Mỹ sẽ chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ - ASEAN 2014
![]() |
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ - Chuck Hagel |
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ - Chuck Hagel đã đưa ra đề xuất trên trong buổi Đối thoại Shangri-La lần thứ 12 tại Singapore vào hôm nay (1/6). Ông Hagel nhấn mạnh rằng các quốc gia ASEAN vẫn tiếp tục duy trì vai trò quan trọng trong cấu trúc an ninh trong khu vực.
Ngoài Hội nghị thượng đỉnh Đông Á và Diễn đàn Khu vực ASEAN, Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+) đã xây dựng một khuôn khổ quan trọng cho các quốc gia trong khu vực nhằm theo đuổi những mục tiêu an ninh chung.
Bộ trưởng Hagel cho biết: “Một ví dụ khuyến khích tinh thần hợp tác an ninh thực tế và hữu hình của ADMM+ chính là việc Trung Quốc, Việt Nam, Singapore và Nhật Bản cùng tổ chức cuộc diễn tập Hỗ trợ nhân đạo và Cứu trợ thảm họa kết hợp quân y với Brunei vào tháng tới. Mỹ cũng sẽ tham gia vào cuộc diễn tập này đồng thời tiến hành trao đổi song phương về quân y với những người đồng cấp Trung Quốc. Mỹ ủng hộ các quốc gia châu Á nắm vai trò tiên phong thúc đẩy tinh thần hợp tác ngày càng lớn mạnh trong khu vực. Tôi mong chờ được tham gia với những người đồng cấp trong khối ASEAN tại ADMM+ tại Brunei vào cuối mùa hè năm nay”.
Ông Hagel tin tưởng việc Mỹ lần đầu tiên chủ trì tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN sẽ tạo thêm cơ hội cho các nhà lãnh đạo thảo luận chia sẻ quan điểm về một tương lai năng động, hòa bình và ổn định cho khu vực.
Ngoài ra, Bộ trưởng Hagel cũng bày tỏ quan ngại của Mỹ về sự gia tăng ngày càng nhiều của các cuộc khủng hoảng và xung đột nghiêm trọng trong vấn đề tranh chấp chủ quyền lãnh thổ giữa các nước trong khu vực.
“Rõ ràng, Mỹ không giữa vai trò đưa ra câu trả lời cho vấn đề chủ quyền của các nước. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là Mỹ không quan tâm tới những tranh chấp lãnh thổ đang diễn ra. Mỹ giữ vững lập trường phản đối bất cứ nỗ lực làm thay đổi tình hình hiện nay. Chúng tôi tin rằng những xung đột và tranh chấp nên được giải quyết theo chiều hướng duy trì hòa bình và an ninh, gắn với luật pháp quốc tế và bảo vệ nền thương mại hợp pháp cũng như tự do hàng hải và hàng không”, ông Hagel chia sẻ.
Phản ứng trước tình hình tranh chấp tại Biển Đông ngày càng diễn biến phức tạp, Bộ trưởng Hagel cho biết Mỹ tiếp tục kêu gọi các bên liên quan bình tĩnh thực thi theo những điều khoản trong bản cam kết được công bố năm 2002 và tìm những giải pháp hòa bình để giải quyết xung đột.
Trong đó, Mỹ ủng hộ cam kết mới đây giữa Trung Quốc và ASEAN trong việc thiết lập đường dây nóng khủng hoảng nhằm giải quyết các vụ việc xung đột hàng hải. Mỹ cũng ủng hộ những nỗ lực nhằm khởi động vòng đàm phán về quy tắc ứng xử trên Biển Đông.
Ông Hagel đồng thời khuyến khích các bên liên quan tìm kiếm những giải pháp hòa bình để giải quyết các tranh chấp lãnh thổ và sử dụng những cơ chế giải quyết phân xử tranh chấp đã được đề cập trong Luật Biển và phản đối những nỗ lực gây cản trở cho tiến trình gắn kết quy tắc ứng xử giữa các nước thành viên.