ĐBQH: Nhiều người tham gia khiếu nại, tố cáo cay cú ăn thua

Thảo luận tại Quốc hội chiều 07/11, Đại biểu Trần Văn Lâm (đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang) cho rằng, thực tế có nhiều người tham gia khiếu nại, tố cáo cay cú ăn thua, họ không thỏa mãn cá nhân đối với các kết luận.

Theo tổng hợp của Chính phủ về kết quả kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc phức tạp, tồn đọng theo kế hoạch 2100/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ, tổng số vụ việc đã kiểm tra, rà soát là 533 vụ. Trong đó, có 488 vụ việc đủ điều kiện chấm dứt thụ lý.

Các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, đông người chủ yếu thuộc lĩnh vực đất đai. Đáng chú ý là một số thế lực đã lợi dụng tình hình khiếu nại, tố cáo để lôi kéo, kích động công dân tụ tập đông người hoặc có hành vi quá khích làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và tác động tiêu cực vào tâm lý của cán bộ, nhân dân.

Thảo luận tại Quốc hội chiều 07/11, Đại biểu Trần Văn Lâm (đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang) cho rằng, thực tế có nhiều người tham gia khiếu nại, tố cáo cay cú ăn thua, họ không thỏa mãn cá nhân đối với các kết luận. Thậm chí, có không ít cán bộ của chúng ta hiện nay vẫn phải nhẫn nhịn vì nhiều trường hợp tự do quá trớn trong việc khiếu nại, tố cáo.

Đại biểu Trần Văn Lâm, đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang.

Tuy nhiên, Đại biểu Trần Văn Lâm cho rằng người dân còn mang đơn thư đến cơ quan chức năng là còn niềm tin vào chính quyền. Nhưng niềm tin ấy sẽ mai một khi năng lực, phẩm chất của cán bộ công chức chưa đáp ứng yêu cầu, nhiều cán bộ thiếu khách quan, công tâm trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Theo Đại biểu Lâm, trong nhiều trường hợp, việc hòa giải trong cộng đồng giúp khơi dậy tinh thần tương thân tương ái, lại hạn chế được những phức tạp phát sinh. Chẳng hạn tại Bắc Giang năm 2016 sau hòa giải có 30% số người tự rút đơn.

Một đám cháy bao giờ cũng bắt đầu từ đốm lửa, nếu các vụ việc được giải quyết thấu đáo ngay khi phát sinh sẽ không có khiếu kiện kéo dài, vượt cấp. …Cái lý phải đi đôi với cái tình, mục tiêu cuối cùng là an dân. Nhưng không có nghĩa là đi ngược lại với xã hội thượng tôn pháp luật mà mong muốn nguyện vọng chính đáng của người dân được xem xét thấu đáo. Cái tình sẽ chia sẻ, giảm bớt bức xúc cá nhân, giảm bớt sự căng thẳng không cần thiết. Có lý có tình mới là yếu tố quan trọng giảm bớt đơn thư”, Đại biểu Trần Văn Lâm nói.

Theo Đại biểu Nguyễn Minh Sơn (đoàn Tiền Giang), có không ít người vì đi khiếu nại mà bán hết tài sản để theo vụ việc nhưng vẫn chưa được giải quyết. Có trường hợp đã chết rồi mà việc khiếu kiện vẫn chưa xong và con cái họ tiếp tục theo đuổi.

Những câu chuyện đó như những mũi kim đâm vào da thịt chúng ta, chúng ta có nhức nhối không nếu đặt vào địa vị của người dân đi khiếu nại?”. Đại biểu Nguyễn Minh Sơn đặt câu hỏi và cho rằng: “Chừng nào trả xong món nợ đó cho dân, chừng đó cán bộ mới là công bộc của dân”.

Đại biểu Nguyễn Minh Sơn, đoàn ĐBQH tỉnh Tiền Giang.

Đại biểu Sơn đề nghị các cơ quan chức chức năng cần có một lời hứa đanh thép trước Quốc hội và nhân dân, không thể để tình trạng báo cáo chung chung theo kiểu: có ưu, có khuyết nhưng vì lý do gì đó mà giải quyết chưa xong, đang xem xét, nghiên cứu.

Theo báo cáo của Chính phủ, năm 2017 số đơn khiếu nại liên quan đến đất đai chiếm 60,4%, Đại biểu Nguyễn Văn Man (đoàn Quảng Bình) cho rằng đất đai luôn là lĩnh vực nhạy cảm và phát sinh nhiều tố cáo, vì vậy cần đặt câu hỏi vì sao lĩnh vực này luôn chiếm tỷ lệ cao. Đại biểu Man đề nghị Chính phủ cần tăng cường quản lý về đất đai, thực hiện tốt công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xử lý kỷ luật nghiêm các cá nhân vi phạm.

Nói về thực trạng khiếu kiện về đất đai trở nên phổ biến, Đại biểu Hoàng Quốc Thưởng (đoàn Hải Dương) cho rằng bức xúc còn đến từ việc một số vụ án thu hồi đất của dân nhưng lại bỏ hoang gây lãng phí trong khi người dân không có đất sản xuất; Chính quyền địa phương thiếu quan tâm giải quyết ngay từ cơ sở, nhiều vụ việc kết luận thiếu chính xác, người dân không đồng tình nên lại tiếp tục tố cáo.

Đại biểu Hoàng Quốc Thưởng, đoàn ĐBQH tỉnh Hải Dương.

Theo Đại biểu Thưởng, còn có hiện tượng đùn đẩy trách nhiệm, chuyển đơn lòng vòng, vì vậy có những vụ việc đơn giản vẫn phát sinh đơn thư khiếu nại dẫn đến tình hình trở nên phức tạp.

Để việc giải quyết tố cáo, khiếu nại tốt hơn, trong quá trình giải quyết các khiếu nại, tố cáo, cơ quan thụ lý cần kết luận đúng sai có lý có tình, giải quyết khiếu nại tố cáo ngay từ cơ sở, cần có đánh giá cán bộ tiếp công dân có hoàn thành tốt nhiệm vụ hay không”, Đại biểu Hoàng Quốc Thưởng nói.

Đại biểu Thưởng cũng kiến nghị cần tăng cường thanh tra trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các cơ quan hành chính, làm rõ trách nhiệm tập thể cá nhân thiếu trách nhiệm, vi phạm pháp luật trong việc giải quyết khiếu nại tố cáo; Cần đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức pháp luật của cán bộ và công dân, đối với trường hợp lợi dụng việc khiếu nại, tố cáo để kích động, lôi kéo đông người gây mất trật tự an ninh xã hội thì phải xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Tuân

Đề xuất miễn visa cho khách thị trường trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đối với khách ở các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia.

Khách nhiễm Covid-19 cố tình giấu bệnh lên máy bay có thể bị cấm bay vĩnh viễn

Trước khi lên máy bay khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực có thể bị Vietnam Airlines cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.

VOV bổ nhiệm Phó giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lương Minh Đức giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Sáng 18/ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.

Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Nhận định lần trao các quyết định giao nhiệm vụ quy mô lớn này là một sự kiện lịch sử của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với vị trí, nhiệm vụ mới, 13 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sẽ có năng lượng mới để đóng góp tốt hơn cho Bộ, đất nước.

Tọa đàm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng CSVN với sự nghiệp văn hóa-VHNT VN

Buổi tọa đàm với diễn giả là GS. Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra lúc 9h00 ngày 03/02/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Đắk Lắk: Bệnh nhân bị đồn nhiễm virus corona là một tiếp viên hàng không

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho là "có người nhiễm corona tại Đắk Lắk", sáng 28/1, lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, có một bệnh nhân bị sốt đang được điều trị tuy nhiên chưa thể kết luận có nhiễm virus corona hay không.

Đà Nẵng: Xuân 2020 hướng tới 22 dự án với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD

Các cơ quan hữu quan của Đà Nẵng đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đang xúc tiến để tại “Tọa đàm Mùa xuân 2020” có thể hướng tới 22 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 1,715 tỉ USD

Tân Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn

Sáng nay 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Sơn.

Bổ nhiệm Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức Giám đốc Công an Lâm Đồng

Được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Lê Vinh Quy, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng

Đang cập nhật dữ liệu !