Nhóm làm giả thẻ tín dụng, chiếm 2 tỷ đồng tiền vé máy bay lĩnh án
![]() |
Các bị cáo tại phiên tòa ngày 14/7 |
Ngày 14/7, TAND TP. Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Dương Văn Bách và đồng phạm về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Điều 226b Bộ luật hình sự.
Cáo trạng nêu rõ, Dương Văn Bách (SN 1990, quê Vĩnh Phúc), là nhân viên một công ty máy tính ở Hà Nội và Nguyễn Công Cẩm (SN 1983, quê Nghệ An) quen nhau trên mạng internet.
Qua nói chuyện, Dương Văn Bách và Nguyễn Công Cẩm biết được thông tin, Tổng Cty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airline – VNA) đang phát triển hình thức bán vé máy bay trực tuyến trên mạng Internet.
Do vậy, Dương Văn Bách và Nguyễn Công Cẩm đã bàn với nhau cách làm giả thẻ tín dụng từ thông tin của các chủ thẻ ngân hàng chiếm đoạt được để mua vé máy bay của hãng Vietnam Airline rồi bán lại cho khách với giá rẻ hơn.
Cáo trạng quy kết, từ tháng 6/2011 đến tháng 12/2011, để có thông tin khách hàng, Dương Văn Bách đã mua lại một trang web mua bán thông tin tài khoản để sở hữu 2.000 thông tin của các chủ thẻ ngân hàng chiếm đoạt được (gọi tắt là CC chùa) với giá 2USD/CC. Còn Nguyễn Công Cẩm mua được 68 CC chùa.
Mới đầu Dương Văn Bách dùng số CC chùa để khai vào mục số tài khoản. Nếu tài khoản còn sử dụng được, thì hãng hàng không sẽ báo thẻ được chấp nhận thanh toán. Do vậy, Bách đã dùng tên chủ tài khoản của nhiều người để mua vé. Tuy nhiên, đến tháng 7/2011, do VNA có quy định các giao dịch mua vé bằng thẻ tín dụng, khách hàng phải làm thủ tục xác thực tài khoản đã dùng để mua. Do vậy, Dương Văn Bách đã tìm cách làm giả thẻ tín dụng của một số ngân hàng để xác thực.
Để làm được thẻ tín dụng giả, Dương Văn Bách sử dụng phần mềm đồ hoạ, thiết kế một bản vẽ giống như thẻ Visa và Master in logo của các ngân hàng rồi mang ra hiệu ảnh thuê in ra bằng giấy ảnh, cắt ghép hai mặt với nhau. Dãy số in trên thẻ có 16 ký tự, trong đó, chỉ có 4 số cuối là lấy từ CC chùa, số còn lại Dương Văn Bách tự nghĩ ra.
Còn đối với Nguyễn Công Cẩm, để tìm cách chiếm đoạt tiền, Cẩm đã đặt mua 1.000 phôi thẻ nhựa in sẵn logo của một số ngân hàng, sau đó bán lại cho Bách 40 phôi thẻ nhựa kiếm lời. Riêng Nguyễn Công Cẩm đã bán lại những chiếc vé mua từ thẻ tín dụng giả với giá chỉ bằng 60% giá trị thực tế. Cẩm đã sử dụng 68 mã thẻ, mua 154 vé giá trị hơn 300 triệu đồng.
Ngoài ra, liên quan đến vụ án còn có Nguyễn Tiến Minh (SN 1991), Nguyễn Ngọc Khánh (SN 1988), Nguyễn Anh Hùng (SN 1990) đều trú ở Vĩnh Phúc và Nguyễn Anh Tú (SN 1988, quê Phú Thọ) là người trực tiếp tìm kiếm khách hàng mua vé máy bay. Tiếp tay cho các bị cáo trên còn có Dương Xuân Hùng (SN 1974, trú ở quận Thanh Xuân, Hà Nội), Nguyễn Hoàng Dương (SN 1985, trú tại huyện Gia Lâm, Hà Nội) và Vũ Quang Độ (SN 1979, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội cũng phải chịu tội vì đã thực hiện việc bán, in phôi thẻ bán cho đối tượng chủ mưu trong vụ án.
Tại phiên tòa, HĐXX nhận định, trong vụ án này, bị cáo Dương Văn Bách giữ vai trò tổ chức, trực tiếp vào mạng mua CC chùa, rồi sử dụng làm thẻ tín dụng giả, đặt mua vé máy bay. Bằng thủ đoạn dùng thẻ tín dụng giả để mua vé máy bay Dương Văn Bách, Nguyễn Công Cẩm cùng đồng bọn đã chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng.
Tại phiên tòa, HĐXX nêu rõ, việc Viện kiểm sát truy tố bị cáo Dương Văn Bách và đồng phạm phạm tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Điều 226b Bộ luật hình sự là hoàn toàn đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.
Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Dương Văn Bách 11 năm tù giam; Nguyễn Công Cẩm 4 năm 6 tháng tù giam.
Bị cáo Nguyễn Tiến Minh (SN 1991) 8 năm tù giam; Nguyễn Ngọc Khánh (SN 1988) 4 năm tù giam; Nguyễn Anh Hùng (SN 1990) 4 năm tù; cả 3 bị cáo này đều trú ở Vĩnh Phúc; Bị cáo Nguyễn Anh Tú (SN 1988, quê Phú Thọ), 5 năm tù giam.
Bị cáo Dương Xuân Hùng (SN 1974, trú ở quận Thanh Xuân, Hà Nội) 20 tháng tù; Bị cáo Nguyễn Hoàng Dương (SN 1985, trú tại huyện Gia Lâm, Hà Nội) bị xử phạt 15 tháng tù treo; Bị cáo Vũ Quang Độ (SN 1979, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) bị xử phạt 12 tháng tù treo.