Ông Đoàn Ngọc Hải: Không thể cấp phép một bãi xe nhếch nhác tại lõi đô thị
Ông Đoàn Ngọc Hải chỉ đạo dẹp bãi xe vào chiều ngày 13/8. |
Nhiều người dân bức xúc
Cuộc họp này diễn ra trong bối cảnh xuất hiện các ý kiến cho rằng việc bỏ bãi giữ xe (ngay phía sau UBND quận 1, tại 47 Lê Duẩn giao với đường Công xã Paris) khiến những người đến đường sách Nguyễn Văn Bình không tìm ra chỗ gửi, hoặc phải gửi từ xa.
Phát biểu tại đây, ông Lê Hoàng – Giám đốc Đường sách cho rằng hành động của quận đã gây bức xúc cho người dân.
Theo ông Lê Hoàng, mỗi ngày đường sách đón trung bình 5.000 người và có thể tăng gấp đôi vào cuối tuần, tuy nhiên bãi giữ xe tại khu vực này quá ít.
Do đó ông đề nghị được duy trì bãi xe tại đường Công xã Paris và Hai Bà Trưng để người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ tiện di chuyển vào đường sách.
Trong khi đó Phòng Quản lý đô thị quận 1 cho biết trước đây xe được để trên vỉa hè đường Nguyễn Văn Bình. Đến khi con đường này được quy hoạch thành đường sách thì xe phải chuyển về hai vị trí nói trên.
Quận cũng cho hay hai điểm này là nơi giữ xe không thu phí dành cho người dân đến làm việc tại UBND quận 1 và khách tham quan, mua sắm tại đường sách.
Quận tạo điều kiện cho đường sách, nhưng phải xử lý sai phạm
Trả lời vấn đề này, ông Hải khẳng định quận luôn tạo những điều kiện tốt nhất để đường sách phát triển, nhưng chủ đầu tư hai bãi giữ xe đã nhiều lần làm sai nên phải xử lý đúng quy định.
Ông nhấn mạnh rằng vỉa hè đường Công xã Paris và Hai Bà Trưng không được tổ chức giữ xe có thu phí.
“Chúng tôi không tiếp tục cấp phép bãi xe tại đường Công xã Paris nữa, vì đây cùng với Nhà thờ Đức Bà, công trình kiến trúc cổ của UBND quận 1, Hội trường Thống nhất, trục đường Lê Duẩn… là khu vực lõi của đô thị, rất văn minh, chúng tôi không thể nào cấp một bãi xe nhếch nhác như thế trong khu vực” – ông Hải nói.
Dù vậy ông Hải cho biết, để phục vụ đường sách, quận sẽ tạm thời giao bãi xe trên đường Hai Bà Trưng cho Ban quản lý đường sách, với điều kiện đơn vị này không được thu phí của người dân mà phải tự hạch toán để cân đối.
“Rất mong các đồng chí thông cảm và mong ngay ngày mai sẽ thực hiện tiếp quản bãi xe. Còn hồ sơ, thủ tục thế nào, các đồng chí trình lên đây tôi sẽ ký ngay trong ngày” – vị Phó chủ tịch quận cho hay.
Bãi giữ xe tại đường Công xã Paris trước khi bị dẹp bỏ. |
Đồng thời ông nhấn mạnh rằng: “Nếu như thời điểm này còn lúng túng trong việc tổ chức hoạt động các bãi xe mà UBND giao cho thì các đồng chí phải hướng dẫn người dân sang bãi đất số 8-12 Lê Duẩn, khu đất này chỉ cách đường sách Nguyễn Văn Bình có mấy chục mét thôi”.
Phó chủ tịch quận 1 còn cam kết rằng: “Người dân đến UB liên hệ công tác cứ yên tâm về chỗ gửi xe”. Ông cho biết trước mắt quận sẽ cho giữ xe trong khuôn viên quận bởi “sân của chúng tôi rất rộng”.
Đề cập đến trách nhiệm của các cơ quan chức năng khi để xảy ra tình trạng thu phí tại hai bãi xe, ông Hải khẳng định sẽ đề xuất kiểm điểm trách nhiệm lãnh đạo phường Bến Nghé và Văn phòng Ủy ban quận vì “biết quy định nhưng vẫn để xảy ra việc thu phí”.
Trước đó, trong chiều ngày 13/8, ngay khi cùng đoàn liên ngành xuất phát, ông Hải đã bước đến bãi xe giữ tại Công xã Paris để kiểm tra giấy phép. Kết quả, giấy phép của bãi giữ xe này đã hết hạn từ năm 2015, trong khi bãi giữ xe tại đường Hai bà Trưng hết hạn từ 30/6 vừa qua.
“Diện tích sai, thu phí sai, lập biên bản rồi trình kế hoạch thu hồi bãi xe này. Ai cho phép ngăn đường thế này” – ông Hải nói khi đó và yêu cầu bãi xe giữ chấm dứt hoạt động vào 18h cùng ngày.
Ngày 14/8 Ban quản lý Đường sách đã có bảng hướng dẫn những vị trí gửi xe gần đó cho khách đến tham quan gồm: 1. Nhà sách Hòa Bình (cạnh trường Tiểu học Hòa Bình); 2. Nhà Văn hóa Thanh niên; 3. Bãi giữ xe cạnh Diamond Plaza; 4. Bãi giữ xe Bưu điện TP. Tất cả những vị trí này đều nằm quanh đường sách, trong bán kính khoảng 200m.