Kỳ quặc danh sách dự tang lễ chủ tịch Kim

Nhà ảo thuật nổi tiếng của Nhật, Tenko Hikita có thể tham dự lễ tang, nhưng con trai cả của chủ tịch Kim Jong Il lại không được phép tham dự. Ngoài ra, Triều Tiên còn đe dọa chính phủ Hàn Quốc nếu cấm người Hàn Quốc nào muốn sang Triều Tiên tưởng niệm Chủ tịch Kim sẽ “nhận những hậu quả nghiêm trọng”.

Kỳ quặc danh sách dự tang lễ chủ tịch Kim

Chùm ảnh: Triều Tiên tưởng niệm cố chủ tịch Kim

Triều Tiên thời Kim Jong Un: Kinh tế sẽ chuyển biến

Triều Tiên công bố hình ảnh thi hài chủ tịch Kim

Có tin đồn Kim Jong Il bị ám sát

Chủ tịch Kim Jong Il: Cuộc đời và sự nghiệp

Kỳ quặc danh sách dự tang lễ chủ tịch Kim

Tenko Hikita (trái), một ảo thuật gia người Nhật Bản, được mời đến dự lễ tang Chủ tịch Kim Jong Il, còn con trai cả của ông, Kim Jong Nam (phải) không được mời.

Khi Triều Tiên đang chuẩn bị cho lễ tang của Chủ tịch Kim Jong Il, thì những thông tin về danh sách khách mời đã đạt đến đỉnh cao của kịch tích như trong một vở kịch của Shakespeare.

Chỉ số ít người không phải là dân tộc Triều Tiên được mời tham dự lễ tang trong đó có ảo thuật gia nổi tiếng Nhật Bản, Tenko Hikita. Tenko đã biểu diễn ở Bình Nhưỡng theo lời mời của chủ tịch Kim Jong Il vào năm 1998 và 2000 và được cho là đã dùng bữa tối với ông vài lần.

Một nhân vật đáng chú ý vắng mặt trong danh sách khách mời chính là Kim Jong Nam, con trai cả của nhà lãnh đạo quá cố, người đã từng được mong đợi trở thành người kế vị cha mình.

Nhưng anh này đã tự rút tên mình ra khỏi kế hoạch kế vị sau khi bị bắt do đang tìm cách nhập cảnh vào Nhật Bản bằng hộ chiếu giả hồi năm 2001, theo lời anh ta nói là vì anh ta muốn thăm công viên giải trí Tokyo Disneyland. Sau đó, việc anh ta bị bắt giữ và trục xuất ngay lập tức đã trở thành nỗi hổ thẹn lớn của chính quyền Triều Tiên.

Jong Nam hiện đang sống tha hương ở Macao. Tại đây, anh này được cho là khách hàng thường xuyên của các sòng bạc Trung Quốc. Kể từ sau khi cha anh qua đời, không thấy anh ta xuất hiện và tên anh ta không nằm trong danh sách 232 người Triều Tiên cấp cao tham gia tổ chức lễ quốc tang.

Theo các chuyên gia, tốt hơn thì Jong Nam không nên đến dự lễ tang bởi lẽ sự có mặt của anh ta sẽ được coi là nhằm tìm cách hạ bệ em trai mình.

“Nếu tôi là Kim Jong Nam, tôi sẽ không tham dự lễ tang của cha mình. Đối với Kim Jong Un, Kim Jong Nam giống kẻ thù chính trị hơn là anh cùng cha khác mẹ”, chuyên gia Choi Jin-wook tại Học viện Thống nhất quốc gia Hàn Quốc ở Seoul nói.

Thậm chí ngay cả trong trường hợp người anh trai thứ, Kim Jong Chul tham dự lễ tang, anh ta cũng không được xuất hiện trên màn hình ti vi. “Thời điểm này là thời điểm bấp bênh đối với các anh trai của anh ta. Họ phải ở vị trí thấp. Trong thời điểm quyết định như bây giờ, có nhiều người sẵn lòng chứng minh sự trung thành của mình đối với “vị vua” mới bằng cách loại bỏ bất kì ai được coi là mối đe dọa”.

Kỳ quặc danh sách dự tang lễ chủ tịch Kim

Binh sĩ Triều Tiên tưởng niệm chủ tịch Kim Jong Il trong bão tuyết ở Bình Nhưỡng - Nguồn: Telegraph

Theo cơ quan truyền thông quốc gia, chính phủ Triều Tiên vẫn chưa mời lãnh đạo cấp cao nước ngoài nào, nhưng khuyến khích người Hàn Quốc đến bày tỏ thương tiếc tại lễ tang ở Bình Nhưỡng vào thứ Tư tuần tới.

Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định không gửi phái đoàn đến Triều Tiên và ra lệnh cấm đi lại đối với dân thường, nhưng cho phép một nhóm công dân đến tham dự lễ tang. Trong số đó có Lee Hee-Cho, vợ của cố Tổng thống Hàn Quốc Kim Dae-jung, người đề ra “Chính sách ánh dương” vào cuối những năm 1990. Hàn Quốc cho hay sẽ cho phép bà Lee Hee Cho tham dự lễ tang của chủ tịch Kim do Triều Tiên đã gửi đại diện đến dự trong đám tang của chồng bà năm 2009.

Tháp tùng bà sẽ là bà Hyun Jeong-eun, nữ chủ tịch của tập đoàn Hyundai, một nhà đầu tư chính ở Triều Tiên. Một số người mong bà Hyun tận dụng cơ hội này để nói chuyện với Triều Tiên về vụ Triều Tiên tịch thu tài sản của Hyundai, một khu nghỉ dưỡng ở đỉnh Kumgang, hồi đầu năm nay.

Sau khi biết tin Hàn Quốc sẽ không cử đoàn đại biểu đến dự lễ tang, Triều Tiên đã gọi quyết định này của Hàn Quốc là “một sự xúc phạm và nhạo báng không thể dung thứ lòng tự trọng của chúng tôi”.

Website của chính phủ Triều Tiên cảnh báo Hàn Quốc sẽ nhận “những hậu quả nghiêm trọng” nếu nước này từ chối đề nghị của những công dân Hàn Quốc muốn tham dự lễ tang. “Chúng tôi đang theo dõi thái độ của chính phủ Hàn Quốc,” trích lời tuyên bố từ website.

Website này tuyên bố Triều Tiên sẽ mở cửa biên giới với Hàn Quốc cả đường không và đường bộ để chào đón tất cả các phái đoàn từ Hàn Quốc đến chia buồn, kể cả cá nhân và của chính quyền. Triều Tiên đảm bảo sẽ giữ gìn an ninh cho các phái đoàn và cảnh báo Hàn Quốc không được ngăn chặn các phái đoàn của công dân mình đến Triều Tiên.

Bản tuyên bố là dấu hiệu cho thấy nhà lãnh đạo mới của Triều Tiên, dù thực sự là ai đi chăng nữa, vẫn có khả năng đưa ra các tuyên bố mang đậm phong cách của Triều Tiên trong quan hệ với Hàn Quốc. Hôm thứ Sáu, quyền thông Triều Tiên đã bày tỏ nỗ lực cao độ trong việc tập hợp sự ủng hộ đối với nhà lãnh đạo trẻ khi nói người Triều Tiên “sẽ dùng mạng sống của mình làm những khẩu súng trường và bom “sống” để bảo vệ đồng chí Kim Jong Un kính yêu”.

“Theo nguyện vọng của Đồng chí Kim Jong Il, chúng tôi sẽ đi theo nhà lãnh đạo vô song và người đồng chí đáng kính Kim Jong Un tới tận cùng của trái đất và thiên đường,” tờ Rodong Sinmun, tờ báo của Đảng nhân dân lao động tuyên bố, “Đồng chí Kim Jong Un, mong đồng chí hãy giữ gìn sức khỏe của mình”.

Tùng Lâm

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !