Hải quân Mỹ bắt đầu đóng 12 tàu ngầm tên lửa hạt nhân mới
Điều này có nghĩa là hãng đóng tàu General Dynamics có thể bắt đầu chỉnh sửa thiết kế và bắt đầu các bước ban đầu để đóng tàu ngầm lớp Columbia, mẫu tàu ngầm được coi là có chi phí lớn nhất và lợi hại bậc nhất trong lịch sử Hải quân Mỹ.
Ảnh minh họa tàu ngầm lớp Columbia của Mỹ. |
Theo tạp chí USNI News, ông Frank Kendall, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Phụ trách Hậu cần và Công nghệ quân sự (AT&L) đã ký kết một bản ghi nhớ, trong đó ghi rõ tổng chi phí và thời gian biểu của chương trình phát triển tàu ngầm.
Trước đó vào tháng 12/2016, các thượng nghị sĩ Mỹ cũng liệt kê ngân sách cho dự án phát triển tàu lớp Columbia trong bản kế hoạch chi tiêu quốc phòng năm 2017.
Hãng General Dynamics trước đây đã chế tạo các tàu ngầm lớp Ohio của Hải quân Mỹ. Tàu chính thức hạ thủy vào năm 1981 và chiếc cuối cùng được đưa vào sử dụng từ năm 1997. Hiện Mỹ đang có tổng cộng 14 tàu ngầm lớp Ohio, mỗi tàu được trang bị 24 tên lửa Trident II D-5 được lắp các đầu đạn tấn công nhiều mục tiêu độc lập.
Vào tháng 12/2016, Hải quân Mỹ công bố rằng tàu ngầm mới đầu tiên của chương trình phát triển sẽ được mang tên USS Columbia. Các tàu lớp Columbia sẽ bắt đầu thay thế các tàu lớp Ohio vào năm 2031, và được thiết kế để có thể hoạt động tối đa là đến năm 2085.
Tàu Columbia được cho là sẽ có trọng lượng 20.810 tấn, chiều dài 171m và chiều rộng là 13m. Như vậy đây là tàu ngầm lớn nhất mà Hải quân Mỹ từng sử dụng, khi so với nó tàu Ohio có trọng lượng 18.750 tấn, dài 170m và chiều rộng 43m. Giống tàu Ohio, thủy thủ đoàn trên tàu lớp Columbia sẽ là 155 người.
Tàu đầu tiên của lớp Columbia dự kiến sẽ có chi phí 14,5 tỉ USD, trong đó bao gồm 5,7 tỉ USD chỉnh sửa thiết kế cùng những chi phí phát sinh, và 8,8 tỉ USD để đóng tàu. 11 tàu còn lại dự kiến sẽ có chi phí khoảng 8 tỉ USD theo tỉ giá năm 2017. Một số chuyên gia tin rằng rất có thể số tàu lớp Columbia được chế tạo sẽ bị cắt giảm từ 12 xuống còn 10 tàu do chi phí cao.