Tăng án người chồng sát hại vợ
Theo cáo trạng, Kim Văn Bình (37 tuổi, ngụ huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh) sau khi ly dị vợ đã làm quen và chung sống như vợ chồng với chị Nguyễn Thị Hà (44 tuổi, ngụ Bình Định) vào đầu năm 2011 tại một phòng trọ thuộc phường Tam Bình, quận Thủ Đức, TP.HCM.
![]() |
Kim Văn Bình bị dẫn giải sau phiên xử. |
Tuy nhiên trong thời gian sinh sống cả hai thường xuyên phát sinh mâu thuẫn, đỉnh điểm vào ngày 9/11/2011 sau chầu nhậu say tại phòng trọ Bình tiếp tục gây sự với chị Hà vì đã để sẩy thai (do lao động quá sức).
Trong “cơn điên” Bình dùng thùng đựng nước đá giáng mạnh xuống đầu chị Hà, sau đó tiếp tục cầm cán chổi đập nhiều lần vào đầu vợ. Không chịu nổi người “chồng” tàn ác, chị Hà đã gói gém quần áo định lên đường về quê.
Thấy vậy, Bình giằng lại đồ đạc đem đốt sau đó lên giường ngủ. Sáng hôm sau thức dậy thấy chân tay vợ đã lạnh, hơi thở yếu ớt nhưng Bình chỉ dìu chị Hà vào giường rồi lục túi lấy 230.000 đồng định đi ăn sáng, nhưng sau đó thấy còn say nên Bình tiếp tục nằm ngủ.
Lần này khi thức dậy thì chị Hà đã tử vong, Bình lập tức bỏ trốn, tới ngày 13/11/2011 thì ra đầu thú.
Trong phiên sơ thẩm, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Kim Văn Bình 14 năm tù, tuy nhiên thấy mức án chưa tương xứng với hành vi của bị cáo, VKSND TP.HCM đã kháng nghị theo hướng tăng nặng. Trong phiên tòa ngày 3/5, TAND Tối cao tại TP.HCM đã chấp nhận một phần kháng nghị, tăng mức án đối với Kim Văn Bình lên 17 năm tù.