Thực hư chuyện cán bộ ở TP Huế “tranh suất” của nghệ sỹ đi giao lưu ở Hàn Quốc

Lãnh đạo phòng ban (UBND TP Huế) bị các nghệ sỹ “tố” tranh mất suất đi tham dự lễ hội Văn hóa Silla lần thứ 47 tại Hàn Quốc. Lãnh đạo UBND TP Huế có văn bản thông tin chính thức về vụ việc.

Trong những ngày qua, dư luận ở Thừa Thiên Huế xôn xao thông tin lãnh đạo các phòng ban trực thuộc UBND TP Huế bị các nghệ sỹ thuộc câu lạc bộ Ca Huế và câu lạc bộ Nhã nhạc Phú Xuân “tố” tranh mất suất đi tham dự lễ hội Văn hóa Silla lần thứ 47 tại Hàn Quốc.

Cụ thể, nhận lời mời của ông Joo Nak Young - Thị trưởng TP Gyeongju (Hàn Quốc) các thành viên câu lạc bộ Ca Huế và câu lạc bộ Nhã nhạc Phú Xuân (thuộc Trung tâm Văn hóa - Thể thao TP Huế) sang biểu diễn nghệ thuật tại lễ hội văn hóa Silla lần thứ 47 từ ngày 3 - 9/10/2019.

Thông tin được đưa lên Facebook ngay lập tức gây xôn xao dư luận.

Ban đầu, danh sách thành phần đoàn biểu diễn nghệ thuật của TP Huế đăng ký tham dự gồm 10 người và được UBND TP Huế duyệt. Tuy nhiên, đến giờ chót, UBND TP Huế yêu cầu gạt bớt hai người của đoàn nghệ thuật để dành suất cho cán bộ đang công tác ở các phòng ban trực thuộc UBND Huế đi cùng.

Việc thay đổi đột ngột dẫn đến phải rút bớt thời lượng biểu diễn làm giảm sút chất lượng các chương trình nghệ thuật. Đồng thời, do thiếu nghệ sĩ, nhạc công nên trong buổi duyệt cuối cùng, lãnh đạo phòng Văn hóa - Thể thao TP Huế yêu cầu các nữ nghệ sĩ đảm nhận biểu diễn nhã nhạc phải giả nam để làm nhạc công.

Khi các nghệ sĩ thắc mắc về chế độ bồi dưỡng từ ngân sách (ngoài khoản chi phí phía Hàn Quốc tài trợ) thì những người có trách nhiệm không trả lời.

Sự việc lùm xùm lên từ các thành viên nghệ sỹ sau chuyến tham dự lễ hội văn hóa Silla lần thứ 47 tại Hàn Quốc về nước và buộc lãnh đạo UBND TP Huế phải lên tiếng.

Mới đây, ông Trương Đình Hạnh - Phó chủ tịch UBND TP Huế ký văn bản thông tin về sự việc lãnh đạo phòng, ban trực thuộc UBND TP Huế bị các nghệ sỹ “tố” tranh mất suất đi tham dự lễ hội văn hóa Silla lần thứ 47 tại Hàn Quốc.

Đoàn biểu diễn nghệ thuật của TP Huế tham dự lễ hội văn hóa Silla lần thứ 47 tại thành phố Gyeongju (Hàn Quốc).

Theo văn bản, căn cứ đề nghị của thành phố Gyeongju và đề xuất của Trung tâm Hợp tác quốc tế Huế và Trung tâm Văn hóa - Thể thao TP Huế, lãnh đạo UBND TP Huế thống nhất cử 5 cán bộ và 9 thành viên đoàn nghệ thuật tham dự lễ hội văn hóa Silla. Kinh phí chuyến đi (gồm ăn ở tại Hàn Quốc, vé máy bay đi về) do phía Hàn Quốc chi trả.

“UBND thành phố Huế khẳng định việc cử đoàn cán bộ và đoàn nghệ thuật TP Huế tham dự lễ hội văn hóa Silla lần thứ 47 tại thành phố Gyeongju (Hàn Quốc) là minh bạch, rõ ràng, đúng thành phần, không có chuyện UBND TP Huế gạt bớt 2 người để dành suất cho cán bộ đang công tác ở các phòng, ban trực thuộc UBND TP Huế đi cùng” - văn bản nêu.

Ngoài ra, văn bản còn nói rõ, thông tin lãnh đạo phòng Văn hóa và Thông tin TP Huế yêu cầu các nữ nghệ sỹ giả nam là không đúng, không có việc các nghệ sỹ phản ứng việc rút bớt thời lượng tác phẩm trong buổi tổng duyệt.

Hà Oai

Đề xuất miễn visa cho khách thị trường trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đối với khách ở các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia.

Khách nhiễm Covid-19 cố tình giấu bệnh lên máy bay có thể bị cấm bay vĩnh viễn

Trước khi lên máy bay khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực có thể bị Vietnam Airlines cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.

VOV bổ nhiệm Phó giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lương Minh Đức giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Sáng 18/ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.

Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Nhận định lần trao các quyết định giao nhiệm vụ quy mô lớn này là một sự kiện lịch sử của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với vị trí, nhiệm vụ mới, 13 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sẽ có năng lượng mới để đóng góp tốt hơn cho Bộ, đất nước.

Tọa đàm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng CSVN với sự nghiệp văn hóa-VHNT VN

Buổi tọa đàm với diễn giả là GS. Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra lúc 9h00 ngày 03/02/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Đắk Lắk: Bệnh nhân bị đồn nhiễm virus corona là một tiếp viên hàng không

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho là "có người nhiễm corona tại Đắk Lắk", sáng 28/1, lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, có một bệnh nhân bị sốt đang được điều trị tuy nhiên chưa thể kết luận có nhiễm virus corona hay không.

Đà Nẵng: Xuân 2020 hướng tới 22 dự án với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD

Các cơ quan hữu quan của Đà Nẵng đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đang xúc tiến để tại “Tọa đàm Mùa xuân 2020” có thể hướng tới 22 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 1,715 tỉ USD

Tân Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn

Sáng nay 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Sơn.

Bổ nhiệm Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức Giám đốc Công an Lâm Đồng

Được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Lê Vinh Quy, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng

Đang cập nhật dữ liệu !