Nhóm nữ sinh đánh hội đồng: Sở GD&ĐT Ninh Bình nói gì?

Ngày 12/9, mạng xã hội lan truyền đoạn video clip hai nhóm nữ sinh ở Ninh Bình "hỗn chiến" khiến nhiều người phẫn nộ.

Theo nội dung đoạn clip ghi lại, hàng chục nữ sinh đã lao vào đánh nhau, nhiều nữ sinh bị bạn cầm mũ bảo hiểm đập vào đầu. Thậm chí có rất nhiều gậy sắt mà 2 nhóm nữ sinh này mang tới để giải quyết mâu thuẫn.

Khi thấy sự việc, nhiều người đi đường đã can ngăn, nhưng các em học sinh này không dừng lại. Được biết, sự việc trên xảy ra khoảng 15h ngày 12/9, trên khu vực đê Hoàng Long, thuộc xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư (Ninh Bình).

{keywords}
Hiện trường vụ nữ sinh đánh nhau

Hai nhóm nữ sinh có hành động thiếu chuẩn mực, vi phạm các quy định là nữ sinh của Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hoa Lư. Trong ngày diễn ra vụ ẩu đả giữa các nữ sinh, việc dạy và học tại Trung tâm GDNN-GDTT huyện Hoa Lư vẫn diễn ra bình thường. Các em học sinh có liên quan trong vụ ẩu đả chiều 12/9 vẫn đến lớp đi học.

Liên quan đến sự việc, đại diện Sở GD&ĐT Ninh Bình cho biết đơn vị đã nắm được thông tin liên quan đến vụ việc hai nhóm nữ sinh Trung tâm GDNN-GDTT huyện Hoa Lư xảy ra xô xát trên đê Hoàng Long (xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư).

Hiện Trung tâm GDNN-GDTX huyện Hoa Lư đã yêu cầu những học sinh có liên quan phối hợp với Công an để sớm làm rõ sự việc, ổn định tình hình, tránh gây hoang mang dư luận.

“Hiện nguyên nhân sự việc vẫn đang được điều tra làm rõ, sau khi có kết quả điều tra từ phía cơ quan công an, nhà trường sẽ có nhữg biện pháp giáo dục răn đe trên cơ sở không để sự việc tái diễn”, đại diện Sở GD&ĐT Ninh Bình cho biết.

Trước đó, Ninh Bình cho học sinh tới trường kể từ ngày 5/9, việc dạy và học phải đảm bảo quy định về phòng, chống dịch. Phụ huynh và học sinh được khuyến cáo không tụ tập đông người bên ngoài nhà trường.

TS. Nguyễn Tùng Lâm, Chủ tịch Hội Tâm lý giáo dục Hà Nội cho rằng, việc đánh bạn dù với bất kỳ lý do nào cũng là hành vi không thể chấp nhận nhất là những học sinh còn ngồi trên ghế nhà trường mà vẫn cố tình xúc phạm thân thể, danh dự của người khác. Điều này có thể thấy các em bị lệch lạc về nhận thức, coi việc làm nhục người khác làm hả hê.

"Không những thế, đây là hành vi vi phạm pháp luật, các em phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Thời gian gần đây có quá nhiều sự việc liên quan đến bạo lực học đường và Bộ GD-ĐT đã đưa ra giải pháp nhưng tình trạng bạo lực trong học đường vẫn tiếp diễn.

Tôi cho rằng, tất cả các cơ sở giáo dục phải xem lại tất cả các chương trình giáo dục nhất là đạo đức, lối sống đã hiệu quả hay chưa hay mới chỉ dừng lại ở dạy lý thuyết mà chưa có những việc làm cụ thể", TS Nguyễn Tùng Lâm nêu ý kiến.

TS Tùng Lâm cho rằng vai trò của giáo viên chủ nhiệm là rất lớn, giáo viên phải nắm bắt tâm lý, tình cảm, sự khác lạ của học sinh để có biện pháp răn đe, nhắc nhở.

Phía gia đình cũng cần quan tâm kết hợp với nhà trường giáo dục các em chứ không phó mặc hoàn toàn cho nhà trường được.

Ở một góc độ khác, nhiều chuyên gia giáo dục cũng cho rằng, hành vi đánh bạn là không thể chấp nhận nên đề nghị địa phương, nhà trường, đoàn thanh niên phải tiếp tục quản lý học sinh tại cộng đồng.

Hoàng Thanh

Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan

Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.

Thanh niên hành động ngăn nạn buôn bán, giết mổ chó mèo

Với sự hiểu biết khi tham gia cuộc thi, thanh niên sẽ là cầu nối khuyến khích những người khác suy ngẫm về hậu quả của việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ thịt chó mèo.

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam trổ tài gói bánh chưng

Từ ngày 12/1- 24/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ hội Xuân, lễ hội gói bánh chưng và hội thi văn hóa ẩm thực truyền thống chào Xuân Ất Tỵ 2025.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi

Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.

Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ

Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.

Đang cập nhật dữ liệu !