Viện trưởng VKSNDTC: "Có thể Lê Bá Mai gửi đơn nhưng đã đi đâu đó"

"Trong số 13 đơn kêu oan cho Lê Bá Mai mà chúng tôi nhận được thì cha Lê Bá Mai gửi 6 đơn. Có thể bản thân Lê Bá Mai cũng gửi đơn nhưng đã đi đâu đó. Đến giờ vì lý do gì đó, chúng tôi chưa nhận được".
Viện trưởng VKSNDTC:

Viện trưởng VKSNDTC Nguyễn Hòa Bình chia sẻ với phóng viên bên lề kỳ họp ngày 10/11 (Ảnh: ND)

Viện trưởng VKSNDTC Nguyễn Hòa Bình chia sẻ với phóng viên Infonet xoay quanh vụ án Lê Bá Mai và những lá đơn bị cáo và người nhà bị cáo đã gửi đi trước đó.

Với trả lời gửi các đại biểu QH vừa qua, theo Viện trưởng có phải vụ án của Lê Bá Mai không còn cơ sở xem xét lại và đã hết cơ hội để kêu oan?

Cho tới giờ này tôi chưa thấy một cơ sở mới nào. Liên quan tới vụ việc này, tôi cũng đã có trả lời đại biểu trước đó.

Thế còn trường hợp của chị Nguyễn Thị Hảo – người đứng ra làm chứng cho Lê Bá Mai thì sao, thưa ông ?

Chị Hảo đề nghị làm nhân chứng vụ án, các cơ quan tiến hành tố tụng đã xác định đấy không phải là tình tiết mới để tiến hành tái thẩm, bởi quá trình giải quyết vụ án cơ quan điều tra đã làm việc với chị Hảo. Tình tiết này có làm thay đổi bản chất vụ án không? Câu trả lời là không.

Chị Hảo không phải người biết trực tiếp vụ án. Chúng tôi làm việc trực tiếp với chị ấy, chị khai ngày 12, 13, 14, 15 và không biết gì về vụ án. Sáng 16 chị thấy đông người đi ra hiện trường thì lúc ấy chị mới biết về vụ việc. Những thông tin biết sau sự việc phạm tội không thể làm chứng cho những việc trước đó được.

Một thời gian sau chị có biết việc anh Điểu Nguôi tối 15 nói đi câu cá. Giả sử thông tin đó là thực thì cháu Út đã bị giết trước đó ngày 12 rồi. Nghi ngờ Điểu Nguôi xuất hiện thời gian đó là hung thủ nghi án của việc này là không có cơ sở. 

Bản thân lời khai của chị Hảo cũng có nhiều mâu thuẫn. Chị Hảo nói ghi được các cuộc ghi âm, nhưng máy ghi âm thì không còn. Các cuộc ghi âm đó chỉ có một mình chị biết thôi, không có ai làm chứng cả. Kết quả xác minh những người được hỏi, được ghi âm thì có người đã chết, có người nói "tôi không nói chuyện với chị ấy".

Chúng tôi khẳng định đây không phải chứng cứ để xem lại vụ án!

Được biết TS Vũ Đức Khiển (nguyên Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật) và bà Nguyễn Thị Hoài Thu (nguyên Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội) có nói trong vụ án Lê Bá Mai “còn việc này việc khác” nhưng không làm thay đổi tính chất vụ án. Vậy "việc này việc khác" trong vụ án này là gì, thưa ông?

Có những việc đúng là sai sót trong quá trình điều tra. Chẳng hạn như khi khám nghiệm hiện trường, khi phát hiện dấu vết xe máy ở hiện trường thì cơ quan khám nghiệm phải dùng thạch cao để in rồi đem đi khám nghiệm. Tuy nhiên có thể ở trên Bình Phước thiếu thốn gì đó nên đã không làm, thay vào đó họ đã chụp ảnh.

Nhưng từ bức ảnh đó cũng đã cho thấy xe máy có thể vào tới đây. Chị Hảo cũng khai ngày 16 đã cùng một người đi xe máy vào hiện trường. So sánh bản ảnh và lốp xe của Lê Bá Mai thì cơ quan kỹ thuật hình sự Bộ Công an khẳng định thấy sự trùng nhau. Như vậy mặc dù không có thạch cao nhưng thông tin từ bản ảnh cũng nói lên được điều gì đấy.

Vậy chúng ta có xem xét trách nhiệm của những người từng tuyên Lê Bá Mai vô tội rồi trả tự do trước đây không, thưa ông?

Chúng ta chưa bàn tới việc đó, chưa bàn tới xem xét trách nhiệm của ai trong vụ án Lê Bá Mai. Nếu có sơ suất trong giai đoạn nào của tố tụng thì tất cả các cơ quan đều phải kiểm điểm rút kinh nghiệm, cho mình bài học sau vụ án này. Chẳng hạn như việc khám nghiệm như vậy thì phải rút kinh nghiệm, việc truy tố, xét xử, kiểm sát cũng phải rút kinh nghiệm. Tuy nhiên trách nhiệm lớn nhất là đã để vụ án này quá dài.

Sau khi Viện trưởng trả lời ở Quốc hội thì đại biểu Quốc hội và người thân trong gia đình Lê Bá Mai cũng phản ứng, cho rằng đã gửi nhiều đơn thư phản ánh nhưng chưa có hồi âm? Cụ thể việc này ra sao?  

Trong số 13 đơn kêu oan cho Lê Bá Mai mà chúng tôi nhận được thì cha Lê Bá Mai (ông Lê Bá Triệu) đã gửi 6 đơn. Có thể bản thân Lê Bá Mai cũng gửi đơn nhưng đã đi đâu đó. Đến giờ vì lý do gì đó, chúng tôi chưa nhận được.

Chúng tôi cũng đã tiếp cha Lê Bá Mai tại trụ sở VKSND Tối cao. Tới đây chúng tôi sẽ có văn bản trả lời đầy đủ 13 cái đơn này.

Xin cảm ơn ông !

Nguyễn Dũng (ghi)

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !