Tổng thống Obama trả lời 5 câu hỏi lớn về Syria

Tối hôm 10/9, tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã trả lời những câu hỏi lớn về Syria từ Quốc hội và từ những người dân Mỹ bình thường đã gửi thư tới ông. Ông cũng cho biết chính ông đã chỉ thị Quốc hội hoãn bỏ phiếu về Syria hôm 9/9.

Dưới đây là tóm tắt ngắn gọn các câu hỏi và câu trả lời của ông Obama về Syria :

Hỏi : "Trước tiên, nhiều người hỏi rằng liệu hành động tấn công quân sự vào Syria có khiến chúng ta rơi vào một cuộc chiến khác hay không? Một người đã viết thư cho tôi rằng chúng ta vẫn đang phải vật lộn để phục hồi sau khi tham gia vào cuộc chiến ở Iraq. Một cựu chiến binh còn bày tỏ một cách thẳng thắn hơn : Đất nước đã quá mệt mỏi vì chiến tranh”.

Tổng thống Obama trả lời 5 câu hỏi lớn về Syria - ảnh 1

Câu trả lời của ông Obama rất đơn giản . "Tôi sẽ không đưa người Mỹ vào chiến trường ở Syria. Tôi sẽ không theo đuổi một hành động có kết thúc mở như ở Iraq hay Afghanistan . Tôi sẽ không theo đuổi một chiến dịch không kích kéo dài như Libya hay Kosovo . Đây sẽ là một cuộc tấn công có mục tiêu để đạt được một mục tiêu rõ ràng , ngăn chặn việc sử dụng vũ khí hóa học và giảm khả năng của Assad”.

Hỏi : Liệu có đáng để thực hiện một hành động tấn công quân sự hay không nếu chúng ta không khiến Tổng thống Syria Bashar al-Assad phải rời bỏ quyền lực? Liệu có đáng để thực hiện một cuộc tấn chẳng có mấy tác dụng như một số thành viên Quốc hội nghĩ hay không?

Obama cho biết ông không nghĩ rằng Mỹ sẽ loại bỏ một nhà độc tài khác "bằng vũ lực", như đã làm với Iraq và Saddam Hussein, bởi vì như vậy Mỹ sẽ phải chịu trách nhiệm với hậu quả tiếp theo. Ông khẳng định một cuộc tấn công có hạn chế của Mỹ cũng sẽ gửi được thông điệp đáng kể tới Assad mà không một quốc gia nào có thể làm được”.

Hỏi: Tấn công vào Syria sẽ gây ra những mối nguy hiểm tiềm năng gì?

Obama trả lời: “Chúng ta không bỏ qua bất kỳ mối đe dọa nào, nhưng chế độ Assad không có khả năng đe dọa nghiêm trọng tới quân sự của chúng ta”. “Bất kỳ sự trả đũa nào của họ đều giống với những mối đe dọa mà chúng ta vẫn phải đối mặt hàng ngày”.

Obama cũng nói rằng “đồng minh của chúng ta, Israel, có thể tự bảo vệ mình với lực lượng áp đảo, và sự hỗ trợ không thể lay chuyển được của Hoa Kỳ”.

Hỏi: “Tại sao chúng ta lại tham gia vào một nơi phức tạp như vậy và khi những người đến sau ông Assad cũng có thể là kẻ thù của nhân quyền?

Về vấn đề này , Tổng thống Obama thừa nhận rằng "một số đối thủ của Assad là những người cực đoan”. Nhưng ông nói rằng al-Qaeda sẽ chỉ mạnh hơn nếu Syria không phải chịu trách nhiệm về việc sử dụng vũ khí hóa học và ông cũng lưu ý rằng đại đa số người Syria không cực đoan .

Ông Obama nói: "Đa số người dân Syria và phe đối lập Syria mà chúng tôi tiếp xúc đều chỉ muốn sống trong hòa bình, được tôn trọng và có tự do". "Và sau khi có hành động quân sự, chúng ta sẽ nỗ lực hơn nữa để tìm được một giải pháp chính trị có thể hỗ trợ những người phản đối chế độ độc tài và chủ nghĩa cực đoan".

Hỏi: "Tại sao không để trách nhiệm này cho các nước khác hoặc tìm giải pháp dùng ít lực lượng hơn? Chúng ta không phải là cảnh sát của thế giới".

Trả lời câu hỏi này, ông Obama đã đề cập đến giải pháp ngoại giao với Nga và Syria, trong đó Syria sẽ chuyển giao quyền kiểm soát vũ khí hóa học cho quốc tế.

Ông nói: "Tôi đồng ý. Mỹ không phải là cảnh sát thế giới". "Và tôi đã cố gắng để tìm kiếm các giải pháp hòa bình. Trong vòng 2 năm qua, chính quyền đã cố gắng để ngoại giao, áp dụng các biện pháp trừng phạt, cảnh báo, đàm phán nhưng chế độ Assad vẫn sử dụng vũ khí hóa học”.

Ông cho biết đã chỉ thị Quốc hội hoãn bỏ phiếu về việc tấn công quân sự vào Syria. Ông nói rằng đã cử Ngoại trưởng John Kerry gặp Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov để thảo luận về đề xuất của Nga về Syria, đồng thời ông cũng chỉ thị Quân đội Mỹ sẵn sàng trong mọi tình huống để gây áp lực cho Assad .

Ông nói: "Mỹ không phải là cảnh sát thế giới. Những điều khủng khiếp đang xảy ra trên toàn cầu, chúng ta không thể thay đổi tất cả những điều sai trái, nhưng chúng ta nên nỗ lực để trẻ em không bị chết vì khí độc và do đó về lâu dài, khiến cho trẻ em của chúng ta được an toàn hơn , tôi tin rằng chúng ta nên hành động”. "Điều đó khiến Mỹ khác biệt . Đó là những gì khiến chúng ta đặc biệt”.

Phạm Khánh

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !