TP.HCM: Nhiều lãnh đạo bị giả danh để "vòi" tiền doanh nghiệp
Chánh văn phòng UBND TP.HCM Võ Văn Hoan. |
Chia sẻ với báo chí, ông Hoan mong rằng việc này sẽ được thông báo và chia sẻ thật rộng rãi để người dân cảnh giác, không bị mắc lừa.
Ông Hoan cho biết, hiện nay có rất nhiều trường hợp mạo danh cán bộ lãnh đạo để vòi vĩnh doanh nghiệp hoặc “những người có nhu cầu”. Theo ông, trên thực tế đã xảy ra một số sự việc và điều này khiến các lãnh đạo rất bức xúc.
“Mong người dân thành phố rằng đừng ngại ngùng gì, đừng để ai nói với mình rằng họ quen với lãnh đạo để làm việc này việc kia. Cũng đừng vì lời đề nghị rằng phải cho lãnh đạo cái này cái kia, để lo việc này việc kia” – ông Hoan nói.
Ông Hoan nhấn mạnh rằng, thành phố kiên quyết xử lý và đã yêu cầu các cơ quan chức năng thẩm tra, kiểm tra lại những số điện thoại, những con người, địa chỉ cụ thể để xem xét và có hướng xử lý.
“Làm việc này để tránh tình trạng ảnh hưởng đến uy tín của lãnh đạo, và quyền lợi của người dân” – ông Hoan nhận định.
Cũng tại buổi họp báo này, ông Võ Văn Hoan đã chia sẻ những suy nghĩ về “fake news” (thông tin giả mạo).
Theo ông, hiện có một số cá nhân lập ra những trang thông tin giống như một tờ báo và đưa lên đó “một vụ việc nào đó y như thật”. Từ đó các cơ quan chức năng phải “nhảy vào” để làm đủ thứ xác minh.
“Chúng ta không có vùng cấm trong xử lý các thông tin về tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nhưng cũng không vì thế mà chạy theo. Cơ quan quản lý vất vả mà bản thân cán bộ cũng rất mệt mỏi. Điều đó tôi thấy không nên” – ông Hoan nêu.
“Sự việc gần nhất liên quan đến TP là về Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (thông tin cho rằng con trai vị này có 1.000ha đất tại Long Thành, Đồng Nai). Đó là thông tin không có cơ sở, không được kiểm chứng và cũng không có ai đứng ra xác nhận. Một trang mà không biết ai thành lập, không có địa chỉ email, số điện thoại để đó nhưng không liên lạc được… đã tung ra như vậy” – ông cho biết.
Ông Hoan đồng tình rằng, cần phát hiện được các hành vi tham nhũng, nhưng phải tìm được chứng cứ “rõ chút” để chính quyền có cơ sở xem xét xử lý.
“Những chuyện này rất nhạy cảm, dù không có vùng cấm nhưng cần kiểm tra thật chi tiết. Nếu có cứ mạnh dạn phản ánh, nhưng đừng có xu hướng như hiện nay, cứ đưa lên mạng rồi tập trung “ném đá”, ném cho tơi tả rồi im, thế là huề. Cứ như vậy rất khổ sở” – ông Võ Văn Hoan nói.