Xử VN Pharma: Võ Mạnh Cường "rất bức xúc" với kháng nghị của Viện kiểm sát
![]() |
Bị cáo Võ Mạnh Cường (trái) và Nguyễn Minh Hùng trong phiên xử phúc thẩm. |
Trong phần trình bày của mình, bị cáo Nguyễn Minh Hùng nói khá ngắn gọn. Ông tiếp tục cho rằng mình không có ý thức buôn lậu hay buôn bán thuốc giả, đồng thời mong Hội đồng xét xử (HĐXX) xem xét lại thật kỹ các tình tiết đã trình bày vì mức án với bị cáo là khắt khe.
Ngoài ra, ông Hùng cũng bày tỏ mong HĐXX xem xét cho các bị cáo thuộc Công ty VN Pharma bởi “họ là người làm công ăn lương, mới bắt đầu công việc và chỉ làm theo chỉ đạo của bị cáo”.
Về phần Võ Mạnh Cường, bị cáo đề nghị HĐXX “xem xét khách quan” việc làm của mình với công ty nước ngoài.
Ông Cường mong muốn HĐXX “làm rõ hai vấn đề”. Thứ nhất là HĐXX khẳng định ông Raymundo (Giám đốc công ty Helix, Canada – đơn vị cung cấp thuốc H-Capita) không có thật, do đó bị cáo Hùng phải chịu tất cả tội cho ông này. Tuy nhiên, ông Cường phản biện: "Bị cáo có những tình tiết chứng minh mình làm việc với ông Raymundo".
Thứ hai, ông Cường cho rằng trong kháng nghị Viện kiểm sát (VKS) đã cáo buộc mình bàn bạc với Hùng làm giả hồ sơ theo một quy trình rất ghê gớm, “với những câu từ khiến bị cáo rất bức xúc”. Thực tế, đến nay, bị cáo đã chứng minh cho HĐXX thấy rằng mình được ông Raymundo ủy quyền, thậm chí giấy tờ của Bộ Y tế cũng chứng minh bị cáo được Công ty Helix ủy quyền giao dịch tại Việt Nam.
Trước đó, trong phần luận tội sáng 20/10, vị đại diện VKS nhận định về việc làm giả hồ sơ: “Đây là hành vi làm giả rất tinh vi, có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp, phân công tỉ mỉ với sự cầm đầu của bị cáo Nguyễn Minh Hùng và Võ Mạnh Cường”.
Trong phiên xử sơ thẩm, mức án các bị cáo phải chịu cụ thể như sau:
Về tội “Buôn lậu”, bị cáo Nguyễn Minh Hùng - nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP VN Pharma: 12 năm tù; Võ Mạnh Cường - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại hàng hải quốc tế H&C: 12 năm tù; Nguyễn Trí Nhật - nguyên Phó Tổng Giám đốc VN Pharma: 5 năm tù; Ngô Anh Quốc - nguyên Phó Tổng Giám đốc VN Pharma: 4 năm tù; Phan Cẩm Loan - nguyên Phó trưởng phòng xuất nhập khẩu VN Pharma: 3 năm 6 tháng tù; Lê Thị Vũ Phương - nguyên Kế toán trưởng VN Pharma: 3 năm tù.
Ngoài ra, các bị cáo Phạm Anh Kiệt - Tổng Giám đốc Công ty Dược Sapharco: 2 năm tù (án treo); Bùi Ngọc Duy - nguyên Trưởng phòng nghiên cứu phát triển VN Pharma: 1 năm 6 tháng tù; Hoàng Văn Thông - dược sĩ: 2 năm tù (án treo) cùng về tội “Làm giả con dấu, tài liệu…”.