Nga phản ứng thế nào trước tuyên bố “Crimea cần trở về Ukraine” của Ngoại trưởng Mỹ?

Ngoại trưởng Mỹ Pompeo, trong một cuộc nói chuyện ở Tổ chức phi chính phủ "Câu lạc bộ kinh tế Washington", đã tuyên bố Bán đảo Crimea "cần quay trở về thành phần Ukraine". Ông Pompeo cũng nói thêm rằng Bộ Ngoại giao đang hợp tác với chính quyền mới của Ukraine.

Tuyên bố của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo rằng Bán đảo Crimea "cần quay trở về thành phần Ukraine" đã kéo theo một cuộc thảo luận rộng rãi trong giới chính trị Nga. Hội đồng Liên bang Nga, Duma Quốc gia Nga... đã giải thích lý do tại sao Washington không từ bỏ quan điểm này và phớt lờ mong muốn của cư dân trên bán đảo.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Tổng thống Mỹ Donald Trump

Phản ứng trước tuyên bố của Ngoại trưởng Pompeo, ngày 4/8, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo không tôn trọng kết quả trưng cầu dân ý, ý chí dân chủ của người dân Bán đảo Crimea. 

Đại biểu Duma Quốc gia Nga (Hạ viện Nga) thuộc khu vực Crimea Ruslan Balbek cho rằng, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo khi tuyên bố Bán đảo Crimea "cần quay trở về thành phầnUkraine", đang thể hiện quan điểm của Washington, được cho là có mong muốn kiềm chế ảnh hưởng ngày càng tăng của Nga trong các tiến trình quốc tế và giành lại vai trò chính của “cảnh sát thế giới”.

Ông Balbek nói: "Trong khái niệm của Mỹ ở thế giới này không có chỗ cho lợi ích quốc gia của Nga, vì theo quan điểm của họ, chỉ có một người có ưu thế sẽ xác định chính sách quốc tế. Ảnh hưởng ngày càng tăng của Nga trên thế giới đang đe dọa quan niệm này".

Theo ông Balbek, việc bán đảo Crimea sáp nhập vào Nga đã vượt ra ngoài khuôn khổ mà Hoa Kỳ muốn định hình thế giới sau khi Liên Xô sụp đổ.

“Tôi không nghi ngờ gì về việc ngay cả khi bất kỳ chính phủ Ukraine nào công nhận Crimea là của Nga, Washington sẽ không đồng ý với điều này, bởi vì đây là một đòn giáng vào tất cả các chính sách của Hoa Kỳ trong 26 năm qua”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Zakharova

Vi phạm các chuẩn mực quốc tế

Theo bà Olga Timofeyeva, thành viên của Ủy ban đối ngoại thuộc Hội đồng Liên bang Nga, lời kêu gọi của chính quyền Mỹ trả lại bán đảo Crimea cho Ukraine là vi phạm tất cả các quy tắc và chuẩn mực quốc tế.

Bà nói: "Bởi vì Bán đảo Crimea trở thành một phần của Liên bang Nga theo thủ tục trưng cầu dân ý, nên đó là lựa chọn của người Crimea. Đó là quyền tự quyết và quyền chịu trách nhiệm cho tương lai và số phận của họ".

Thượng nghị sĩ Nga cũng nêu lý do tại sao Hoa Kỳ không muốn công nhận Crimea là của Nga. Bà chỉ ra một thực tế rằng, công nhận cuộc trưng cầu dân ý trên bán đảo Crimea là hợp pháp, Washington sẽ phải chịu trách nhiệm về cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

Về phần mình, thành viên của Ủy ban Quốc phòng thuộc Hội đồng Liên bang Nga Franz Klintsevich lưu ý rằng Moscow sẽ có cùng lý do để không công nhận Texas là một phần của Hoa Kỳ, vì ông Pompeo nói "Crimea cần quay về với Ukraine".

Không ai yêu cầu Mỹ trả lại tiểu bang Texas cho Mexico. Tôi hy vọng rằng Hoa Kỳ cuối cùng sẽ ngừng cố gắng để đạt được điều không thể, không nên làm xấu đi mối quan hệ Nga-Mỹ và bầu không khí chính trị trên toàn thế giới.

Bán đảo Crimea sáp nhập vào Nga năm 2014

Bán đảo Crimea trở thành một khu vực của Nga sau một cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức vào tháng 3/2014, trong đó 96,77% cử tri ở Cộng hòa Crimea và 95,6% cư dân của Sevastopol đã ủng hộ việc sáp nhập vào Nga. Cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức sau cuộc đảo chính ở Ukraine.

Ukraine vẫn coi Bán đảo Crimea là phần lãnh thổ của mình, nhưng tạm thời bị chiếm đóng. Ban lãnh đạo Nga đã nhiều lần tuyên bố rằng cư dân Bán đảo Crimea đã tổ chức trưng cầu dân ý một cách dân chủ, tuân thủ đầy đủ luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc, đã bỏ phiếu thống nhất với Nga. Theo Tổng thống Nga Vladimir Putin, vấn đề Bán đảo Crimea đã hoàn toàn khép lại.

Trí Đức (Lược dịch)

Quốc gia đầu tiên chạm gần tới phổ cập ô tô điện một cách ngoạn mục

Hiện nay Na Uy là nước duy nhất ở châu Âu có gần như toàn bộ ô tô bán ra đều là xe chạy điện.

Những mẫu ô tô điện 'hàng hiệu' đã qua sử dụng giá siêu rẻ

Năm mẫu xe điện phổ thông từng rất nổi tiếng dưới đây có giá bán xấp xỉ chỉ 15.000 bảng Anh, tức là chưa đến 435 triệu đồng.

Cựu cố vấn quyết đối đầu ông Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng 2024

Cựu Thống đốc bang New Jersey Chris Christie chính thức tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024 bằng những lời công kích cựu Tổng thống Donald Trump.

Máy bay Ấn Độ hạ cánh khẩn cấp tại Nga

Một máy bay của hãng Air India khởi hành từ New Delhi tới San Francisco (Mỹ) đã buộc phải đổi hướng và hạ cánh ở một sân bay thuộc vùng Viễn Đông, Nga do một động cơ gặp sự cố kỹ thuật.

Anh chàng cơ bắp chi 100.000 USD để làm phẫu thuật cao hơn vợ

MỸ - Dù sở hữu một thân hình cơ bắp cùng chiều cao 1,82m - vượt quá mức trung bình của nam giới, song anh Brian Sanchez vẫn chưa hài lòng.

Hình ảnh nước dâng cao do vỡ đập Kherson, Ukraine gấp rút sơ tán hàng nghìn dân

Chính quyền Ukraine đã phải sơ tán hàng nghìn người dân ở Kherson sau khi đập Kakhovka bị vỡ, khiến mực nước sông Dnipro dâng cao.

Lĩnh án 10 năm tù vì bỏ mặc em trai bên suối dẫn tới chết đuối

HÀN QUỐC - Tòa án đã tuyên phạt 10 năm tù đối với người anh ép em trai thiểu năng trí tuệ uống rượu và thuốc ngủ, sau đó bỏ rơi em gần một con suối dẫn tới chết đuối.

Singapore quyết định chấm dứt đua ngựa sau hơn 180 năm

Lịch sử hơn 180 năm đua ngựa ở Singapore dự kiến sẽ kết thúc vào năm 2024, sau khi trường đua ngựa duy nhất của nước này tổ chức cuộc đua cuối cùng.

Pháp phản đối kế hoạch mở văn phòng NATO ở Nhật Bản

Tổng thống Pháp đã từ chối phê duyệt kế hoạch mở văn phòng liên lạc của NATO tại Nhật Bản, và cho rằng NATO không nên vươn ra ngoài khu vực Bắc Đại Tây Dương.

Cô gái truyền dịch trên đường đi làm khiến nhiều người thương cảm

TRUNG QUỐC - Hình ảnh một cô gái ở Thượng Hải tự truyền dịch trên đường đi làm đã khiến nhiều người thương cảm và châm ngòi cho một cuộc tranh luận về áp lực công việc ở các thành phố lớn của Trung Quốc.

Đang cập nhật dữ liệu !