Đôi nét về nguyên Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Hữu Tín

Ông Nguyễn Hữu Tín sinh ngày 8/10/1957 tại xã Bình Lãng, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An. Ông Tín hiện cư ngụ tại quận 1, TP.HCM.

Ông Nguyễn Hữu Tín khi còn đương chức.

Tối nay 18/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết đang tiến hành điều tra, giải quyết các vụ án và hành vi vi phạm pháp luật khác của Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”) cùng một số tổ chức, cá nhân có liên quan tại TP Hồ Chí Minh và TP Đà Nẵng.

Trong số các cá nhân liên quan có ông Nguyễn Hữu Tín, nguyên Phó chủ tịch UBND TP.HCM. Ông Tín bị khởi tố bị can, áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với các bị can về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”

Ông Nguyễn Hữu Tín sinh ngày 8/10/1957 tại xã Bình Lãng, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An. Ông Tín hiện cư ngụ tại quận 1, TP.HCM.

Từ năm 1975 đến năm 1980 ông là sinh viên Trường Đại học Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh. Từ tháng 3/1981 đến tháng 9/1987 ông là Cán bộ Trung đoàn 770, Trợ lý Tổ chức động viên Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố.

Ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 16/9/1983. Từ tháng 10/1987 đến tháng 4/1995 ông chuyển ngành về làm cán bộ và được bổ nhiệm làm Trưởng phòng Tổng hợp Ủy ban Kế hoạch thành phố.

Từ tháng 5/1995 đến tháng 9/2001 ông là Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch thành phố, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Thường trực Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố.

Từ tháng 10/2001 đến tháng 4/2004 ông là Thành ủy viên, Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Từ tháng 5/2004 đến tháng 12/2008 ông là Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

Từ tháng 1/2009 đến tháng 10/2009 ông là Thành ủy viên, Bí thư quận ủy quận 5. Từ tháng 11/2009 đến tháng 5/2011 ông là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư quận ủy quận 5.

Sau đó ông quay lại giữ chức Phó chủ tịch UBND TP. Ngày 26/10/2017 ông được trao quyết định nghỉ hưu.

Ông Đào Anh Kiệt trong một buổi họp tại HĐND.

Tương tự hành vi của ông Tín, ông Đào Anh Kiệt, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cũng bị khởi tố.

Ông Đào Anh Kiệt sinh năm 1957, năm 2010 ông trung cử vào Ban chấp hành Đảng bộ thành phố (nhiệm kỳ 2010 – 2015). Sau đó ông được bầu làm Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM.

Tháng 12/2015, Chủ tịch UBND TP.HCM khi đó là ông Lê Hoàng Quân đã ký Quyết định chấp thuận cho ông Kiệt thôi giữ chức Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường kể từ ngày 15/12/2015

Tuy vậy vào tháng 5/2017 ông Kiệt từng bị từng bị UBND TP ra quyết định “phê bình” vì để xảy ra sai phạm khi chuyển đổi từ đất nông nghiệp sang đất ở tại khu đất số 1A, phường Phú Hữu, quận 9.

Trước đó, khi đang ở vị trí Giám đốc sở (tháng 8/2014) ông Kiệt từng khai báo công an quận 1 về việc bị trộm lấy mất 1 tỉ đồng và 30.000 USD tại phòng làm việc. Trước các luồng dư luận trái chiều, ông Kiệt khẳng định số tiền này không phải tiền tham nhũng, mà là “mồ hôi, nước mắt” của ông.

Trong vụ việc này, TP.HCM còn có hai cá nhân khác bị khởi tố là ông Lê Văn Thanh, sinh năm 1962, Phó Chánh Văn phòng UBND TP, và ông Nguyễn Thanh Chương, sinh năm 1974, Trưởng phòng Đô thị, Văn phòng UBND TP.

Phong Vũ

Đề xuất miễn visa cho khách thị trường trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đối với khách ở các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia.

Khách nhiễm Covid-19 cố tình giấu bệnh lên máy bay có thể bị cấm bay vĩnh viễn

Trước khi lên máy bay khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực có thể bị Vietnam Airlines cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.

VOV bổ nhiệm Phó giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lương Minh Đức giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Sáng 18/ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.

Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Nhận định lần trao các quyết định giao nhiệm vụ quy mô lớn này là một sự kiện lịch sử của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với vị trí, nhiệm vụ mới, 13 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sẽ có năng lượng mới để đóng góp tốt hơn cho Bộ, đất nước.

Tọa đàm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng CSVN với sự nghiệp văn hóa-VHNT VN

Buổi tọa đàm với diễn giả là GS. Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra lúc 9h00 ngày 03/02/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Đắk Lắk: Bệnh nhân bị đồn nhiễm virus corona là một tiếp viên hàng không

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho là "có người nhiễm corona tại Đắk Lắk", sáng 28/1, lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, có một bệnh nhân bị sốt đang được điều trị tuy nhiên chưa thể kết luận có nhiễm virus corona hay không.

Đà Nẵng: Xuân 2020 hướng tới 22 dự án với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD

Các cơ quan hữu quan của Đà Nẵng đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đang xúc tiến để tại “Tọa đàm Mùa xuân 2020” có thể hướng tới 22 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 1,715 tỉ USD

Tân Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn

Sáng nay 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Sơn.

Bổ nhiệm Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức Giám đốc Công an Lâm Đồng

Được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Lê Vinh Quy, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng

Đang cập nhật dữ liệu !