Vụ trốn trại cai nghiện: “Không ai cắt khẩu phần ăn của các em”
![]() |
Các học viên trốn trung tâm cai nghiện rồi tuần hành về hướng TP Hải Phòng |
Trao đổi với Báo điện tử Infonet chiều 15/9, Chánh văn phòng UBND huyện Thủy Nguyên Nguyễn Văn Viển đã trao đổi những thông tin mới nhất sau sự việc hơn 300 học viên tại Trung tâm giáo dục lao động và hòa nhập cộng đồng Gia Minh (Thủy Nguyên, Hải Phòng) bỏ trốn, tuần hành về phía TP Hải Phòng chiều 14/9.
Ông Viển cho biết, hiện tất cả các xã trên địa bàn vẫn đang tập trung quyết liệt vào việc vận động các em trở lại với trung tâm cai nghiện và các em đã đang dần quay trở lại với trung tâm.
Trước thông tin các học viên tại trung tâm cai nghiện Gia Minh trốn khỏi trung tâm vì bức xúc do phải lao động vất vả và khẩu phần ăn bị cắt chỉ còn 11.200 đồng mỗi ngày, ông Viển phủ định thông tin này và khẳng định “không ai lại cắt khẩu phần ăn của các em, mọi chế độ phải được thực hiện theo đúng quy định”.
Tuy nhiên khi làm việc với Trung tâm chiều qua, Giám đốc Trung tâm cai nghiện Gia Minh báo cáo, các học viên bức xúc là do Nghị định 94 của Chính phủ quy định có sự chênh lệch về chế độ giữa người sau cai và những người bắt đầu vào cai nghiện. Cụ thể người sau cai chỉ được chế độ hơn 300 nghìn đồng mỗi tháng, còn người vừa vào trung tâm thì lại được chế độ cao hơn, khoảng 400 nghìn đồng.
“Sự việc này cũng là nguyên nhân chính gây bức xúc cho các họ viên. Còn công tác điều hành, lao động sản xuất như thế nào, cái này do trung tâm, huyện không nắm được. Nếu xảy ra vấn đề gì trên địa bàn thì huyện cùng nhau phối hợp giải quyết” – ông Viển nói.
Là người cùng chỉ đạo trực tiếp sự việc ngay từ đầu, Chánh văn phòng UBND huyện Thủy Nguyên cho biết, thời điểm các em rời trung tâm là khoảng 15h ngày 14/9 với khoảng hơn 300 học viên. Họ đổ ra đường tuần hành từ trung tâm hướng về TP Hải phòng, em thì mặc quần áo nghiêm chỉnh, có em đi chân đất, em cởi trần, mặc quần đùi…
Ngay sau đó lực lượng công an huyện và TP, các lực lượng chức năng trên địa bàn đều tập trung giám sát tình hình với tinh thần là phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các cơ quan, các đơn vị, và bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người dân xung quanh.
Khi đến khu vực Cầu Bính thì bắt đầu có người thân đến đón, rồi các em tự bỏ về nên số lượng đã thưa dần, chỉ còn lại khoảng 50 em. Khi qua Cầu Bính, CA TP đã chỉ đạo giải tán. Đến đêm qua và tới thời điểm này, lực lượng chức năng vẫn tập trung chỉ đạo quyết liệt, kêu gọi các em tích cực trở lại trung tâm.
“Sự việc diễn ra mấy tiếng nhưng tài sản, tính mạng không xảy ra thiệt hại gì. An ninh trật tự vẫn đảm bảo, chỉ có giao thông vướng mắc một chút, nhưng sau đó cũng đã được khắc phục” – ông Viển nói.
Đây là lần thứ 2 xảy ra tình trạng các học viên trốn khỏi trung tâm cai nghiện Gia Minh. Tuy nhiên, theo ông Viển, trong thời gian qua không xảy ra va chạm, xích mích gì giữa học viên của trung tâm với người dân trên địa bàn huyện.