Người vi phạm đâm gãy chân CSGT, hiếp dâm trẻ em nhiều lần...
1. Hồi 2 giờ 30 ngày 13-8, có 2 thanh niên đi xe máy bắt trộm chó của gia đình ông Vũ Văn Thành ở thôn Lôi Trì, xã Hồng Khê (Bình Giang) đã bị người dân truy đuổi. Đến ngã ba trên đường 39 E đoạn đi xã Nhân Quyền và Cổ Bì 2 tên trộm bị ngã xe. Đối tượng Nguyễn Văn Công (sinh năm 1987, trú tại Phú Thứ, Cổ Bì, Bình Giang) bị người dân vây đánh trọng thương và chết trên đường đi cấp cứu. Đối tượng còn lại đã tẩu thoát.
Tại hiện trường, ngoài xe máy Sirius 34B1-335.49 là phương tiện của 2 đối tượng còn có 1 thòng lọng dùng để bắt chó, 2 bao dứa, 1 cuộn băng dính màu đen.
![]() |
Ảnh minh họa: Internet |
2. Hồi 13 giờ 15 ngày 12-8, tổ công tác thuộc Đội Tuần tra kiểm soát số 2, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (Công an tỉnh) làm nhiệm vụ trên quốc lộ 37 đoạn phường Thạch Khôi (TP Hải Dương) phát hiện xe máy 34B1- 673.66 chạy quá tốc độ nên ra tín hiệu yêu cầu kiểm tra. Đối tượng điều khiển phương tiện đã bỏ chạy và va chạm khiến trung úy Phạm Đức Thọ gãy chân trái. Đối tượng trên là Nguyễn Văn Võ (sinh năm 1988, trú tại phường Thạch Khôi, TP Hải Dương).
![]() |
Bị cáo Nguyễn Tuấn Anh tại tòa |
3. Ngày 13-8, Tòa án Nhân dân tỉnh tuyên phạt Nguyễn Tuấn Anh (sinh năm 1988, trú tại khu 4, thị trấn Cẩm Giàng, Cẩm Giàng) 13 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em, buộc bị cáo bồi thường cho bị hại 15,2 triệu đồng.
Từ tháng 6-2012, Tuấn Anh có quan hệ tình cảm với Nguyễn Diệu L. (sinh năm 2000, trú tại Cẩm Giàng). Ngày 14-8-2012, khi cả 2 quan hệ tình dục thì bị mẹ L. bắt gặp. Gia đình L. đã gửi đơn tố cáo hành vi của Tuấn Anh đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Giàng. Sau đó, Tuấn Anh bỏ trốn khỏi địa phương, đến ngày 25-3-2014 thì ra đầu thú. Theo kết luận của cơ quan điều tra, từ đầu tháng 8 đến ngày 14-8-2012, được sự đồng ý của L., Tuấn Anh đã 2 lần giao cấu với L. tại nhà mình.