Ấn Độ thực hiện thành công một tên lửa đẩy 7 vệ tinh

Ngày 25/2, cơ quan nghiên cứu vũ trụ Ấn Độ tuyên bố, Ấn Độ đã sử dụng một tên lửa đẩy đưa thành công bảy vệ tinh lên quỹ đạo.

Đây là lần thứ hai kể từ tháng 9/2009, Ấn Độ phóng thành công một tên lửa đẩy đưa 7 vệ tinh lên quỹ đạo.

Ấn Độ thực hiện thành công một tên lửa đẩy 7 vệ tinh - ảnh 1
Tên lửa PSLV-C20 đưa 7 vệ tinh lên quỹ đạo chiều 25/2/2013

Theo Đài truyền hình Ấn Độ NDTV, vào lúc 18h ngày 25 (giờ địa phương), tại Trung tâm vũ trụ Satish Dhawan thuộc Sriharikota bang Andhra Pradesh miền Nam Ấn Độ, một tên lửa đẩy loại PSLV-C20 mang theo một  vệ tinh giám sát đại dương “Saglar” của Ấn Độ cùng 6 vệ tinh khác của các nước Tây Âu đã bay vào vũ trụ, đưa bảy vệ tinh lên đúng quỹ đạo.

Trong thời gian gần đây, Ấn Độ đã 21 lần liên tiếp thực hiện phóng thành công tên lửa đẩy PSLV-C20, cùng với nhiệm vụ lần này nó đã đưa được 35 vệ tinh nước ngoài vào quỹ đạo.

Được biết, vệ tinh Saglar được đưa vào quỹ đạo do tổ chức nghiên cứu vũ trụ Ấn Độ và Trung tâm nghiên cứu vũ trụ quốc gia  thuộc Cục hàng không Pháp hợp tác nghiên cứu chế tạo. Vệ tinh có trọng lượng khoảng 410kg, bên trên có hai thiết bị phân tích hiện trạng biển và giám sát , phân tích khí tượng biển do Pháp chế tạo. Vệ tinh này có thể trợ giúp cho Ấn Độ tiến hành dự báo khí tượng biển và theo dõi khí hậu.

Ngoài vệ tinh của Ấn Độ, còn có 2 vệ tinh loại nhỏ của Canada, 2 vệ tinh của Áo, vệ tinh của Đan Mạch và của Anh.

Chương trình thám hiểm vũ trụ của Ấn Độ được bắt đầu tư năm 1975, vào tháng 4 năm 2008, sau khi Ấn Độ tiến hành phóng một tên lửa đẩy 10 vệ tinh lần đầu tiên, và trở thành một trong những số ít quốc gia trên thế giới có thể thực hiện  phóng một tên lửa đẩy 10 vệ tinh. Đến tháng 9/2009, Ấn Độ lại thực hiện thành công nhiệm vụ phóng một tên lửa đẩy 7 vệ tinh, củng cố  vị trí dẫn đầu của Ấn Độ trên thị trường phóng vệ tinh thương mại thế giới.

Ấn Độ có kế hoạch sẽ hoàn thành nhiệm vụ 10 lần phóng vệ tinh lên không gian, đồng thời tuyên bố sẽ chính thức khởi động kế hoạch thăm dò sao Hỏa trong năm nay.

Hòa Phong

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Đang cập nhật dữ liệu !