Tuyên 30 tháng tù cho nguyên Phó Chủ tịch Tiên Lãng Nguyễn Văn Khanh
![]() |
Các bị cáo tại phên tòa. |
Sau 3 ngày xét xử, đúng 9h55' sáng nay TAND TP Hải Phòng đã đọc bản tuyên án đối với 5 bị cáo trong vụ án Hủy hoại tài sản và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra ở Tiên Lãng ngày 5 – 6/1/2012.
Chủ tọa phiên tòa, thẩm phán Trần Thị Thu Hà, Chánh tòa hình sự Tòa án nhân dân TP Hải Phòng đã đọc bản tuyên án tuyên phạt đối với 5 bị cáo.
Bị cáo Lê Văn Hiền (SN 1958), nguyên Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng bị xử phạt 15 tháng tù cho hưởng án treo về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, theo Điều 285 Bộ luật hình sự.
Bị cáo Nguyễn Văn Khanh (SN 1961), nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng, Trưởng ban chỉ đạo cưỡng chế, chủ mưu trong vụ tháo dỡ nhà ông Vươn, Quý bị xử phạt 30 tháng tù giam.
Bị cáo Phạm Xuân Hoa (SN 1955), nguyên Trưởng phòng tài nguyên và môi trường huyện Tiên Lãng, Phó ban thường trực Ban chỉ đạo cưỡng chế, bị xử phạt 24 tháng tù cho hưởng án treo.
Bị cáo Lê Thanh Liêm (SN 1963), nguyên Chủ tịch UBND xã Vinh Quang bị xử phạt 24 tháng tù cho hưởng án treo.
Bị cáo Phạm Đăng Hoan (SN 1960), nguyên Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Quang bị xử phạt 15 tháng tù cho hưởng án treo.
Cả 4 bị cáo Nguyễn Văn Khanh, Phạm Xuân Hoa, Lê Thanh Liêm, Phạm Đăng Hoan bị Tòa tuyên phạt về tội Hủy hoại tài sản theo Điều 143 Bộ luật hình sự.
Về trách nhiệm dân sự, Tòa buộc các bị cáo Khanh, Hoa, Liêm phải bồi thường số tiền hơn 82 triệu đồng cho gia đình bị hại Đoàn Văn Vươn và Đoàn Văn Quý. Bị cáo Hoan phải bồi thường hơn 47 triệu đồng (trước đó bị cáo đã nộp 70 triệu đồng số tiền còn lại bị cáo tự nguyện giúp đỡ gia đình bị hại).
Trước đó, ngày 9/4, ngày xét xử ngày thứ 2, đại diện Viện KSND Thành phố Hải Phòng công bố bản luận tội đối với 5 bị cáo trong vụ án này.
Theo đó, trong kế hoạch số 104 ngày 24/11/2011 do Lê Văn Hiền ban hành về việc cưỡng chế thu hồi đất của ông Đoàn Văn Vươn không có việc tháo dỡ các công trình trên đất nhưng Nguyễn Văn Khanh với tư cách là Trưởng Ban chỉ đạo cưỡng chế thu hồi đất, đã trực tiếp chỉnh sửa, ký, ban hành Thông báo số 225 ngày 28/11/2011 phân công nhiệm vụ cho các tổ công tác để tháo dỡ tài sản ở khu vực có quyết định cưỡng chế.
Ông Khanh đã có mặt tại khu vực cưỡng chế trực tiếp ra lệnh cho lực lượng cưỡng chế tháo dỡ tài sản của gia đình ông Đoàn Văn Vươn (vợ Nguyễn Thị Thương) và gia đình ông Đoàn Văn Quý (vợ là Phạm Thị Báu) gây thiệt hại về tài sản hơn 295 triệu đồng.
Bản luận tội nêu rõ, bị cáo Nguyễn Văn Khanh với vai trò chủ mưu, còn bị cáo Phạm Xuân Hoa, Lê Thanh Liêm, Phạm Đăng Hoan là thành phần giúp sức cho Khanh thực hiện việc tháo dỡ làm hư hỏng tòa bộ tài sản của gia đình ông Vươn, ông Quý.
Các bị cáo Nguyễn Văn Khanh, Phạm Xuân Hoa, Lê Thanh Liêm, Phạm Đăng Hoan bị Viện KSND Thành phố Hải Phòng truy tố về tội “Hủy hoại tài sản” theo Điều 143 Bộ luật Hình sự là đúng người đúng tội.
Đối với bị cáo Lê Văn Hiền, lúc đó với cương vị là Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng đã không có biện pháp đôn đốc, kiểm tra, giám sát trong quá trình chuẩn bị cưỡng chế và tổ chức cưỡng chế, không phát hiện, ngăn chặn kịp thời để Nguyễn Văn Khanh cùng đồng phạm thực hiện hành vi hủy hoại tài sản, gây hậu quả nghiêm trọng để lực lượng cưỡng chế tháo dỡ công trình, tài sản trên đất của nhà ông Đoàn Văn Vươn (vợ Nguyễn Thị Thương) và Đoàn Văn Quý (vợ Phạm Thị Báu) ở cống Rộc, xã Vinh Quang, Tiên Lãng ngày 5 – 6/1/2012. Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng truy tố bị cáo Lê Văn Hiền về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo điều 285 Bộ Luật hình sự là đúng người đúng tội.
Bị cáo Khanh có vai trò cao nhất trong việc hủy hoại tài sản, tại tòa bị cáo cũng đã thừa nhận việc ký Thông báo số 225 để tháo dỡ tài sản nhà ông Vươn, ông Quý nên phải chịu hình phạt cao nhất. Tuy nhiên, tại tòa bị hại Vươn cũng đã xin HĐXX giảm án cho bị cáo Khanh vì bị cáo Khanh đã ủng hộ gia đình bị hại xây dựng lại một ngôi nhà mới.
Bị cáo Phạm Xuân Hoa là thành viên giúp sức tích cực cho bị cáo Khanh nên hình phạt thấp hơn bị cáo Khanh, có thể để bị cáo cải tạo ngoài xã hội.
Bị cáo Lê Thanh Liêm là thành phần giúp sức tích cực cho Khanh nên đề nghị mức án bằng với bị cáo Hoa, có thể cho bị cáo cải tạo ngoài xã hội.
Bị cáo Phạm Đăng Hoan là thành phần giúp sức cho Khanh, nhưng vai trò ít nên đề nghị mức án thấp hơn so với 3 bị cáo trên, có thể cho bị cáo được cải tạo ngoài xã hội.
Đối với bị cáo Lê Văn Hiền là người đứng đầu cơ quan hành chính huyện Tiên Lãng nhưng thiếu trách nhiệm trong việc đôn đốc, kiểm tra giám sát cấp dưới làm nhiệm vụ, để cho lực lượng cưỡng chế tháo dỡ tài sản của gia đình ông Vươn, Quý. Bị cáo Hiền đã Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng nên đề nghị mức án bằng với mức án thấp nhất của bị cáo phạm tội Hủy hoại tài sản, có thể cho bị cáo cải tạo ngoài xã hội để bị cáo nhận thức rõ việc làm của mình.
Các bị cáo phải bồi thường cho người bị hại hơn 295 triệu đồng. Trước đó, bị cáo Hoan, Liêm, Hoa đã tự nguyện nộp mỗi bị cáo 70 triệu đồng để khắc phục hậu quả.
Viện kiểm sát nhân dân TP Hải Phòng đã đề nghị HĐXX, xử phạt các bị cáo theo các mức án. Bị cáo Nguyễn Văn Khanh, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng,Trưởng Ban chỉ đạo cưỡng chế bị VKSND TP Hải Phòng đề nghị mức án từ 30 – 36 tháng tù, bị cáo Phạm Xuân Hoa, nguyên trưởng phòng TN&MT huyện Tiên Lãng bị đề nghị mức án từ 24 – 30 tháng từ cho hưởng án treo, bị cáo Lê Thanh Liêm, nguyên chủ tịch UNND xã Vinh Quang, thành viên ban chỉ đạo cưỡng chế bị đề nghị mức án từ 24 – 30 tháng tù giám cho hưởng án treo, bị cáo Phạm Đăng Hoan, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Quang bị đề nghị mức án từ 15 – 18 tháng tù treo. Cả 4 bị cáo trên bị truy tố về tội Hủy hoại tài sản theo Điều 143, Bộ Luật hình sự.
Bị cáo Lê Văn Hiền, nguyên Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng bị đề nghị mức án từ 15 – 18 tháng tù cho hưởng án treo về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 285 Bộ Luật hình sự.