Nậm Khăn: 2 công trình trọng điểm cần giúp đỡ!
cách trung tâm xã 6km để nhân dân đi lại thuận lợi được trong 2 mùa và con đường bê tông dài hơn 100m để trẻ có thể đến được với trường mầm non vào cả những ngày mưa...
Xã Nậm Khăn, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên cách trung tâm TP Điện Biên Phủ khoảng 135km. Tuy nhiên, theo như lời của Giám đốc Bưu điện tỉnh Hà Văn Vỹ, nếu xe chuyên dụng và lái xe quen cung đường cũng vất vả gần 1 ngày mới đến được trung tâm xã. Và đây cũng chính là xã khó khăn của huyện Nậm Pồ mà Bưu điện tỉnh được UBND tỉnh Điện Biên phân công nhiệm vụ giúp đỡ cho đến năm 2015.
Chia sẻ với chúng tôi về những khó khăn của xã Nậm Khăn, ông Hà Văn Vỹ cho biết: Khi nhận được quyết định phân công giúp đỡ xã Nậm Khăn của Ủy ban tỉnh, Bưu điện tỉnh Điện Biên đã thành lập tổ công tác xuống cơ sở khảo sát cụ thể tình hình của xã. Xã Nậm Khăn được tách ra từ xã Chà Tở vào năm 2007 với diện tích hơn 10.500 ha, 1700 nhân khẩu. Toàn xã có 6 bản gồm 3 bản dân tộc Thái với 168 hộ, 3 bản dân tộc Mông với 96 hộ và một nhóm hộ Khơ Mú với 18 hộ. Cả xã có 67% hộ nghèo thiếu ăn từ 3-4 tháng mùa giáp hạt. Cả xã mới có một bản ở trung tâm xã có điện, đường ô tô đi vào trung tâm xã rất khó khăn. Địa bàn dân cư rộng, bị chia cắt bởi núi non hiểm trở, việc đi lại khó khăn, nhất là vào mùa mưa lũ.
Bà Lã Thị Hương, Phó Chủ tịch công đoàn Bưu điện tỉnh, thành viên của đoàn khảo sát chia sẻ thêm: "Vất vả lắm nhà báo ạ! Các chị đi khảo sát, xe ô tô đến được trung tâm xã là cả một hành trình vô cùng gian nan. Từ trung tâm xã, bọn chị phải thuê xe ôm chở vào bản. Xe máy đi vào bản hôm trời khô mà cũng mấy lần phải xuống đẩy xe, nguy cơ ngã xe dọc đường là chuyện thường xuyên. Đường đất, trời nắng có đoạn còn không đi được huống chi là cách suối, trời mưa. Nếu nhà báo được chứng kiến tận mắt những khó khăn vất vả của người dân nơi đây thì câu chuyện "Cô giáo chui túi ni lon qua sông ở điểm trường Sam Lang 2 (xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ) thời gian vừa qua báo chí nêu cũng là chuyện thường của người dân nơi đây".
Từ tình hình thực tế của xã, sau khi đã được Bưu điện tỉnh khảo sát cụ thể, Bưu điện tỉnh đã bàn bạc thống nhất dùng quỹ chính sách xã hội hỗ trợ xã 3 bộ đầu thu AVG và tiền cước sử dụng; Tặng quà gia đình chính sách; Tài trợ học sinh nghèo vượt khó đạt thành tích cao trong học tập... Bưu điện tỉnh cũng đã tổ chức cho một đoàn lãnh đạo xã, trưởng bản, bí thư chi bộ gồm 14 người đi thăm quan học tập mô hình kinh tế trang trại điển hình ở huyện Điện Biên và thành phố Điện Biên Phủ với tổng kinh phí đã hỗ trợ gần 90 triệu đồng.
Trong biên bản cuộc họp của UBND xã Nậm Khăn ngày 26/7/2012 nêu rõ, công trình trọng điểm và nhân dân quan tâm nhất tại địa bàn là làm cây cầu treo qua suối Nậm Tâu, với tổng chiều dài 80m, cách trung tâm xã 6km để nhân dân đi lại thuận lợi được trong 2 mùa. Tại văn bản gửi Bưu điện tỉnh Điện Biên ngày 12/6/2013, UBND xã Nậm Khăn cũng nêu rõ: Căn cứ tình hình, điều kiện thực tế của con đường lên trường mầm non xã do nằm trên mỏm đồi cao, đường đất, chỉ đi lại được vào những ngày nắng, còn những ngày mưa không đi lại được. Để đảm bảo cho các cháu đi lại thuận lợi hơn, xã Nậm Khăn đề nghị Bưu điện tỉnh hỗ trợ đổ nền đường bê tông lên trường mầm non với tổng chiều dài là 116m, nền đường rộng 2,5m...
Đến nay, xã Nậm Khăn đã 2 lần kiến nghị Bưu điện tỉnh hỗ trợ làm một cây cầu treo dài 80m và một đoạn đường bê tông dài 116m như nội dung xã đã nêu trên. Tuy nhiên, với điều kiện của mình, Bưu điện tỉnh không đủ khả năng giúp được những đề nghị nêu trên của xã. Mới đây, ngày 24/3/2014, Bưu điện tỉnh Điện Biên đã có có tờ trình lên tập thể lãnh đạo Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, Công đoàn Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam xem xét, cân đối các nguồn quỹ, giúp đỡ hỗ trợ cho xã Nậm Khăn hoặc kêu gọi các nhà hảo tâm tài trợ giúp đỡ xã Nậm Khăn.
Nậm Khăn đang rất cần một cây cầu treo để qua suối được cả 2 mùa. Nậm Khăn đang rất cần một đường bê tông để trẻ có thể đến được với trường mầm non vào cả những ngày mưa cho bố mẹ yên tâm lên nương. Đây là 2 công trình trọng điểm được nhân dân Nậm Khăn quan tâm nhất hiện nay hy vọng sẽ sớm được lãnh đạo Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và các nhà hảo tâm quan tâm giúp đỡ.