyễn Đình Chính, Phó Giám đốc Công an Đà Nẵng (là nơi đã tóm gọn Nguyễn Tuấn Vũ sau khi "siêu trộm" này tung hoành khắp cả nước) cho biết, qua đấu tranh khai thác, đối tượng khai nhận đã thực hiện tổng cộng 37 vụ đột nhập các công sở để trộm cắp tài sản với tổng trị giá hơn 1,5 tỉ đồng. Trong quá trình đó có sự giúp sức đắc lực của đồng bọn là Nguyễn Quốc Phú (sinh năm 1979, trú ở Đông Anh, Hà Nội).
Có đến 16 tỉnh, thành mà Vũ và đồng bọn đã gây án là Đà Nẵng, Quảng Nam, Thừa Thiên – Huế, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Vĩnh Long, Bình Dương, Sóc Trăng, Bà Rịa – Vũng Tàu, Ninh Thuận, Thanh Hóa, Bình Định, Quảng Trị, Đắc Lắc, Quảng Bình và Cần Thơ. Kết quả điều tra, xác minh, đối chiếu của Công an TP Đà Nẵng và các địa phương nêu trên cho thấy các vụ án xảy ra hoàn toàn trùng khớp với lời khai của Nguyễn Tuấn Vũ.
Đại tá Hồ Sỹ Tiến, Quyền Cục trưởng Cục cảnh sát điều tra tội phạm nhấn mạnh, trong thời gian qua, trên địa bàn cả nước có nhiều chuyên án trộm cắp lớn. Riêng đối với chuyên án 122T bắt "siêu trộm" Nguyễn Tuấn Vũ mà Công an Đà Nẵng đã phá thành công, các địa phương liên quan phải tăng cường phối hợp mở rộng điều tra. Qua đó học tập và trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau trong việc phá án.
Thiếu tướng Trần Trọng Lượng, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm chỉ đạo lực lượng điều tra của công an các tỉnh thành liên quan khẩn trương trực tiếp làm việc với PC45 (Công an TP Đà Nẵng), tiếp xúc với đối tượng để hoàn thành các thủ tục tố tụng, kết thúc điều tra, nhanh chóng khởi tố vụ án xảy ra tại địa bàn mình, khởi tố bị can và hoàn tất hồ sơ chuyển về cho Công an TP Đà Nẵng xử lý theo một đầu mối chung.
Ông cũng yêu cầu ngay sau buổi làm việc này sẽ thành lập Ban chỉ đạo do Đại tá Hồ Sỹ Tiến làm Trưởng ban, Công an TP Đà Nẵng làm cơ quan thường trực kết hợp với C45 (Bộ Công an) tiếp nhận, xử lý các thông tin liên quan trước khi sơ kết lần cuối cùng để đề xuất đưa đối tượng ra xét xử.
Đặc biệt, Thiếu tướng Trần Trọng Lượng nhấn mạnh, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng ngày càng tinh vi, hiện đại, gây án trên phạm vi rộng lớn. Do vậy, lực lượng công an các địa phương cần tăng cường phối kết hợp trao đổi thông tin, đổi mới phương thức điều tra để phá án thành công.
HẢI CHÂU