Lãnh đạo Phòng CSGT Đồng Nai bị tố nhận 300 triệu “bảo kê” cho xe quá tải
![]() |
Các bị cáo trong vụ án. |
Sáng 19/4, TAND TP.HCM đã đưa vụ án “Đưa hối lộ; Nhận hối lộ” ra xét xử. Vụ án có 10 bị cáo, trong đó các bị cáo Nguyễn Văn Thới, Trần Quốc Thái, Lê Thị Cẩm Vân, Mai Vân Thái Em, Huỳnh Tấn Thắng, Nguyễn Văn Phúc, Trần Trọng Nhân, Nguyễn Minh Thiên và Nguyễn Mai Hữu Nhân bị xét xử về tội “Đưa hối lộ”; riêng bị cáo Nguyễn Cảnh Chân (nguyên cán bộ Đội 1 Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai) bị xét xử về tội “Môi giới hối lộ”.
Tại phiên tòa sáng nay, trong phần xét hỏi, bị cáo Chân cho biết, mình là người giới thiệu Thới với ông Võ Văn Sơn - Đội trưởng Đội 1 CSGT tỉnh Đồng Nai (ông Sơn đã qua đời - PV). Tuy nhiên, sau đó ba người không đạt được thỏa thuận gì.
Cũng theo bị cáo Chân, ban đầu Thới đưa 60 triệu đồng/tháng, sau tăng thêm để bỏ qua cho các xe quá tải có dán lô-gô. Bị cáo Chân cho rằng mình đã chuyển toàn bộ số tiền Thới đưa cho ông Sơn.
Khi ông Sơn qua đời (do bị bệnh), Chân tiếp tục nhờ Phó phòng CSGT tỉnh Đồng Nai là ông Đỗ Hữu Tuyến giúp Thới và được ông Tuyến chấp nhận.
Sau đó Thới chuyển tiền cho Chân nhiều lần, tổng số tiền là 600 triệu đồng. Trong số này, Chân chuyển cho ông Tuyến 300 triệu, giữ lại 300 triệu.
Tổng cộng, Thới đưa cho Chân khoảng 1,2 tỷ đồng.
Cũng trả lời tại phiên tòa, Chân cho biết, trong quá trình điều tra, Cơ quan điều tra có cho nhận diện ông Tuyến (qua hình ảnh) nhưng không cho đối chất. Trong khi đó, làm việc với cơ quan điều tra, ông Tuyến phủ nhận việc này.
Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 1/2014 đến tháng 8/2015, bị cáo Thới, Vân và các đồng phạm đã câu kết với một số lái xe, chủ xe hay lưu thông trên những tuyến đường ở Đồng Nai, Bình Dương, TP.HCM để gom tiền hối lộ cho cán bộ Thanh tra Giao thông, CSGT để xe chở quá tải không bị phạt.
Để thực hiện, Thới và Thái đã in lô-gô có số 68 và chữ “Gara Thành Đô”, Vân in lô-gô có chữ “Xe chở hàng” để bán lại cho các chủ xe, từ đó lái xe dán vào đầu xe làm ký hiệu cho những người nhận hối lộ biết.
Từ tháng 1/2014 đến tháng 8/2015, Thới đã thu hơn 22 tỷ đồng và dùng 4,9 tỷ để đưa hối lộ 79 lần. Trong số này Thới đã đưa 1,2 tỷ đồng cho Nguyễn Cảnh Chân để đưa cho một số cán bộ CSGT tỉnh Đồng Nai.
Về phần Chân, bị cáo đã đưa 950 triệu đồng cho lãnh đạo phòng, đội CSGT tỉnh Đồng Nai và giữ lại 300 triệu để sử dụng.
Ngoài ra Thới và Thái đã đưa cho các đội, trạm 27 lần với số tiền hơn 1,3 tỷ đồng. Số tiền còn lại hơn 17 tỷ Thới dùng nộp phạt cho các xe có lô-gô vẫn bị xử phạt và trả tiền thuê người canh tổ tham mưu. Thới cũng hưởng lợi 1,3 tỷ đồng.