Vụ bảo mẫu đánh trẻ em: Chỉ biết kêu gọi lương tâm người trông trẻ?

Nhiều lãnh đạo các Phòng Giáo dục - Đào tạo tại TP.HCM cho rằng, rất khó để quản lý được các nhóm trẻ gia đình.
Vụ bảo mẫu đánh trẻ em: Chỉ biết kêu gọi lương tâm người trông trẻ? - ảnh 1
Ngành giáo dục TP kêu gọi lương tâm của bảo mẫu đừng đánh trẻ

Trao đổi với PV Infonet, bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Phó phòng Giáo dục Q.3 phẫn nộ: “Dù đã mấy ngày xảy ra sự việc trẻ mầm non bị bạo hành ở cơ sở Phương Anh nhưng mỗi lần nghĩ lại các đoạn quay clip đó tôi vẫn thấy kinh khủng quá, không thể chấp nhận được. Nhất là mặt của người cấp dưỡng khi hành hạ trẻ mà lạnh như băng, không có chút cảm xúc gì”.

Tuy nhiên, theo bà Nguyệt, đau đớn nhất vẫn là chuyện người đứng đầu cơ sở này được đào tạo bài bản, có bằng đại học hẳn hoi mà hành xử như những người vô học.

Theo phân tích của các chuyên gia giáo dục thì nguyên nhân dẫn đến tình trạng đạo đức của các bảo mẫu ngày càng xuống cấp là do họ đi làm vì nhu cầu cuộc sống chứ không phải vì yêu nghề. Đặc biệt là có nhiều người chưa có gia đình, chưa có con, rất khó để hiểu được cảm xúc của trẻ.

“Xử lý chủ nhóm trẻ gia đình vi phạm rất dễ nhưng những đứa trẻ bị bạo hành này thì đâu còn gì nữa đâu", bà Nguyệt bức xúc nói. "Vì thế ngoài việc tăng cường kiểm tra, chúng tôi chỉ biết kêu gọi lương tâm của những người được gọi là bảo mẫu, cô giáo thôi. Nếu không có lòng yêu nghề, yêu trẻ thì tốt nhất đừng làm nữa”.

Cũng theo bà Nguyệt, hiện nay ngành giáo dục thành phố chỉ có thể quản lý được những trường mầm non và những nhóm trẻ gia đình có cấp phép, có tham gia cả nuôi và dạy trẻ. Còn những nhóm trẻ tự phát, chỉ có trông và nuôi trẻ thì không thể quản lý được. Do đó, theo bà Nguyệt, nên chuyển những nhóm trẻ tự phát này sang cho Sở LĐ-TB&XH TP.HCM quản lý vì Sở này có nắm mảng gia đình và trẻ em.

Ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM cũng cho hay, dù việc quản lý địa bàn đối với những điểm giữ trẻ được gia đình phân cấp về địa phương nhưng quan điểm của TP là không thể chấp nhận được cách hành xử thiếu đạo đức và phản sư phạm như vậy.

Trước mắt, Sở tham mưu để UBNDTP ra chỉ thị chấn chỉnh hoạt động và nâng cao chất lượng các nhà trẻ gia đình. Sở cũng đề nghị Q. Thủ Đức tổng rà soát lại những điểm giữ trẻ tự phát, nắm thật chắc danh sách những điểm chưa ổn, nơi nào không đủ chất lượng bắt buộc phải ngưng hoạt động ngay. Sau đó là tập huấn chuyên môn, kỹ năng nuôi dạy trẻ theo từng cụm.

Ông Sơn cho biết thêm, chỉ trong vòng 5 năm, số lượng các trường mầm non và nhóm trẻ gia đình tại thành phố đã tăng chóng mặt. Hiện tại, thành phố có 870 trường mầm non được cấp phép, tăng gấp 2,5 lần so với năm 2008. Nhóm trẻ gia đình hiện nay là 1.248 lớp, tăng gấp 3,2 lần so với năm 2008.

Tính đến tháng 9/2013 đến nay, 100% các trường mầm non và nhóm trẻ gia đình đã được kiểm tra. Dự kiến, giữa tháng 12 năm nay đến giữa tháng 1/2014, Sở sẽ tiến hành tái kiểm tra lại những nhóm lớp, nhà trẻ có dấu hiệu vi phạm nếu không khắc phục sẽ cho ngưng hoạt động. Đây là quan điểm rất kiên quyết của ngành giáo dục thành phố.

Thúy Ngà

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !