Kỷ luật nguyên Chủ tịch huyện vì "quên" trả 5,7 tỷ đồng hỗ trợ học sinh nghèo
![]() |
Đến tháng 9/2017, hàng trăm em học sinh ở huyện miền núi Tương Dương mới nhận được tiền hỗ trợ năm học 2013 - 2014. |
Ngày 17/11, tại Huyện ủy Tương Dương, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An đã công bố quyết định kỷ luật Khiển trách ông Trịnh Minh Châu - Nguyên Chủ tịch UBND huyện Tương Dương; Cảnh cáo ông Vang Kiên Cường - Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch (TC-KH). Đây là 2 cán bộ liên quan trực tiếp trong vụ quên trả gần 5,7 tỷ đồng tiền hỗ trợ học sinh nghèo trên địa bàn trong năm học 2013-2014.
Quá trình kiểm tra chế độ hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh theo Nghị định 49 từ năm học 2010-2011 đến 2013-2014, các cơ quan chức năng xác định Phòng TC-KH không chuyển nguồn hỗ trợ năm học 2013-2014 với số tiền gần 5,7 tỷ đồng vào tài khoản của Phòng GD&ĐT huyện này mà sử dụng sai mục đích số tiền này (chi vào xây dựng cơ bản).
Tại thời điểm này, ông Trịnh Minh Châu – là Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tương Dương chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động của ủy ban huyện; bên cạnh đó, còn chịu trách nhiệm quản lý, điều hành ngân sách, trực tiếp quản lý Phòng TC-KH, nhưng đã thực hiện không đúng các quy định về chính sách an sinh xã hội.
Còn ông Vang Kiên Cường - Trưởng phòng TC-KH, là người chịu trách nhiệm trực tiếp trong công tác tham mưu, thực hiện các chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực tài chính. Thực hiện không đúng các quy định về chính sách an sinh xã hội.
Ngoài ra, UBKT Tỉnh ủy Nghệ An cũng phê bình nhắc nhở đối với lãnh đạo UBND huyện Tương Dương có liên quan đến vụ việc trong giai đoạn 2013 - 2015.
Liên quan đến vụ việc này,năm học 2013 - 2014, huyện Tương Dương được phân bổ số tiền gần 5,7 tỷ đồng để chi trả cho học sinh nghèo theo Nghị định 49 (nay là Nghị định sửa đổi số 74) của Chính phủ, mỗi tháng các em được hưởng 70.000 đồng.
Tuy nhiên, tại Kỳ họp HĐND huyện Tương Dương vào ngày 24-25/7/2017, nhiều ý kiến cử tri phản ánh về việc học sinh trên địa bàn chưa nhận được tiền hỗ trợ năm học 2013-2014.
Sau khi phát hiện, Chủ tịch UBND huyện Tương Dương đã chỉ đạo và thành lập đoàn để làm rõ vấn đề này.
Đến tháng 9/2017, theo báo cáo của UBND huyện Tương Dương, số tiền hơn 5 tỉ đồng hỗ trợ chưa chi trả trước đó trong năm học 2013-2014 cho học sinh nghèo huyện này hiện đã được chi trả cho các học sinh.
Theo Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 (Nghị định 49) của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 – 2015, thì học sinh thuộc diện hộ nghèo hoặc đang sinh sống ở các xã biên giới, vùng cao, hải đảo và các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hỗ trợ chi phí học tập, với mức 70 nghìn đồng/tháng (mỗi năm 9 tháng).