Thị trường vũ khí toàn cầu nhộn nhịp bất ngờ kể từ sau Chiến tranh Lạnh

Hoạt động mua bán vũ khí trên toàn cầu trong giai đoạn 2012 - 2016 đã đạt mức kỷ lục kể từ khi kết thúc Chiến tranh Lạnh. Trong đó, Trung Đông tăng gần gấp đôi số lượng nhập khẩu vũ khí.

Theo Guardian, bản báo cáo được Viện Nghiên cứu Hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI) công bố hôm 20/2 cho thấy, số lượng vũ khí mua bán trên toàn thế giới từ năm 2012 – 2016 đã tăng mạnh hơn so với bất kỳ giai đoạn 5 năm nào kể từ năm 1990.

Ả Rập Xê-út, quốc gia tham chiến ở Yemen khiến hàng trăm dân thường thiệt mạng, trở thành nước nhập khẩu vũ khí đứng thứ hai thế giới và chỉ đứng sau Ấn Độ. Cụ thể, số lượng vũ khí Ả Rập Xê-út nhập khẩu trong giai đoạn năm 2012 – 2016 đã tăng 212%. Những vũ khí này chủ yếu do Anh và Mỹ sản xuất. 

Thị trường vũ khí toàn cầu nhộn nhịp bất ngờ kể từ sau Chiến tranh Lạnh - ảnh 1

Trung Quốc trưng bày mô hình chiến đấu cơ tại một hội chợ vũ khí hồi năm 2014.

Trong khi đó, châu Á trở thành khu vực lớn nhất nhập khẩu vũ khí khi chỉ riêng Ấn Độ đã nhập số vũ khí chiếm tới 13% so với toàn cầu. Ấn Độ chủ yếu nhập vũ khí từ Nga. Ba khách hàng chính của Mỹ là Ả Rập Xê-út, các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất và Thổ Nhĩ Kỳ. Nga và Mỹ vẫn tiếp tục là hai nhà sản xuất vũ khí đứng đầu thế giới. Trung Quốc, Pháp và Đức là 3 trong số 5 quốc gia xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới. 

"Do thiếu chế tài kiểm soát vũ khí trong khu vực, các quốc gia châu Á vẫn tiếp tục mở rộng kho vũ khí. Trong khi Trung Quốc giảm dần hoạt động nhập khẩu do tự chế tạo vũ khí, Ấn Độ vẫn phải phụ thuộc vào công nghệ vũ khí của các nước như Nga, Mỹ, châu Âu, Israel và Hàn Quốc", ông Siemon Wezeman, nhà nghiên cứu cấp cao tại SIPRI nói. 

Tại Trung Đông, riêng Qatar và Iran đã tăng tới 245% sản lượng nhập khẩu vũ khí. Điển hình, trong năm 2016, Iran đã tiếp nhận hệ thống tên lửa phòng không S-300 của Nga. Đây là thương vụ mua bán vũ khí lớn nhất mà Iran thực hiện kể từ năm 2007. 

"Trong 5 năm qua, phần lớn các quốc gia Trung Đông chủ yếu nhập khẩu vũ khí của Mỹ và châu Âu để nâng cao năng lực quân sự", ông Pieter Wezeman tại SIPRI chia sẻ. 

Điều đáng nói, hoạt động tăng cường mua vũ khí ở Trung Đông lại diễn ra trong bối cảnh giá dầu thế giới giảm mạnh. 

"Bất chấp giá dầu giảm, các nước Trung Đông tiếp tục nhập thêm vũ khí trong năm 2016 bởi họ xem đây là công cụ quan trọng để giải quyết xung đột và đối phó với căng thẳng an ninh khu vực", ông Wezeman nhấn mạnh. 

Trong bản báo cáo của SIPRI, Trung Quốc đứng vị trí thứ 3 khi chiếm tới 6,2% lượng vũ khí xuất khẩu toàn cầu trong giai đoạn 2012-2016. Trước đó, trong năm 2007 – 2011, tỷ lệ này với Trung Quốc chỉ là 3,8%. 

"Mỹ là quốc gia xuất khẩu vũ khí lớn khi có ít nhất 100 quốc gia trên toàn thế giới sử dụng vũ khí của nước này. Trong đó, chiến đấu cơ tối tân trang bị tên lửa hành trình và hệ thống phòng thủ tên lửa mới nhất đều nằm trong danh sách các loại vũ khí bán chạy nhất của Mỹ", ông  Aude Fleurant tại SIPRI cho biết. 

Minh Thu (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !