Ngày 7/5, xét xử phúc thẩm Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh vụ án PVC

Theo tin từ TAND Cấp cao tại Hà Nội, ngày 7/5, cơ quan này sẽ mở phiên tòa xét xử theo trình tự phúc thẩm đối với vụ án Cố ý làm trái và Tham ô tài sản xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) và Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC).

Vụ án được xét xử ở cấp sơ thẩm vào tháng 1/2018. Nội dung chính của vụ án là việc PVN do bị cáo Đinh La Thăng làm Chủ tịch đã chỉ định PVC làm tổng thầu sai quy định tại Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2; tạm ứng sai quy định cho PVC số tiền hơn 1.300 tỷ đồng và 6 triệu USD; Trịnh Xuân Thanh (Chủ tịch PVC) và Vũ Đức Thuận (Tổng Giám đốc PVC) chỉ đạo cấp dưới lập khống hồ sơ thi công để tham ô tài sản của PVC, trong đó Trịnh Xuân Thanh chiếm hưởng 4 tỷ đồng.

Tại phiên tòa này, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh lần lượt 13 và 14 năm tù về tội “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Riêng Trịnh Xuân Thanh còn bị tuyên phạt mức án Chung thân về tội Tham ô tài sản, tổng hợp hình phạt là Chung thân.

Về trách nhiệm dân sự, Đinh La Thăng buộc phải bồi thường 30 tỷ đồng, Trịnh Xuân Thanh phải bồi thường 34,375 tỷ đồng.

Trong đơn kháng cáo bản án sơ thẩm, Trịnh Xuân Thanh kêu oan và cho rằng bị cáo không tham gia vào các hành vi “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “Tham ô tài sản” như bản án sơ thẩm quy kết. Trên cơ sở ấy, cựu Chủ tịch PVC đề nghị tòa án cấp phúc thẩm xem xét lại cho bị cáo về cả 2 tội danh này và xem xét lại toàn bộ trách nhiệm dân sự cho bị cáo.

Trong khi đó, cựu Chủ tịch PVN Đinh La Thăng kháng cáo bản án sơ thẩm khi cho rằng bản án sơ thẩm chưa xem xét đầy đủ, toàn diện khách quan và giới hạn phạm vi trách nhiệm của bị cáo. Kết quả giám định thiệt hại của vụ án chưa đảm bảo căn cứ pháp lý, dẫn đến việc HĐXX đánh giá về vai trò, trách nhiệm của bị cáo chưa phù hợp, chưa công bằng và quyết định mức hình phạt quá nghiêm khắc. Do đó, bị cáo Đinh La Thăng đề nghị TAND Cấp cao tại Hà Nội xem xét lại tội danh, hình phạt cũng như mức độ liên đới bồi thường thiệt hại đối với bị cáo.

Trước đó, ngày 24/4/2018, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp và đề nghị Bộ Chính trị kỷ luật về mặt Đảng đối với ông Đinh La Thăng ở mức cao nhất.

Bị cáo Đinh La Thăng tại phiên tòa sơ thẩm tháng 1/2018.

Ngoài 2 bị cáo Trịnh Xuân Thanh và Đinh La Thăng, các bị cáo khác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và mức bồi thường so các quyết định mà Bản án Hình sự sơ thẩm gồm: 

Nguyễn Quốc Khánh, nguyên Phó TGĐ PVN, bị tòa cấp sơ thẩm tuyên phạt 9 năm tù về tội Cố ý làm trái, buộc phải bồi thường cho PVN 7,5 tỷ đồng.

Vũ Đức Thuận, nguyên TGĐ PVC, bị tòa cấp sơ thẩm tuyên phạt 7 năm tù về tội Cố ý làm trái, 15 năm tù về tội Tham ô tài sản. Tổng hợp hình phạt là 22 năm tù;

Nguyễn Anh Minh, nguyên Phó TGĐ PVC, 16 năm tù về tội Tham ô tài sản;

Ninh Văn Quỳnh, nguyên Kế toán trưởng kiêm Trưởng Ban tài chính kế toán và kiểm toán PVN, 7 năm tù về tội Cố ý làm trái;

Lê Đình Mậu, nguyên Phó Trưởng Ban tài chính kế toán và kiểm toán PVN, 4 năm 6 tháng tù về tội Cố ý làm trái;

Nguyễn Mạnh Tiến, nguyên Phó TGĐ PVC, 6 năm tù về tội Cố ý làm trái;

Bùi Mạnh Hiển, nguyên Chánh Văn phòng PVC, 10 năm tù về tội Tham ô tài sản;

Lương Văn Hòa, nguyên GĐ Ban điều hành Dự án Vũng Áng - Quảng Trạch thuộc PVC, 10 năm tù về tội Tham ô tài sản;

Nguyễn Ngọc Quý, nguyên Phó Chủ tịch HĐQT PVC, 6 năm tù về tội Cố ý làm trái;

Riêng bị cáo Phùng Đình Thực, nguyên TGĐ PVN, kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, mức án cho Phùng Đình Thực là 9 năm tù về tội Cố ý làm trái;

Bi cáo Trương Quốc Dũng, nguyên Phó TGĐ PVC, chỉ kháng cáo xin giảm nhẹ mức bồi thường dân sự và giảm tiền án phí dân sự cho bị cáo.

Sau khi phiên sơ thẩm kết thúc, Trịnh Hùng Cường là con trai bị cáo Trịnh Xuân Thanh, với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan cũng làm đơn kháng cáo đề nghị được trả lại biệt thự số AD02-16 khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside; căn hộ số 15F05, The Costa 32-34 Trần Phú (TP. Nha Trang); xe ô tô Mazda CX5 màu trắng, biển kiểm soát 30A-970.97… Trịnh Hùng Cường cho rằng, đây là tài sản do ông bà cho Cường, không thuộc tài sản phải thi hành án nên đề nghị được trả lại.

Dự kiến, phiên tòa phúc thẩm sẽ kéo dài trong khoảng 10 ngày xét xử.

Nguyễn Tuân

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !