Mỹ cho phép thử nghiệm huyết thanh chữa Ebola ở Liberia
Trong một tuyên bố được đăng tải trên website của mình, Tổng thống Ebola cho biết huyết thanh thử nghiệm chữa Ebola sẽ được đại diện của chính phủ Mỹ chuyển tới quốc gia Tây Phi trong tuần này.
![]() |
Kiểm tra thân nhiệt hành khách đi máy bay ở các cảng hàng không của Liberia nhằm phát hiện người nhiễm bệnh Ebola. Ảnh: Reuters. |
Tuy nhiên, một đại diện của Bộ Y tế và Nhân sinh Hoa Kỳ (HHS) cho biết chính quyền Mỹ chỉ đơn giản là hỗ trợ việc kết nối giữa chính phủ Liberia với nhà sản xuất của loại thuốc này.
“Cho đến lúc loại thuốc này được chuyển ra khỏi nước Mỹ, các thủ tục xuất khẩu cần thiết vẫn phải được tuân thủ”, đại diện của HHS nói, thêm vào rằng công ty sản xuất thuốc sẽ trực tiếp làm việc với chính phủ Liberia.
Số người chết vì đại dịch Ebola trên toàn thế giới đã đạt đến con số 1.013 hôm thứ Hai, theo số liệu của Tổ chức Y tế thế giới (WHO). Đến nay, WHO đã công bố Ebola là một bệnh dịch cần tới sự hỗ trợ khẩn cấp toàn cầu.
Tuyên bố của Liberia cũng cho biết, người đứng đầu WHO, Margaret Chan, đã thông qua đề xuất cho phép sử dụng huyết thanh thử nghiệm chữa Ebola tại quốc gia này. Phát ngôn viên của WHO đến nay chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về tuyên bố này.
Hai nhân viên cứu trợ người Mỹ bị mắc bệnh Ebola ở Liberia đã được chữa trị bằng huyết thanh ZMapp và họ đã có nhiều dấu hiệu cải thiện đáng kể. Hiện họ đang được điều trị tích cực tại một bệnh viện ở Atlanta, Georgia, Mỹ.
Tây Ban Nha hôm Chủ nhật cũng đã xác nhận việc sử dụng ZMapp cho nhà truyền giáo Miguel Pajares, một công dân 75 tuổi mang quốc tịch nước này. Tuy nhiên, ngày 12/8, ông Pajares đã qua đời sau 5 ngày được chuyển về từ Liberia. Ông là người châu Âu đầu tiên cho đến nay bị mắc bệnh Ebola.
Hãng dược phẩm Mapp hôm thứ Hai (11/8) cho biết huyết thanh thử nghiệm chữa Ebola ở công ty này đã hết sau khi cung cấp cho các quốc gia Tây Phi, theo một báo cáo công bố trên tờ Wall Street Journal.
Bộ trưởng Thông tin Liberia Lewis Brown trả lời phỏng vấn Reuters nói rằng hiện vẫn chưa rõ số lượng thuốc thử nghiệm đã được gửi đi nhưng nó sẽ đến Morovia trong vòng 48 giờ đồng hồ vận chuyển.
WHO cho biết bệnh dịch sẽ vẫn tiếp tục phát triển trong nhiều tháng tới, khi mà hệ thống chăm sóc sức khỏe của từng khu vực ở châu Phi đang phải đấu tranh để đối phó với nó. Các quốc gia cũng đã kêu gọi sự hỗ trợ khẩn cấp về kinh phí và nhân viên y tế quốc tế.
Ban chuyên môn của WHO hôm thứ Hai đã thảo luận về việc sử dụng huyết thanh ZMapp thử nghiệm để hạn chế dịch bệnh tồi tệ gây ra từ loại virus chết người này. Họ cũng sẽ xem xét về đối tượng được ưu tiên sử dụng thuốc trong điều kiện nguồn cung cấp thuốc rất hạn chế.
Nội dung được thực hiện qua thảm khảo nguồn tin Reuters (Anh), một trong những hãng tin lớn nhất thế giới. Reuters cung cấp bài viết, hình ảnh, đồ họa và video cho rất nhiều tờ báo, đài phát thanh, đài truyền hình, Internet và các phương tiện truyền thông khác trên toàn thế giới.