Quân đội tham gia kinh tế: Quân ủy TƯ không có quan điểm, trường phái khác nhau
Thiếu tướng Võ Hồng Thắng trả lời báo chí. |
Quân đội chỉ thôi làm kinh tế đơn thuần
Trả lời câu hỏi của báo chí về những điểm khác nhau trong phát biểu của Thượng tướng Lê Chiêm và một số tướng lĩnh về chủ trương lực lượng quân đội tham gia gia hoạt động kinh tế thời gian qua, Thiếu tướng Võ Hồng Thắng khẳng định:
“Quân ủy Trung ương không có quan điểm, trường phái nào khác nhau, mà đều được thống nhất bằng quyết định, nghị quyết”.
Theo ông, báo chí đã “chưa hiểu hết” phát biểu trước đó của Thứ trưởng Bộ Quốc phòng – Thượng tướng Lê Chiêm.
“Thượng tướng Lê Chiêm nói chưa hết. Cần hiểu quân đội thôi làm kinh tế là kinh tế đơn thuần. Quân đội không tham gia kinh tế đơn thuần mà kinh tế phải gắn với nhiệm vụ quốc phòng” – Thiếu tướng Thắng khẳng định.
Tiếp tục trả lời câu hỏi về sắp xếp lại các doanh nghiệp quốc phòng, Thiếu tướng Thắng nhấn mạnh, việc này sẽ được làm dựa trên quan điểm chỉ giữ lại những doanh nghiệp thật sự cần thiết, có nhiệm vụ quân sự quốc phòng, hoặc ở những nơi các lực lượng kinh tế khác không đầu tư được.
“Những doanh nghiệp xây dựng, thương mại, dịch vụ sẽ được cổ phần hóa hoặc thoái vốn” – ông nói.
Cũng theo ông, từ nay đến năm 2020 sẽ chỉ còn 17 doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, ngoài ra còn có 12 doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 51% cổ phần – và đây là những doanh nghiệp có thể chuyển ngay sang phục vụ cho quốc phòng khi chiến tranh xảy ra.
“Hiện nay đề án đã được báo cáo, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ cùng các bộ ngành đã tiến hành thẩm định. Ngay khi Thủ tướng ký ban hành, quân đội sẽ thực hiện nghiêm và công bố công khai” – ông cho hay.
Trả lời những câu hỏi cho rằng doanh nghiệp quân đội thường được “ưu ái” bởi cơ quan chức năng “ngại đụng chạm”, Thiếu tướng Thắng bác bỏ điều này.
“Do đặc thù có nhiệm vụ quân sự nên trước đây được ưu tiên cấp xe biển đỏ, một số sỹ quan cũng được điều về để tham gia, nhưng hoạt động các doanh nghiệp phải theo pháp luật, không có ưu tiên.
Hiện chúng tôi đã thu hồi hơn 1.000 xe biển đỏ, các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước cũng chỉ còn 2 xe cho lãnh đạo, các xe đăng ký lại đều lấy biển trắng.
Mọi hoạt động đều phải tính đúng, tính đủ. Khi cung ứng sản phẩm ra thị trường chúng tôi cũng rất bình đẳng, hàng năm vẫn tiếp các đoàn thanh tra, kiểm toán.
Nếu có ưu thế thì đó là sản phẩm của chúng tôi được người dân tin hơn. Vậy nên các doanh nghiệp muốn cạnh tranh thì phải xây dựng thương hiệu, hạ giá thành, nâng cao chất lượng sản phẩm để người dân tin như vậy”.
Đồng quan điểm này, Thiếu tướng Trần Hoài Trung – Cục trưởng Cục tuyên huấn nhấn mạnh: “Chúng tôi có lợi thế khi tham gia hoạt động kinh tế. Đó là sự chỉ đạo thống nhất, đó là trách nhiệm của người lính đối với quân đội, với quốc gia, đó là kỷ luật người lính, tinh thần người lính… Tất cả những điều đó là động lực để các doanh nghiệp quân đội thành công” – ông nói.
Làm kinh tế hay không tùy theo chiến lược mỗi quốc gia
Nói thêm về vấn đề này, Thiếu tướng Thắng chia sẻ, tham gia xây dựng kinh tế là truyền thống của quân đội từ hàng chục năm qua.
“Xây dựng kinh tế để tăng tiềm lực bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Tổ quốc để phát triển kinh tế mạnh hơn. Hai nội dung này song hành với nhau và được ghi trong điều 68, Hiến pháp năm 2013. Việc quân đội tham gia xây dựng kinh tế hiện rõ nội dung quan trọng nhất của việc kết hợp này” – ông nhận định.
Liên hệ với các nước trong khu vực, Thiếu tướng Thắng cho hay, việc quân đội tham gia kinh tế tùy theo chủ trương và chiến lược quốc phòng của từng nước.
“Quân đội Trung Quốc không còn làm kinh tế, nhưng hiện nay không ai nghĩ đến việc họ bị xâm lược. Còn chúng ta phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo vệ Tổ quốc, không có cách nào khác” – Thiếu tướng nói.
Cũng theo ông có những nước không làm, nhưng cũng có nước làm ở dạng khác, dưới hình thức đầu tư các tổ hợp quốc phòng, hay hoàn thiện các sản phẩm công nghệ cao để đưa ra dân sự, từ đó lấy tiền về tái đầu tư nghiên cứu.
“Công nghệ của chúng ta còn yếu, những cái hiện đại hay tiên tiến đều đi mua là chính, mà như vậy không thể làm chủ được. Đã đến lúc chúng ta phải sản xuất được, từ đó có quan điểm phải kết hợp quốc phòng với kinh tế” – ông nhấn mạnh.