Quảng Ninh: Nét độc đáo phiên chợ Tết của đồng bào dân tộc Ba Chẽ

So với những chợ ở thành phố hay chợ huyện thì chợ phiên ở huyện Ba Chẽ (tỉnh Quảng Ninh) không nhiều mặt hàng, song chợ phiên nơi đây vẫn có những nét đặc trưng riêng, mang đậm nét văn hoá của đồng bào dân tộc miền núi.

Người dân vùng cao Ba Chẽ náo nức đi chợ sắm Tết.

Từ lâu, chợ phiên đã trở thành nơi buôn bán, trao đổi hàng hoá nông sản của nhân dân, đồng thời là nơi gặp gỡ, giao lưu văn hóa của các dân tộc trong huyện. Các phiên chợ họp đều đặn các ngày âm lịch trong tháng như: Chợ phiên Lương Mông (họp các ngày 4, 14, 24); Chợ phiên Thanh Lâm (họp các ngày 5, 15, 25); Chợ phiên Đồn Đạc họp vào 01, 15; Chợ phiên Đạp Thanh họp các ngày 6, 16, 26. Có mặt tại Chợ Bắc Xa những ngày giáp Tết này mới cảm nhận được không khí đông vui, nhộn nhịp nơi đây.

Sản phẩm thêu thổ cẩm xuống chợ Tết.

Với sự phong phú của các mặt hàng nông sản, các sản phẩm đặc trưng của núi rừng Ba Chẽ như: các sản phẩm thêu thổ cẩm, thuốc nam... cùng nhiều mặt hàng phục vụ nhu cầu sinh hoạt của bà con cho thấy bà con nhân dân vùng cao đã thay đổi cách nghĩ cách làm, thay đổi tập tục sản xuất cũ mà chuyển sang sản xuất hàng hoá góp phần tăng thu nhập cho gia đình và từng bước làm giàu.

Nông sản đặc chưng của Ba Chẽ được bày bán tại chơ phiên.

Không chỉ phục vụ cho nhu cầu mua bán của nhân dân trên địa bàn các xã, chợ phiên Ba Chẽ còn phục vụ nhu cầu trao đổi, giao thương hàng hoá của nhân dân đến từ các xã, các huyện thuộc các tỉnh giáp ranh với huyện Ba Chẽ như: Sơn Động (Bắc Giang), Đình Lập (Lạng Sơn) và huyện Hoành Bồ (Quảng Ninh). Mỗi phiên chợ ước tính có hàng nghìn lượt khách đến mua bán, giao lưu, trao đổi các loại hàng hoá.

Những mặt hàng được bán ở các chợ phiên khá phong phú nhưng chủ yếu là các sản vật của núi rừng hay những mặt hàng do chính người dân nơi đây làm ra như: mật ong rừng, nấm lim xanh, rau đậu các loại...

Vào dịp cuối năm, ngoài những mặt hàng thiết yếu phục vụ cuộc sống, phiên chợ còn có các mặt hàng đặc biệt để phục vụ ngày Tết cổ truyền như: gạo nếp nương, lá dong, tiền vàng, lịch năm mới, mía tím... Tất cả những sản phẩm của địa phương được bày bán ở chợ phiên là kết tinh của lao động, thể hiện sự cần cù, khéo léo của người dân vùng cao; đồng thời phản ánh nét văn hóa đặc trưng của mỗi dân tộc.

Những cô gái xúng xính trong trang phục sắc màu rực rỡ, tạo nên nét đẹp riêng.

Đặc biệt, đến với chợ phiên ở Ba Chẽ, du khách được đắm chìm trong sắc màu thổ cẩm của đồng bào dân tộc Dao. Những cô gái Dao xúng xính trong trang phục sắc màu rực rỡ, tạo nên nét đẹp và không khí vui tươi cho ngày chợ.

Chợ phiên vùng cao Ba Chẽ thực sự là nét sinh hoạt văn hóa truyền thống của nhân dân các dân tộc huyện Ba Chẽ. Thông qua những phiên chợ sẽ là điều kiện để nhân dân được giao thương, trao đổi hàng hoá, bảo tồn nét văn hóa đặc sắc của mỗi dân tộc, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, từng bước đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới.

Nguyên Trung

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !