Quan hệ Việt Nam - Myanmar ngày càng phát triển tích cực
Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam- Myanmar có nhiều tiến triển tích cực, sự tin cậy về chính trị và hợp tác song phương ngày càng được tăng cường trong khuôn khổ quan hệ “Đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam- Myanmar”. Vì vậy, chuyến thăm được kỳ vọng sẽ giúp mối quan hệ Việt Nam - Myanmar ngày càng gần gũi và đi vào thực chất.
Myanmar có quan hệ rất sớm với Việt Nam. Năm 1947, Việt Nam đặt Cơ quan thông tin tại Yangon, sau được nâng cấp lên thành Cơ quan đại diện chính phủ (1948). Vào ngày 28/5/1975, hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao.
Chính phủ và nhân dân Myanmar luôn dành cho nhân dân Việt Nam sự ủng hộ trong hai cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay. Sau khi giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, hai nước đã nâng quan hệ Tổng Lãnh sự lên quan hệ ngoại giao cấp Đại sứ (28/5/1975).
Hai nước đã thành lập Hội Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam – Myanmar và Hội Nghị sỹ hữu nghị Myanmar – Việt Nam (6/2013). Việt Nam thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam – Myanmar (8/2014). Năm 2015, hai bên cũng đã có nhiều hoạt động kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (28/5/1975-28/5/2015); tổ chức Kỳ họp lần thứ 8 Ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương Việt Nam – Myanmar (từ ngày 28-29/5/2015 tại Myanmar).
Trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Myanmar của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (8/2017), hai bên đã ra tuyên bố chung thiết lập khuôn khổ quan hệ mới, quan hệ “Đối tác Hợp tác Toàn diện”, ghi một dấu mốc mới trong quan hệ hai nước.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp riêng Cố vấn Nhà nước, Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar, bà Aung San Suu Kyi nhân chuyến thăm cấp Nhà nước CHLB Myanmar tháng 8/2017. Nguồn: TTXVN |
Quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư
Kim ngạch thương mại song phương đạt 434,7 triệu USD năm 2015 và 548,3 triệu USD năm 2016, vượt mục tiêu kim ngạch 500 triệu USD mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã đặt ra. Năm 2017, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 828,3 triệu USD tăng 51% so với cùng kỳ năm 2016. Việt Nam đã vươn lên trở thành nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 7 của Myanmar với 70 dự án và tổng vốn đăng ký đạt gần 2 tỷ USD.
Một số dự án có tiếng vang như Trung tâm phức hợp Hoàng Anh Gia Lai, chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, thăm dò dầu khí, cung cấp mạng viễn thông của Tập đoàn Viễn thông Quân đội....
Trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Myanmar của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (8/2017), hai bên đã ký bản Ghi nhớ về Hợp tác thương mại giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Thương mại Myanmar.
Hai bên cũng duy trì thường xuyên cơ chế họp Ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương, Tiểu ban hỗn hợp về Thương mại.
Trao đổi đoàn cấp cao
Việt Nam có các đoàn thăm Myanmar: Chủ tịch Hồ Chí Minh (1958); Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Võ Văn Kiệt (5/1994); Tổng Bí thư Đỗ Mười (5/1997); Thủ tướng Phan Văn Khải (5/2000); Chủ tịch nước Trần Đức Lương (5/2002); Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (8/2007, 4/2010 và 12/2011) và dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới về Đông Á (6/2013), dự Hội nghị cấp cao ACMECS-6 và CLMV-7 (6/2015); Chủ tịch nước Trương Tấn Sang (29/11-01/12/2012); Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng (7/2013); Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (8/2017); Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân (9/2016) kết hợp dự AIPA 37; Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan (3/2015); Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân (3/2015).
Myanmar có các đoàn thăm ta: Thủ tướng U Nu (1954); Chủ tịch Than Shwe (3/1995 và 3/2003); Thủ tướng Khin Nhun (8/2004); Thủ tướng Soe Win (4/2005); Thủ tướng Thein Sein (11/2007); Tổng thống Thein Sein (3/2012); Tổng thống Tin Cho (10/2016) kết hợp dự ACMECS 7 và CLMV 8; Chủ tịch Thượng viện (đồng thời là Chủ tịch Quốc hội) Khin Ong Min (6/2012); Chủ tịch Quốc hội Thura U Shwe Mann (9/2014); Chủ tịch Quốc hội U Ma Uyn Khai Than (5/2017).