Giảm án cho bị cáo đâm chết người vì tranh cãi khi đánh bạc
Ngày 29/10 Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM đã đưa ra xét xử tội danh “giết người” đối với bị cáo Bùi Văn Cường (47 tuổi, ngụ Tây Ninh). Sau khi xem xét hồ sơ và các tình tiết liên quan, HĐXX đã quyết định giảm xuống còn 17 năm tù đối với bị cáo. Trước đó Cường bị HĐXX sở thẩm tại TAND tỉnh Tây Ninh tuyên phạt 20 năm tù giam.
![]() |
Bị cáo tại phiên xử ngày 29/10. |
Theo cáo trạng, vào khoảng 10h ngày 25/3/2014 ông Huỳnh Văn Đức và một số người khác ngồi chơi bài cào ăn tiền tại một quán cà phê thuộc huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Trong lúc đó Cường sang đây xin nghệ và thấy vậy nên ngồi vào chơi cùng.
Tại lần đặt thứ nhất Cường bị thua 50.000 đồng. Tới lần thứ 2 Cường đặt 100.000 ngàn đồng thì ông Đức không chấp nhận (do giao kèo mỗi lần đặt không quá 50.000 đồng) nên xảy ra cãi vã và xô xát. Sau khi được can ngăn thì Cường bỏ về.
Tuy nhiên khi Cường đi được một đoạn thì bị ông Đức chạy theo đạp ngã xuống đất rồi xông vào đánh. Ngay lập tức Cường rút một con dao dài khoảng 20cm trong người ra đâm trúng ngực trái và tay trái của ông này.
Sau khi thấy ông Đức gục xuống Cường mới hốt hoảng rút dao ra và lấy xe chở nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên ông Đức đã tử vong do vết thương thấu ngực, thủng động mạch phổi. Sau khi gây án Cường bỏ trốn, tới ngày 27/3/2014 thì bị bắt giữ.
Tại phiên xử phúc thẩm HĐXX nhận định. Hành vi của bị cáo đã xâm phạm đến tính mạng người khác. Tuy nhiên trong sự việc cũng có một phần lỗi của bị hại. Bên cạnh đó bị cáo cũng đã thể hiện nhân tính khi đưa nạn nhân đi cấp cứu, tại các phiên xét xử bị cáo cũng khai báo thành khẩn. Do đó HĐXX đã quyết định giảm 3 năm tù giam so với án sơ thẩm.