Lừa uống thuốc ngủ không xong, dụ bạn trai ra bãi vắng để cướp
Đồng thời tòa xét xử Đỗ Duy Hoàn, sinh 1992, ở xã Hoa Động, huyện Thủy Nguyên; Trần Ngọc Hồi, sinh 1988 và Phạm Thị Thúy Hường, sinh 1992, cùng ở 238/292 Lạch Tray, Kênh Dương, Lê Chân, về tội “Hiếp dâm trẻ em”; xét xử Nguyễn Hữu Đại, sinh 1994, ở 1/23/304 Chợ Hàng, Lê Chân; Bùi Văn Dương, sinh 1992, ở xã An Lư, huyện Thủy Nguyên; Nguyễn Hà Phương, sinh 1988, ở 14/29 Ngô Gia Tự, Đằng Lâm, Hải An, về tội “Cướp tài sản”.
Ngoài ra, Bùi Nguyên Trực, sinh 1992, ở xóm Trại, Đằng Giang, Ngô Quyền, bị xét xử về tội “Che giấu tội phạm” và Trần Viết Thắng, sinh 1987, ở tổ 3, khu Bạch Đằng, Cẩm Thạch, Cẩm Phả, Quảng Ninh, bị xét xử về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.
![]() |
Ảnh minh họa |
Lừa bạn chat rồi sát hại, cướp đồ
Theo cáo trạng, do thường xuyên vào mạng internet tán gẫu nên Nguyễn Hữu Đại đã sử dụng tên “Linh Nhi”, giả làm thiếu nữ để làm quen với anh Đoàn Việt Phong trên mạng. Đại biết anh Phong có chiếc xe máy Sirius, BKS: 15B1-302.12 (trị giá 13 triệu đồng) nên nổi máu tham muốn chiếm đoạt. Để thực hiện ý đồ, chiều 19-6-2013, Đại đã bàn bạc với Tiến, Hải, Phương, và K. (sinh năm 2000), dàn cảnh cướp xe của anh Phong bán lấy tiền ăn tiêu. Cả bọn thống nhất để cháu K. giả làm “Linh Nhi”, mời anh Phong đến nhà trọ ở 5/15/45 Đông Trà, Lê Chân chơi.
Tiếp đó, Hải đã đi mua 10 viên thuốc ngủ về tán nhỏ rồi cho vào chai nước ngọt lắc đều cho tan, xong xuôi, hắn dặn K. khi nào anh Phong đến thì rót mời uống. Còn anh Phong, những tưởng cô gái “Linh Nhi” mà mình thường hay trò chuyện trên mạng là K. nên không ngần ngại tới phòng trọ gặp gỡ, trò chuyện, nào ngờ bị chúng lừa cho uống nước pha thuốc ngủ. Nhưng may mắn là anh Phong vẫn giữ được tỉnh táo, lái được xe về nên kế hoạch ban đầu của chúng thất bại.
Cay cú, đến chiều 21-6-2013, bọn Tiến, Hải, Đại, Phương và K. lại bàn tiếp tục cho K. dụ anh Phong để cướp xe. Tên Hải còn hung hăng: “Lừa nó ra chỗ vắng phang chết mẹ nó đi” nhưng Phương can: “Đừng đánh chết nó, để nó sống, anh em mình trốn xa thôi”. Cuối cùng chúng thống nhất kế hoạch để 21h30 cùng ngày, anh Phong lái xe tới đón K. đi chơi. Sau đó, K. bảo Phong chở ra bãi đất trống thuộc khu tái định cư tổ 15, phường Kênh Dương, Lê Chân, vờ gặp Tiến lấy tiền. Tại đây, chúng sẽ phục sẵn để ra tay…
Tối đó, khi anh Phong chở K. tới nơi, Tiến xông tới bịt miệng anh Phong, còn Hải đứng từ phía sau dùng dao bầu đâm vào lưng rồi đẩy anh ngã xuống rãnh nước bên đường. Rất may anh Phong đã được quần chúng phát hiện đưa đi cấp cứu kịp thời, thương tích làm anh bị giảm 13% sức khỏe.
Còn Tiến và Hải, sau khi gây án đã mang chiếc xe cướp được về quán của Bùi Nguyên Trực để cất giấu. Trực biết là xe máy bọn Tiến vừa cướp được nhưng vẫn cho qua, không trình báo công an. Đến 2h ngày 22-6-2013, Tiến và Hải đã đi xe của anh Phong ra TP. Cẩm Phả, Quảng Ninh và bán cho Trần Viết Thắng được 4,3 triệu đồng. Biết chiếc xe không giấy tờ, là do phạm tội mà có nhưng vì ham rẻ nên Thắng vẫn chấp nhận mua. Số tiền bán được xe, Tiến cùng đồng bọn ăn tiêu hết sạch.
![]() |
Các bị cáo tại phiên tòa xét xử |
Vừa là thủ phạm, vừa là nạn nhân
Qua quá trình điều tra, cơ quan công an còn làm rõ đối tượng K. xuất hiện trong vụ án “Giết người, Cướp tài sản” trên cũng chính là nạn nhân trong vụ án “Hiếp dâm trẻ em”. Khi đó, K. vẫn chưa đủ 13 tuổi (12 tuổi 7 tháng 25 ngày). Nhận thức về pháp luật còn non nớt, chưa tự ý thức được hành vi của bản thân, K. đã để những đối tượng xấu lợi dụng cho mưu đồ bất chính…
Cơ quan công an đã xác định, vào ngày 5-6-2013, Trần Ngọc Hồi đã sử dụng điện thoại, giả gái rồi lấy tên là Ngọc để trò chuyện với Đỗ Duy Hoàn. Sau nhiều lần chat qua mạng, hai bên đã thỏa thuận mua bán dâm. Để Hoàn thêm tin tưởng, Hồi còn đưa điện thoại cho Phạm Thị Thúy Hường đóng giả làm Ngọc và nói chuyện “đò đưa” với Hoàn. Do đó Hoàn đã đồng ý mua dâm Ngọc với giá 400.000 đồng.
Thấy Hoàn đã “cắn câu”, Hồi cùng Vũ Văn Tuấn, sinh 1993, ở Vĩnh Khê, An Đồng, An Dương (đối tượng hiện vẫn đang bỏ trốn - PV) đã bàn bạc để K. đi bán dâm cho Hoàn. Sau đó, tại nhà nghỉ Đại Dương, xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên, Hoàn đã giao cấu với K. với giá 400.000 đồng. Khi vụ việc được làm rõ, do K. chưa đủ 13 tuổi nên Hoàn bị truy tố về tội “Hiếp dâm trẻ em” và Hường, Hồi tham gia với vai trò đồng phạm giúp sức.
Tại phiên tòa xét xử, các bị cáo đều khai nhận hành vi phạm tội của mình và xin hưởng mức án nhẹ nhất. Riêng đại diện hợp pháp cho bị hại K. đã yêu cầu bồi thường tổn thất tinh thần 10 triệu đồng và xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo Hồi, Hường, Hoàn.
Sau khi xem xét các tài liệu, chứng cứ đã được thẩm tra và kết quả tranh luận tại phiên tòa, HĐXX quyết định xử phạt Trần Quang Hải và Nguyễn Mạnh Tiến cùng mức án 13 năm tù về tội Giết người, 9 năm tù về tội Cướp tài sản, tổng hợp hình phạt chung cho cả 2 bản án là 22 năm tù; xử phạt Đỗ Duy Hoàn 12 năm tù và Trần Ngọc Hồi 11 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”; xử phạt Phạm Thị Thúy Hường 11 năm tù về tội Hiếp dâm trẻ em, 4 năm tù về tội Cướp tài sản, tổng hợp hình phạt chung là 15 năm tù. Các bị cáo Nguyễn Hữu Đại chịu mức án 9 năm tù, Bùi Văn Dương 4 năm tù, Nguyễn Hà Phương 8 năm tù về cùng tội Cướp tài sản.
Ngoài ra, tòa cũng tuyên phạt Bùi Nguyên Trực 15 tháng tù về tội Che giấu tội phạm; và Trần Viết Thắng 15 tháng tù về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bên cạnh đó HĐXX cũng yêu cầu các bị cáo Hải, Tiến phải liên đới bồi thường cho anh Phong số tiền 30,4 triệu đồng; các bị cáo Hoàn, Hồi, Hường phải liên đới bồi thường cho gia đình cháu K. số tiền 10 triệu đồng. Bản án đã kết thúc song cũng là hồi chuông cảnh báo về nạn lừa đảo qua mạng internet - mầm mống phát sinh ra những loại tội phạm nguy hiểm đang gây nhức nhối trong thời gian gần đây.
* Tên bị hại trong vụ án “Hiếp dâm trẻ em” đã được thay đổi
Theo Thu Ninh/ ANHP.VN