Rừng đặc dụng Na Hang: Tan hoang vì bị lâm tặc tàn phá
Rừng đặc dụng Na Hang: Tan hoang vì bị lâm tặc tàn phá
Rừng đặc dụng Nà Hang được thành lập theo Quyết định số 247/QĐ-UB, ngày 09/5/1994 của UBND tỉnh Tuyên Quang, với diện tích bảo tồn được phê duyệt là 41.930 ha. Rừng có rất nhiều loài thực vật quý hiếm như hoàng đàn, bách xanh, đinh, sến mật, nghiến… Tuy nhiên khu rừng này đang bị lâm tặc tàn phá nặng nề.
Khi phóng viên có mặt tại đây, hàng trăm gốc cây rừng có tuổi đời hàng trăm tuổi đã bị đốn hạ. Bọn lâm tặc ngang nhiên vác cưa máy vào rừng để tàn phá những cây cổ thụ có đường kính hơn một mét. Chỉ cần vài phút những cây nghiến hàng trăm tuổi đã bị đốn ngã. Bọn chúng còn ngang nhiên xẻ thịt những cây gỗ này thành từng khúc để vận chuyển ra khỏi rừng. Các khu vực thuộc xã Khau Tinh, Đà Vị, Sơn Phú…rừng bị tàn phá nhiều nhất.
Tại Hạt Kiểm lâm huyện Na Hang có rất nhiều gỗ nghiến kích thước lớn, nhỏ đang thu giữ. Theo thống kê của Hạt kiểm lâm huyện Na Hang, chỉ riêng quý 1/2012, Hạt kiểm lâm rừng đặc dụng Na Hang đã xử lý hành chính hơn 130 vụ. Phần đông trong số đó là người địa phương vi phạm.
Rừng đặc dụng Na Hang cũng là điểm nóng của nạn phá rừng làm nương rẫy; nạn khai thác, vận chuyển trái phép lâm sản. Đồng thời, đây cũng là điểm nóng của việc lâm tặc hành hung cán bộ quản lý bảo vệ rừng. Tình trạng này kéo dài nhiều năm nhưng đơn vị chủ quản rừng và các đơn vị chức năng địa phương không có sự phối hợp cần thiết để đưa ra các biện pháp ngăn chặn hữu hiệu.
Phóng viên báo điện tử Infonet đã ghi lại những hình ảnh đau xót khu rừng này bị tàn phá:
Các cơ quan quản lý về rừng tại Tuyên Quang nghĩ gì khi xem những hình ảnh này? |
Báo điện tử Infonet sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này...
Hải Ninh