9 kiến nghị của Hiệp hội bất động sản TP.HCM gửi ông Đinh La Thăng

Ngày 6/6 lãnh đạo TP.HCM đã có buổi làm việc với Hiệp hội Bất động sản (BĐS) TP và các thành viên của hội này để nghe những kiến nghị nhằm giải quyết các khúc mắc mà lĩnh vực này đang gặp phải.
9 kiến nghị của Hiệp hội bất động sản TP.HCM gửi ông Đinh La Thăng - ảnh 1

Ông Đinh La Thăng - Bí thư Thành ủy TP.HCM và ông Lê Văn Khoa - Phó chủ tịch UBND TP nghe các doanh nghiệp phát biểu trong buổi làm việc.

Có thể xem đây là cuộc đối thoại trực tiếp quy mô nhất giữa lãnh đạo Thành phố (TP) với các công ty BĐS đang hoạt động tại đây kể từ đầu năm đến nay.

Cùng dự buổi làm việc có ông Lê Văn Khoa – Phó chủ tịch UBND TP và gần 10 sở ngành liên quan, trong khi phía doanh nghiệp cũng góp mặt những đại diện lớn của lĩnh vực BĐS.

Ông Lê Hoàng Châu – Chủ tịch Hiệp hội BĐS TP.HCM đã thay mặt các doanh nghiệp gửi tới lãnh đạo TP 9 kiến nghị mà theo ông là trong bối cảnh "thị trường BĐS năm 2016 có xu thế chững lại, và vẫn tiềm ẩn những yếu tố gây bất ổn".

Thứ nhất, về tiền sử dụng đất Hiệp hội cho rằng đây đang là "gánh nặng" của doanh nghiệp và người tiêu dùng, là "ẩn số", không minh bạch mà nhà đầu tư không thể tiên lượng trước khi quyết định đầu tư, và đã tạo ra cơ chế "xin - cho". 

Theo đó cần thay đổi điều này bằng cách coi đây là một sắc thuế, tuy nhiên Hiệp hội cho rằng việc này chỉ có thể được giải quyết trong trung hạn, dài hạn vì cần phải được Quốc hội xem xét, phê chuẩn. 

Cũng theo Hiệp hội, khâu thẩm định số tiền sử dụng đất phải nộp cũng chính là mảnh đất béo bở, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực nên TP cần giám sát, đặc biệt là công tác quản lý cán bộ.

Thứ hai, Hiệp hội đề nghị Chính phủ xem xét trình Quốc hội sửa đổi Luật đất đai để áp dụng chế độ sử dụng đất ổn định lâu dài đối với các dự án, các công trình trong đô thị do nhà đầu tư trong nước thực hiện.

9 kiến nghị của Hiệp hội bất động sản TP.HCM gửi ông Đinh La Thăng - ảnh 2

Ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM.

Thứ ba, Hiệp hội đề nghị Thủ tướng ủy quyền cho UBND TP.HCM xem xét, quyết định lựa chọn nhà đầu tư các dự án chỉnh trang đô thị, xây dựng lại các khu nhà chung cư cũ, hư hỏng, chỉnh trang nhà trên và ven kênh rạch trên địa bàn Thành phố, thay vì phải trình Chính phủ từng dự án.

Hiệp hội cũng mong Thủ tướng ủy quyền cho TP xem xét, quyết định chỉ định thầu đối với nhà đầu tư các dự án chỉnh trang đô thị; xây dựng lại các khu nhà chung cư cũ…trong trường hợp chỉ có một nhà đầu tư đăng ký thực hiện; có khả năng thực hiện thu xếp vốn.

Thứ tư, Hiệp hội đề nghị Thủ tướng, Bộ Xây dựng ủy quyền cho xem xét quyết định phê duyệt tất cả các dự án nhà ở trên địa bàn, không phân biệt quy mô.

Thứ năm, về gói tín dụng ưu đãi 30.000 tỷ, Hiệp hội kiến nghị Thủ tướng xem xét cho phép gia hạn giải ngân tái cấp vốn đối với các hợp đồng tín dụng đã ký trước ngày 31/03/2016 đối với khách hàng là cá nhân, hộ gia đình để mua, thuê, thuê mua nhà ở, xây dựng mới, cải tạo sửa chữa lại nhà ở của mình theo điều kiện và tiến độ giải ngân của hợp đồng tín dụng (không giới hạn đến ngày 31/12/2016 như đề xuất của Ngân hàng Nhà nước).

Hiệp hội cũng đề nghị Thủ tướng cho phép gia hạn giải ngân tái cấp vốn đối với các hợp đồng tín dụng đã ký trước ngày 31/03/2016 đối với khách hàng là hộ gia đình, cá nhân đầu tư cải tạo hoặc xây dựng mới nhà ở xã hội, chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội, dự án nhà ở thương mại được chuyển đổi công năng sang nhà ở xã hội, với điều kiện căn hộ của dự án đó đã bán cho khách hàng mà người mua nhà đã ký hợp đồng vay gói 30.000 tỷ đồng trước ngày 31/03/2016.

9 kiến nghị của Hiệp hội bất động sản TP.HCM gửi ông Đinh La Thăng - ảnh 3

Bất động sản Quận 2

Thứ sáu, Hiệp hội kiến nghị Thủ tướng xem xét chấp thuận tiêu chuẩn diện tích tối thiểu của nhà ở thương mại ở mức 25m2/căn hộ. Theo Hiệp hội, để tránh trường hợp quy định này bị lạm dụng thì cần có quy hoạch chi tiết tại từng quận, huyện để giải quyết nhu cầu của cư dân.

Thứ bảy, Hiệp hội đề nghị TP xem xét, chỉ đạo cho cấp sổ đỏ đối với người mua nhà đã nhận bàn giao nhà và đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo hợp đồng với chủ đầu tư. Hiệp hội cho rằng người mua nhà là bên ngay tình và đã hoàn thành nghĩa vụ và trước hết là không để cho họ bị đuổi ra khỏi nhà, còn việc tranh chấp về khoản vay tín dụng có tài sản bảo đảm giữa chủ đầu tư và ngân hàng do hai bên tự giải quyết, hoặc đưa ra tòa án giải quyết.

Thứ tám, về bảo lãnh ngân hàng trước khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai. Hiệp hội đề nghị, khi có dự án nhà ở hình thành trong tương lai, chủ đầu tư có thể mở bán, huy động vốn của khách hàng. Số tiền của khách hàng được chuyển vào tài khoản đóng của chính khách hàng tại ngân hàng và số tiền này chủ đầu tư không được sử dụng, lãi phát sinh thì chủ tài khoản được hưởng.

Khi đã có được đến khoảng 50-60% tổng số khách hàng ký hợp đồng mua căn hộ thì chủ đầu tư được khởi công xây dựng. Số tiền ứng trước của khách hàng được coi là số tiền đảm bảo để ngân hàng cho chủ đầu tư vay thực hiện dự án và ngân hàng giám sát chặt chẽ việc sử dụng số tiền này đúng mục đích.

Thứ chín, về thủ tục hành chính Hiệp hội cho rằng hiện phức tạp, nhiêu khê, nhũng nhiễu, không tạo ra GDP, không tạo ra nguồn thu ngân sách, làm ức chế sự sáng tạo, năng động của chủ đầu tư, làm đọng vốn, làm tăng nợ xấu, và làm giảm đi thậm chí mất cơ hội kinh doanh. Do đó Hiệp hội kiến nghị Trung ương "cởi trói" bằng một cơ chế vận hành mới và TP cũng phải tự "cởi trói" những rào cản và hạn chế do chính mình đặt ra với "tinh thần phục vụ" dân và doanh nghiệp.

Đáp lại, ông Thăng và lãnh đạo TP, sở ngành đã ghi nhận và khẳng định sẽ xử lý ngay những việc thuộc thẩm quyền, đối với những việc vược quá chức năng sẽ kiến nghị lên các cấp cao hơn.

Nguyễn Cường

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.