93% dân Crimea “Đồng ý sáp nhập vào Nga”

Hãng thông tấn RIA (Nga) vừa công bố kết quả thăm dò ý kiến những người đã bỏ phiếu tại cuộc trưng cầu dân ý ở Crimea với tỷ lệ 93% số người tán thành phương án “sáp nhập Crimea vào lãnh thổ Nga”.
93% dân Crimea “Đồng ý sáp nhập vào Nga” - ảnh 1

Trong lúc này, hầu hết các nước phương Tây, điển hình là Mỹ và EU vẫn khẳng định không công nhận kết quả cuộc trưng cầu dân ý ở Crimea vì nó “bất hợp pháp” và “trái với hiến pháp Ukraine”.

Arseniy Yatsenyuk, Thủ tướng tạm quyền của Ukraine cũng khẳng định Kiev sẽ không công nhận bất kỳ kết quả nào của cuộc trưng cầu dân ý này vì cho rằng nó được “tiến hành dưới mũi súng của Nga”.

Một hãng thông tấn nhà nước khác của Nga là Interfax công bố kết quả “khiêm tốn” hơn với hơn 80% số phiếu bầu đã chọn phương án đưa nước cộng hòa tự trị Crimea trở thành một phần lãnh thổ của Nga.

"Bây giờ, trên lãnh thổ của nước cộng hòa tự trị Crimea đang diễn ra một bước đi đã được ddinjj trước của Nga mà người ta gọi đó là “Một cuộc trưng cầu dân ý”, Thủ tướng tạm quyền Yatsenyuk phát biểu trong một cuộc họp chính phủ Ukraine ở Kiev, “Cuộc trưng cầu dân ý này diễn ra dưới sự hiện diện của 21.000 lính Nga với súng kè kè trong tay và họ muốn chứng minh sự hợp pháp của nó”.

Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel mới đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin hứa sẽ tôn trọng mọi quyết định của người dân Crimea và khẳng định cuộc trưng cầu dân ý này hoàn toàn hợp pháp trong khuôn khổ luật pháp quốc tế.

Tại các điểm bỏ phiếu, người dân Crimea sẽ được chọn trả lời cho một trong hai câu hỏi: 1. Bạn có đồng ý đưa Crimea thống nhất với Nga và trở thành một phần của Liên bang Nga hay không? 2. Bạn có đồng ý khôi phục Hiến pháp năm 1992 và giữ nguyên tình trạng Crimea là một phần của Ukraine hay không?

Hiến pháp năm 1992 của Ukraine cho phép chính quyền nước cộng hòa tự trị Crimea được nắm toàn bộ quyền lực, trong đó có quyền xây dựng luật pháp và kiểm soát chính phủ của mình trong khi vẫn là một phần của Ukraine.

Theo sự quan sát của các phóng viên quốc tế đang có mặt tại Crimea trong ngày 16/3, cuộc trưng cầu dân ý diễn ra trong bầu không khí yên ả nhưng hơi “căng thẳng”. Phóng viên của tờ USA Today – tờ báo lớn nhất nước Mỹ, xác nhận, họ không hề thấy có lính vũ trang nào xuất hiện trên đường phố Crimea, xung quanh điểm bỏ phiếu số 08086, tại Nhà thi đấu thể thao Simferopol.

“Tất nhiên là tôi bỏ phiếu cho việc trở về nước Nga. Kết quả cuộc trưng cầu dân ý  sẽ không làm ai ngạc nhiên bởi đó là ý nguyện của tất cả chúng tôi. Tôi rất hạnh phúc”, Raisa Dragunova – một người dân Crimea trả lời phỏng vấn của phóng viên USA Today.

Hãng tin Reuters dẫn lời Svetlana Vasilyeva, một bác sĩ thú y, 27 tuổi, cho biết: "Tôi đã bỏ phiếu cho Nga. Đây là điều mà chúng tôi đã chờ đợi. Chúng tôi là một gia đình và chúng tôi muốn sống với anh em của chúng tôi. Chúng tôi muốn rời Ukraine vì những người Ukraine và chính phủ Ukraine nói với chúng tôi rằng chúng tôi thuộc tầng lớp hạ đẳng. Làm sao có thể ở trong một đất nước như vậy?”.

Tờ Sydney Morning Herald của Úc dẫn lời Nadezhda Eleseeva, 63 tuổi, cho biết bà đã bỏ phiếu ủng hộ việc sáp nhập Crimea vào Nga.

Cuộc trưng cầu dân ý bắt đầu vào lúc 8 giờ sáng và kết thúc vào lúc 20 giờ cùng ngày (theo giờ Ukraine). Theo Reuters, kết quả tạm thời sẽ được công bố vào cuối ngày 16/3, và kết quả chính thức sẽ có trong từ một đến hai ngày sau đó.

93% dân Crimea “Đồng ý sáp nhập vào Nga” - ảnh 2
93% dân Crimea “Đồng ý sáp nhập vào Nga” - ảnh 3
93% dân Crimea “Đồng ý sáp nhập vào Nga” - ảnh 4
93% dân Crimea “Đồng ý sáp nhập vào Nga” - ảnh 5
93% dân Crimea “Đồng ý sáp nhập vào Nga” - ảnh 6
93% dân Crimea “Đồng ý sáp nhập vào Nga” - ảnh 7
Lam Giang

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !