Nhật phản đối Nga tập trận ở vùng biển tranh chấp

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hôm thứ Tư (13/8) cho biết chính phủ nước này sẽ gửi công hàm phản đối tới Nga về cuộc tập trận tại hòn đảo mà hai nước hiện đang tranh chấp.

Khu vực tranh chấp này được Nhật Bản gọi là Vùng lãnh thổ phía Bắc, thuộc quần đảo Hokkaido, trong khi Nga gọi đây là quần đảo Nam Kuril.

Việc kêu gọi tập trận ở vùng lãnh thổ phía Bắc là “không thể chấp nhận được”, Thủ tướng Abe nói với các phóng viên tại tỉnh Yamaguchi, phía tây Nhật Bản, “Chúng tôi sẽ phản đối mạnh mẽ phía Nga thông qua Bộ Ngoại giao”.

Nhật phản đối Nga tập trận ở vùng biển tranh chấp - ảnh 1

Quần đảo có tên là Nam Kuril theo cách gọi của Nga và vùng lãnh thổ phía Bắc theo cách gọi của Nhật Bản.

“Vùng lãnh thổ phía Bắc là một phần chủ quyền không thể tranh cãi của Nhật Bản, và chúng tôi không thể chấp nhận bất cứ sự dịch chuyển nào”, một quan chức cấp cao chính phủ Nhật phát biểu một ngày sau khi Nga công bố cuộc tập trận tại khu vực này.

Vị quan chức này cũng cho biết, Nhật Bản đã xác nhận với phía Nga rằng quốc gia này đang tiến hành tập trận trên 2 trong tổng số 4 hòn đảo của họ trong khu vực, đảo Etorofu và đảo Kunashiri. Thông qua các kênh ngoại giao, Tokyo kêu gọi Moscow hủy bỏ ngay cuộc tập trận sau khi biết được các hoạt động của quân đội Nga hôm 5/8.

Những tranh chấp chủ quyền ở vùng lãnh thổ phía Bắc, bao gồm quần đảo Shikotan và Habomai, đã ngăn cản Tokyo và Moscow tiến tới ký kết một hiệp ước hòa bình. Quần đảo mà Nga gọi là Nam Kuril đã được nhà nước Xô Viết tiếp quản kể từ sau thất bại của Nhật trong thế chiến thứ 2 năm 1945.

Thủ tướng Shinzo Abe đã cố gắng giải quyết các vấn đề tranh chấp bằng cách xây dựng một mối quan hệ giao hảo với Tổng thống Nga Vladimir Putin, người hiện đang bị cộng đồng quốc tế lên án vì sự can thiệp của Moscow tại Crimea.

Nội dung được thực hiện quan tham khảo nguồn tin từ Kyodo News, hãng thông tấn của Nhật Bản đặt trụ sở chính tại Tokyo và được thành lập vào tháng 11/1945. Hãng có hơn 1.000 phóng viên với khoảng 70 phóng viên và 40 cộng tác viên thường trú tại 50 địa điểm ở nước ngoài.

Minh Anh (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !