Phụ nữ Nga không còn được mặc đồ lót đăng-ten từ 1/7

Theo tuyên bố của đại diện Liên minh hải quan thì đồ lót làm từ synthetic thấm ẩm rất kém và có thể gây hại cho sức khỏe của phụ nữ Nga. Lệnh cấm này còn có áo phông và ga trải giường.
Phụ nữ Nga không còn được mặc đồ lót đăng-ten từ 1/7 - ảnh 1

Những bộ đồ lót sexy như thế này sẽ chỉ còn trong mơ đối với các cô gái Nga?

Từ 1/7 trên toàn lãnh thổ liên minh hải quan (Nga, Belarus và Kazakhstan) đã cấm buôn bán, nhập và sản xuất đồ lót synthetic. Phụ nữ Nga rất không hài lòng với quyết định này, vì như vậy các loại đồ lót làm từ đăng-ten có thể biến mất khỏi các sạp bán hàng. Tờ Bigmir đã có một bài phân tích về lệnh cấm đặc biệt này.

 Cái gì bị cấm?

Theo những quy định kỹ thuật của Liên minh hải quan về “sự an toàn của các sản phẩm công nghiệp nhẹ", lệnh cấm đã tập trung vào đồ lót làm từ chất polyamide, nylon, polyester. Những chất vải này bị đưa vào tầm ngắm với nguyên nhân là chúng có độ hút ẩm rất thấp. Theo mức cho phép của quy định kỹ thuật thì mức độ hút ẩm các loại sản phẩm này không được phép dưới 6%, trong khi đó chỉ số này ở vải synthetic chỉ là 3%. 

"Cho đến trước thời điểm này, phụ nữ chưa từng bị tước đoạt bất cứ thứ gì và những quy chuẩn kỹ thuật không làm khó việc cung cấp đồ lót cho chị em" - Giám đốc sở quy chuẩn kỹ thuật và cấp phép của Ủy ban kinh tế Á Âu Boisov cho biết.

Tại sao lại cấm đồ lót?

Mức hút ẩm của những đồ lót đăng-ten rẻ tiền chỉ đạt ở mức 1-3%. Chỉ số thấp như vậy là kết quả của việc sản xuất đồ lót từ những nguyên liệu loại hai. Ví dụ như thành phần của đồ lót đăng-ten bị cấm bao gồm:

- 88% polyamide cộng 12% spandex

- 85% nylon cộng 15% elastane

- 90% polyester cộng 10% elastane

 Khởi nguồn của luật "đăng-ten"

Cần chú ý rằng lệnh cấm đồ lót synthetic bắt đầu có hiệu lực trên lãnh thổ các nước trong Liên minh hải quan từ ngày 1/7/2012. Tuy nhiên ở Nga tiêu chuẩn độ ẩm đã được quy định từ năm 2003 trong tài liệu "Những đòi hỏi vệ sinh của quần áo trẻ em, thanh thiếu niên và người lớn”. Còn ở Belarussia nó được quy định trong tiêu chuẩn quốc gia "Sản phẩm công nghiệp nhẹ” công bố năm 1997, cụ thể trong luật “Yêu cầu an toàn và phương pháp kiểm tra”. Ở Kazastan, tiêu chuẩn này được đưa vào quy chuẩn kỹ thuật "Đòi hỏi về an toàn sản phẩm công nghiệp nhẹ" năm 2008.

"Nếu những tiểu chuẩn này không được thực hiện thì có một câu hỏi phải đặt ra cho các cơ quan công quyền, rằng họ đã kiểm tra chưa đủ" - người phát ngôn báo chí của Ủy ban kinh tế Á-Âu của Nga cho biết. Vị quan chức khẳng định rằng lệnh cấm không chỉ “động chạm” đến đồ lót đăng-ten mà cả các sản phẩm khác như: Ga trải giường, đồ bơi, quần áo ngủ.

Các nhà chính trị Nga cũng bất an về việc thực hiện lệnh cấm này. "Tôi cho rằng việc cấm này không hợp lý bởi vì mỗi một phụ nữ có quyền chọn mặc cái gì. Đặc biệt là động đến những thứ đồ như quấn áo lót”, Đại biểu thành phố Peterbught Irina Komolova bình luận.

Ông Komolova nhận định: “Việc ăn mặc hay sống như thế nào phụ thuộc không chỉ vào nhu cầu mà còn phụ thuộc cả vào khả năng nữa. Nếu khả năng không đủ họ sẽ chọn cho mình sản phẩm phù hợp với mình. Và cấm, hay cắt đi một mảng thị trường đồ lót rẻ tiền là không được. Nếu chúng ta nói đến không phải là đồ rẻ tiền mà là đồ đắt tiền thì cuối cùng quyền lựa chọn nên là của phụ nữ. Lệnh cấm này, có lẽ cũng tương tự như những lệnh cấm rượu vang Gruzia, fomai Ukraine, kẹo....có nghĩa là nó gắn với việc chống lại một mảng thị trường nào đó".

Chỉ số y tế

"Khi mà không đưa ra được cái gì thì chỉ còn lại mỗi độ hút ẩm. Đối với cơ thể mình, phụ nữ sẽ không quan tâm độ hút ẩm là 3 hay 6%. Các bác sĩ phụ khoa đã khuyến cáo mùa hè nên mặc đồ lót đăng-ten. Bởi không chỉ có độ hút ẩm mà độ thông thoáng cũng quan trọng không kém. Tôi thậm chí ngạc nhiên là người ta bàn luận việc này ở cấp cao đến vậy. Theo tôi, ở đây có lẽ lý do chính trị nhiều hơn là kinh tế. Đơn giản là cần phải loại bỏ khỏi thị trường một nhà cung cấp nào đó. Thật là những người không biết yêu phụ nữ" - Giám đốc Trung tâm sức khỏe Natalia Timofeeva bất bình.

"Về phương diện sức khỏe phụ nữ, chưa một ai tiến hành nghiên cứu chủ đề tương tự”, một bác sĩ phụ khoa từ một trung tâm y tế nói.

“Từ kinh nghiệm của chính mình tôi có thể nói rằng có những người phụ nữ mà bất cứ đồ lót synthetic nào cũng là chống chỉ định, bởi họ bị dị ứng. Số phụ nữ còn lại khi thực hiện vệ sinh và mặc đúng đồ lót synthetic thì độ hút ẩm ở đây không quan trọng nữa. Tuy nhiên ở đây cần phải chính xác lại một điểm: nếu chúng ta nói đến quần áo thể thao hay những người phụ nữ thường xuyên vận động mà không có khả năng thực hiện quy tắc vệ sinh 2 lần một ngày thì chất lượng vải và loại vải may quần áo mới trở nên quan trọng. Còn nếu ta chỉ nói đến quần áo đẹp hay để "chơi đùa" thì việc mặc chúng trong thời gian ngắn không có hại gì cả”.

Như vậy, tờ Bigmir kết luận, dựa vào chỉ số y tế để dẫn đến lệnh cấm hoàn toàn khả năng tiếp cận với đồ lót đăng-ten tuy rẻ mà được yêu thích của phụ nữa là bất khả thi.

Nội dung được thực hiện dựa trên tham khảo nguồn tin Bigmir.net

N.V.A

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !