Tiệt trò "mỡ nó rán nó"
Để thực hiện ý định, Tiến thu nạp được 2 “đệ tử” là Dương Quý Sơn, sinh 1987 và Phan Thành Nhơn, sinh 1985, cùng ở thị trấn Minh Đức, đồng thời chọn khu vực tổ dân phố Thắng Lợi để giao dịch mua bán ma túy...
![]() |
Ảnh minh họa |
Tiến thường một mình đến khu vực đường tàu Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, để mua cả heroin và ma túy đá. Mỗi lần giao dịch, hắn thường mua từ 2-3 triệu đồng tiền ma túy với giá 30.000 đồng/gói heroin nhưng khi bán ra thì có giá 50.000 đồng/gói, còn ma túy đá bán theo trọng lượng hoặc tiền của người mua.
Sơn cùng Nhơn được cho ăn ở và sử dụng ma túy không mất tiền, đổi lại chúng “giúp sức” cho Tiến để cùng bán ma túy. Người nghiện ma túy thường giao dịch trực tiếp với Tiến nhưng mỗi khi bận thì Sơn hoặc Nhơn giao dịch bán ma túy, thu tiền đưa lại cho Tiến. Với việc “phân vai” như trên, các đối tượng đã nhiều lần bán ma túy cho người nghiện.
Cụ thể, vào ngày 8-3-2016, Tiến đưa cho Nhơn 2 gói heroin giá 100.000 đồng để bán cho 1 đối tượng; ngày 15-3-2016, Tiến tiếp tục đưa cho Nhơn 2 gói heroin để bán với giá 100.000 đồng; ngày 16-3-2016, Tiến đưa cho Sơn 1 gói để bán với giá 50.000 đồng...
Những biểu hiện liên quan đến hành vi mua bán trái phép chất ma túy của chúng đã không qua được mắt các trinh sát của CAH Thủy Nguyên.
Quyết tâm nhổ “mầm độc”, không để hình thành tụ điểm bức xúc về ma túy trong dân cư, BCH CAH đã xây dựng kế hoạch triệt xóa. Đến 10h30 ngày 22-3-2016, tại khu vực tổ dân phố Thắng Lợi, thị trấn Minh Đức, tổ công tác của CAH phối hợp với Công an thị trấn Minh Đức bắt quả tang Nguyễn Ngọc Tiến và Dương Quý Sơn đang bán ma túy cho 2 đối tượng. Tang vật thu giữ gồm: 2 gói chất bột màu trắng, 12 túi nilon có tinh thể màu trắng, 1 ĐTDĐ, 1 xe máy BKS: 16N8-2070 cùng số tiền 245.000 đồng. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Tiến và Sơn, cơ quan công an thu giữ thêm 24 gói giấy có chất bột màu trắng, 1 bộ đồ và 4 coóng sử dụng ma túy đá tự chế, 10 ống hút bằng nhựa.
Giám định kết luận: 26 gói giấy chứa bột (tổng trọng lượng 0,84 gam) là heroin, 12 túi nilon tinh thể màu trắng (4,31 gam) có Methamphetamine. Căn cứ lời khai của Tiến, Sơn, ngày 5-4, Cơ quan CSĐT - CAH đã bắt khẩn cấp Phan Thành Nhơn. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội như trên.
Mới đây, TAND huyện Thủy Nguyên mở phiên tòa xét xử, tuyên phạt Nguyễn Ngọc Tiến 10 năm tù; Phan Thành Nhơn 9 năm tù và Dương Quý Sơn 8 năm tù giam cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, theo quy định tại khoản 2 Điều 194 BLHS.
THEO ĐỖ HIẾU/ANHP