Báo TQ: "Thủ tướng Nhật sử dụng logic xã hội đen"

Các phương tiện truyền thông Trung Quốc cáo buộc rằng Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã sử dụng logic xã hội đen khi so sánh mối quan hệ Trung - Nhật với mối quan hệ Anh-Đức trước Thế chiến I.

Mặc dù chính phủ Nhật Bản đã tuyên bố rằng nội dung của cuộc phỏng vấn đã bị người dịch “thêm thắt”, nhưng truyền thông Trung Quốc vẫn phản ứng rất mạnh mẽ.

Báo Nhân dân Hàng ngày (People’s Daily) viết: "Việc Abe bóp méo hoàn toàn sự thật và bôi nhọ trắng trợn Trung Quốc bằng cách sử dụng logic xã hội đen là bằng chứng cho thấy Nhật Bản chối bỏ lịch sử suy đồi của chủ nghĩa đế quốc xâm lược, sự thống trị thực dân”.

Báo TQ:

Truyền thông Trung Quốc cáo buộc Thủ tướng Nhật sử dụng logic xã hội đen.

"Trò tung hứng của các chính trị gia Nhật Bản như trò hề thỉnh thoảng lại xuất hiện trên sân khấu lịch sử".

“Nếu Nhật Bản không bước ra khỏi vòng tròn ma giáo mà họ đã tự vẽ ra và bướng bỉnh định nghĩa công lý quốc tế bằng những ảo tưởng lịch sử, chúng tôi sẽ chăm sóc họ tới cùng”.

“Tuy nhiên, nếu sự việc phải xảy ra theo cách này, kết thúc của nó sẽ là thảm cảnh ghê sợ cho toàn nước Nhật”, People’s Daily viết với giọng đầy thách thức.

“Abe đã sai, nhưng ông ta đang tìm kiếm nền tảng từ lịch sử trước Thế chiến I giống như một con người đói khát không cần kén chọn xem sẽ ăn cái gì”.

Bài bình luận này còn được dịch sang tiếng Anh và đăng tải trên Tân Hoa Xã.

Hồi tháng trước, theo các phương tiện truyền thông, trả lời câu hỏi của các phóng viên tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos về việc có khả năng xảy ra một cuộc xung đột vũ trang giữa Nhật Bản và Trung Quốc hay không, ông Abe đã so sánh mối quan hệ giữa Nhật Bản - Trung Quốc hiện tại với mối quan hệ giữa Anh - Đức trước Thế chiến I.

Tuy vậy, khi đó ông Abe trả lời bằng tiếng Nhật và chính phủ Nhật đã lên tiếng khẳng định rằng bản dịch đã bị thổi phồng.

Hãng thông tấn AFP dịch chính xác lại câu trả lời của ông Abe như sau: “Năm nay đánh dấu 100 năm kể từ Thế chiến I. Tại thời điểm đó Anh - Đức có mối quan hệ rất tốt về kinh tế, nhưng họ đã đánh nhau. Tôi nhắc tới lịch sử này như là cách để thêm vào bình luận.”

“Nếu điều bạn vừa nói xảy ra, nó không chỉ gây ra thiệt hại nghiêm trọng tới cả Nhật Bản và Trung Quốc, mà còn gây thiệt hại lớn đối với thế giới. Chúng ta phải đảm bảo cho điều này không xảy ra”, ông nói thêm.

Phạm Khánh

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !