Kết quả Hội nghị Trung ương 12: Kinh tế đất nước đã đạt nhiều kết quả tốt
Đồng chí Nguyễn Bắc Son, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông kiêm Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã thông báo những nội dung trọng tâm của Hội nghị Trung ương 12 (khóa XI).
Đồng chí Nguyễn Bắc Son phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: B.M |
Cụ thể, Hội nghị đã diễn ra trong 7 ngày, từ 5 – 11/10/2015, với những nội dung trọng tâm gồm: Tình hình kinh tế - xã hội năm 2015; tình hình ngân sách năm 2015; 9 giải pháp, nhiệm vụ trong năm 2016; đôi nét về hoạt động bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân; tiến trình làm công tác nhân sự của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII (gồm cho ý kiến về tiêu chuẩn của các đồng chí tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư, định hình tiêu chuẩn của các chức danh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng...).
Về tình hình kinh tế - xã hội năm 2015, hoạt động phát triển kinh tế còn gặp nhiều thách thức như thiên tai dịch bệnh vẫn diễn ra; công tác dự báo chưa chính xác nên dẫn khi giá dầu bất ngờ tụt xuống đã ảnh hưởng đến thu ngân sách...
Đặc biệt, năm 2015, tình hình bảo vệ biên giới biển đảo đã khác 5 năm trước, không chỉ ở mức “diễn biến phức tạp” nữa mà đã ở mức “tình hình nguy hiểm”.
Tuy nhiên, với nỗ lực của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta, nền kinh tế đất nước đã đạt nhiều kết quả tốt. Điển hình là: Tăng trưởng kinh tế ước đạt 6,5% (kế hoạch đặt ra là 6,2%), có bước phục hồi để bình quân 5 năm 2011 – 2015 đạt 5,9%; Đời sống nhân dân đã được cải thiện; Xếp hạng năng lực cạnh tranh toàn cầu của Việt Nam đã tăng 12 bậc; Quốc phòng an ninh được bảo đảm, công tác hội nhập được tăng cường, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao...
Hội nghị thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, Đảng viên của Bộ TT&TT. Ảnh: B.M |
Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế, yếu kém như: Chất lượng hiệu quả cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp; Bội chi còn cao (5%); Nợ công tăng nhanh (63,4%), tiệm cận mức bắt đầu giới hạn báo động; Công nghiệp hỗ trợ phát triển chậm; Kinh tế thị trường chậm được hoàn thiện; Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất còn hạn chế; Nợ đọng trong xây dựng cơ bản còn lớn; Phát triển văn hóa chưa tương xứng phát triển kinh tế; Cải cách hành chính nói nhiều nhưng hiệu quả chưa cao...
Hội nghị Trung ương 12 cũng đã xác định rõ 9 nhiệm vụ, giải pháp trong năm 2016, trong đó 2 giải pháp trọng tâm là bảo đảm vững chắc độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội.
Chia sẻ thông tin về những giải pháp, nhiệm vụ trong năm 2016, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son lưu ý thêm giải pháp liên quan đến ngành TT&TT, đó là tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước về thông tin truyền thông; Cung cấp thông tin cần thiết; Đấu tranh phản bác kịp thời, thuyết phục đối với những thông tin sai trái, tạo sự đồng thuận chính trị xã hội....
Cũng tại Hội nghị chiều nay, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đã chia sẻ thông tin về công tác chuẩn bị bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp. Theo đó, Số lượng đại biểu Quốc hội dự kiến là 500 người. Thời gian bầu cử sẽ là 22/5/2016.
Ngoài ra, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cũng đã thông báo nhanh về công tác chuẩn bị nhân sự cho Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Được biết, Trung ương hiện có 173 đại biểu chính thức, 24 đại biểu dự khuyết, tổng cộng 197 đồng chí, trong đó 118 đồng chí đủ điều kiện tuổi để tái cử.
Hội nghị Trung ương lần thứ 13 dự kiến sẽ diễn ra đầu tháng 12. Hội nghị Trung ương 14 dự kiến cuối tháng 12. Kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ này sẽ vào tháng 3/2016.