"Chủ nợ sang toà xếp hàng dài không biết lúc nào đòi được nợ"

Tham gia thảo luận về NQ xử lý nợ xấu trong sáng nay 7/6, ĐB Nguyễn Hữu Cầu (Nghệ An) cho biết, từng trực tiếp nhiều lần xử lý các vụ việc liên quan đến nợ, đặt mình vào hoàn cảnh của người trong cuộc, mới thấy “dở khóc dở cười".

ĐBQH Nguyễn Hữu Cầu (Nghệ An)

Vay chục tỷ, mỗi tháng trả 2 triệu để thoát tội

ĐB Cầu đưa ra dẫn chứng: Người đi vay nợ khi đến thăm chủ nợ, họ tìm mọi cách  hứa thật nhiều, kể cả thế chấp tài sản bảo đảm để mong muốn vay cho được. Họ trở về tới "tiền tươi thóc thật" nhưng oái ăm thay đến hạn không  chịu trả, không thực hiện cam kết và tìm cách chây ì.  Dù là lý do gì đi nữa nhưng đây là một thói hư, tật xấu mà “xã  hội chúng ta cần phải lên án”.

Do đó,  ĐB Nguyễn Hữu Cầu (Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An) bày tỏ sự đồng tình khi Quốc hội đồng thuận quy định xử lý hình sự các trường hợp vay, mượn, thế chấp tài sản nhưng đến hạn trả, mặc dù có điều kiện, khả năng nhưng cố tình không trả hoặc bỏ trốn để chiếm đoạt, tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản điều 175 của  BLHS năm 2015

Trở lại câu chuyện đòi nợ, ĐB Cầu cho biết: chủ nợ thì chạy khắp nơi gặp con nợ van xin, đòi không được thì tìm đến công an tố cáo hành vi lừa đảo hoặc lạm dụng tín nhiệm. CA sau một thời gian kiểm tra xác minh  hướng dẫn quay trở về Tòa án để giải quyết vì đây là mối quan hệ dân sự. Chủ nợ sang toà xếp hàng dài mà không biết lúc nào mới lấy được nợ.

“Tôi đã chứng kiến có trường hợp nợ hàng chục tỷ đồng nhưng để thoát tội, mỗi tháng trả 2 triệu. Tôi ước tính phải mất đến 50 năm  chưa trả hết gốc, chưa tính lãi. Đó là thực trạng lấy nợ của các tổ chức tín dụng và những người dân lương thiện, biết tôn trọng và cậy nhờ pháp luật.

Còn với tình trạng tín dụng đen, nhất là dân xã hội  thì họ không để yên. Họ tìm mọi cách để lấy cả gốc lẫn lãi không thiếu một xu”- ĐB Nguyễn Hữu Cầu trăn trở.

Không sử dụng ngân sách nhà nước xử lý nợ xấu

“Tiền nhân dạy rằng, có hai cách đấu tranh: cách thứ nhất là dùng pháp luật, cách thứ hai là dùng vũ lực. Cách thứ nhất hợp với người. Cách thứ hai là dùng cho dã thú, dùng luật rừng và thuê đòi nợ. Và như  thế băng nhóm tội phạm đòi nợ thuê diễn biến phức tạp và xã hội bất ổn".

"Tôi mong muốn pháp luật nước ta phải nghiêm minh, hiệu quả để mọi người dân  ai cũng dùng cách thứ nhất trong  giải quyết các mối quan hệ xã hội”- ĐB Nguyễn Hữu Cầu nhấn mạnh.

Vì vậy, ngay từ đầu, khi tiếp xúc với dự thảo Nghị quyết xử lý nợ xấu, ĐB Nguyễn Hữu Cầu "thấy rất đúng, rất ủng hộ và mong muốn Quốc hội thông qua với  mục tiêu chung của nền kinh tế và lợi ích của đất nước".

“Tôi khẳng định không có gì trái với quy định của pháp luật vì theo Khoản 2 Điều 4 Luật ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thì bộ luật, luật và nghị quyết của QH cùng một hàng, một cơ quan ban hành; Điểm b, Khoản 2 Điều 15 Luật ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định  NQ ban hành thí điểm để thực hiện các chính sách mới thuộc thẩm quyền của QH nhưng chưa có luật điều chỉnh hoặc khác với quy định của luật hiện hành.

Tôi đồng ý với nhiều ĐB quy định thêm 3 nguyên tắc: không dùng công quỹ ngân sách để trả nợ  xấu; xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân có vi phạm và yêu cầu các tổ chức tín dụng thúc đẩy, tăng thêm quỹ trích lập dự phòng để xử lý nợ xấu”- ĐB Nguyễn Hữu Cầu nêu.

N. Huyền

Đề xuất miễn visa cho khách thị trường trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đối với khách ở các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia.

Khách nhiễm Covid-19 cố tình giấu bệnh lên máy bay có thể bị cấm bay vĩnh viễn

Trước khi lên máy bay khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực có thể bị Vietnam Airlines cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.

VOV bổ nhiệm Phó giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lương Minh Đức giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Sáng 18/ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.

Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Nhận định lần trao các quyết định giao nhiệm vụ quy mô lớn này là một sự kiện lịch sử của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với vị trí, nhiệm vụ mới, 13 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sẽ có năng lượng mới để đóng góp tốt hơn cho Bộ, đất nước.

Tọa đàm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng CSVN với sự nghiệp văn hóa-VHNT VN

Buổi tọa đàm với diễn giả là GS. Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra lúc 9h00 ngày 03/02/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Đắk Lắk: Bệnh nhân bị đồn nhiễm virus corona là một tiếp viên hàng không

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho là "có người nhiễm corona tại Đắk Lắk", sáng 28/1, lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, có một bệnh nhân bị sốt đang được điều trị tuy nhiên chưa thể kết luận có nhiễm virus corona hay không.

Đà Nẵng: Xuân 2020 hướng tới 22 dự án với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD

Các cơ quan hữu quan của Đà Nẵng đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đang xúc tiến để tại “Tọa đàm Mùa xuân 2020” có thể hướng tới 22 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 1,715 tỉ USD

Tân Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn

Sáng nay 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Sơn.

Bổ nhiệm Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức Giám đốc Công an Lâm Đồng

Được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Lê Vinh Quy, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng

Đang cập nhật dữ liệu !