Bất chấp Mỹ, Ấn Độ quyết định mua “rồng lửa” S-400 của Nga

Có lẽ một phần do lo ngại trước thái độ của Hoa Kỳ về kế hoạch mua S-400 từ Nga, nên mặc dù đã sẵn sàng ký kết hợp đồng mua hệ thống tên lửa tối tân này nhưng New Delhi vẫn chưa chính thức công bố quyết định cuối cùng.

Ấn Độ quyết định mua "rồng lửa" S400 của Nga

Mới đây, tờ Times of India dẫn nguồn tin trong chính phủ tiết lộ, Ấn Độ sẵn sàng ký hợp đồng mua 5 trung đoàn hệ thống tên lửa phòng không S-400 mới nhất của Nga trị giá 5,43 tỷ USD.

Tờ báo này cho biết, Ủy ban an ninh dưới sự chủ trì của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi là cơ quan chịu trách nhiệm ký hợp đồng mua bán. Việc ký kết sẽ diễn ra nhân dịp chuyến thăm đất nước Ấn Độ của Tổng thống Nga Vladimir Putin, dự kiến vào đầu tháng Mười tới. Được biết nhà lãnh đạo Nga sẽ tới Ấn Độ để tham dự hội nghị thượng đỉnh song phương được tổ chức hàng năm.

Hiện chính phủ Ấn Độ vẫn chưa chính thức công bố quyết định mua hệ thống tên lửa phòng không hiện đại S-400.

S-400 là hệ thống tên lửa phòng không tầm xa mới nhất do Nga chế tạo. S-400 được thiết kế để tiêu diệt các máy bay, tên lửa hành trình và đạn đạo, trong đó bao gồm cả các tên lửa tầm trung, nó cũng có thể được sử dụng để đối phó với các mục tiêu mặt đất. Cùng với phạm vi hoạt động đạt tới 400 km, hệ thống phòng không này có khả năng phá hủy các mục tiêu ở độ cao lên đến 30 km.

Hệ thống tên lửa phòng không S400 của Nga

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã đạt được thỏa thuận về việc cung cấp cho New Delhi hệ thống tên lửa S-400 và các tàu khu trục thuộc Dự án 11356 vào tháng 10/2016. Theo các thông tin bên lề, trị giá của hợp đồng cung cấp S-400 ban đầu lên đến khoảng 6,5 tỷ USD.

Nếu hợp đồng được ký kết, Ấn Độ sẽ trở thành nước thứ ba sau Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ sở hữu hệ thống phòng không tối tân này.

Hoa Kỳ tỏ ra rất quan ngại về kế hoạch của Delhi và không loại trừ việc áp đặt các biện pháp trừng phạt theo luật CAATSA (Đạo luật chống lại các đối thủ của Mỹ thông qua các biện pháp trừng phạt). Ông Randall Shriver, Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng phụ trách khu vực Châu Á Thái Bình Dương, cho biết Washington thừa nhận mối quan hệ thuộc lĩnh vực quốc phòng trong quá khứ giữa Ấn Độ và Nga, nhưng trong tương lai họ muốn New Delhi tập trung vào Washington nhiều hơn.

Trí Đức (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !