Y án tử hình người phụ nữ chém vợ chồng chủ nợ 20 nhát dao
Ngày 8/7 Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã mở phiên xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Lê Thị Hường, 39 tuổi, ngụ huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về tội “giết người”. Trước đó trong phiên xử sơ thẩm bị cáo Hường đã bị tuyên án tử hình về tội danh này.
Bị cáo Lê Thị Hường tại phiên xử ngày 8/7 |
Theo cáo trạng, Lê Thị Hường có quen biết với vợ chồng ông Nguyễn Chí Hùng (53 tuổi) và bà Phạm Ngọc Nga (54 tuổi). Từ mối quan hệ này Hường đã vay của ông Hùng, bà Nga số tiền 100 triệu đồng và thiếu tiền vào hụi 60 triệu đồng.
Vào ngày 15/1/2013 bà Nga đã cùng chồng tới nhà riêng của Hường vì đối tượng nhiều lần gọi điện cho biết muốn “tính toán lại tiền bạc”. Khi tới nhà, Hường biết bà Nga đang phải điều trị bệnh nên liên tục nhắc bà nằm nghỉ trong phòng. Trong khi đó Hường lại nhờ ông Hùng ra sau vườn nhà để chặt chuối và lấy trứng gà cho bà Nga “tẩm bổ”.
Trước khi ông Hùng ra vườn thì Hường đi vào bếp lấy con dao rựa (dài 63cm, phần lưỡi dài 29cm) mang theo. Khi ra tới vườn, lợi dụng lúc ông Hùng ngồi nhặt trứng gà Hường đã vung dao chém liên tiếp bào đầu ông. Nghe tiếng chồng kêu cứu, bà Nga vội chạy từ trong nhà ra nhưng cũng bị Hường chém vào đầu.
Hai vợ chồng ông Hùng bà Nga được người dân đưa đi cấp cứu sau đó. Theo kết luận của cơ quan điều tra, ông Hùng đã bị chém 17 nhát vào đầu, tay (tỉ lệ thương tật 78,88%), bà Nga bị chém 3 nhát vào đầu (tỉ lệ thương tật 26,43%).
Sau phiên xử phúc thẩm bị cáo Lê Thị Hường đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên sau khi xem xét các chứng cứ, lập luận của luật sư và VKS, HĐXX cho rằng không có thêm tình tiết nào có cơ sở để giảm tội cho bị cáo.
HĐXX khẳng định bị cáo không còn khả năng cải tạo nên đã tuyên y án tử hình đối với Lê Thị Hường.
Liên quan đến Lê Thị Hường, hiện bị cáo này cũng đang bị điều tra vì nghi ngờ liên quan đến sự mất tích của bà Dương Thị Thủy Bình Hà (54 tuổi). Trong quá trình điều tra bà Hường không thừa nhận đã giết bà Hà, mà cho rằng cho rằng bà Hà bị điện giật chết (tại nhà Hường).
Cũng theo lời khai thì sau đó Hường đã mang xác bà Hà ra sau vườn và chất củi đốt liên tục trong 3 ngày đêm. Lực lượng công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sau đó đã tiến hành tìm kiếm và giám định những mẩu xương bị đốt cháy. Tuy nhiên cơ quan này hiện chưa thể giám định được AND của những mẩu xương do đó chưa có cơ sở xử lý Hường tội giết người. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra.