Giả thuyết mới về vụ đắm tàu Titanic
Tờ The Independent mới đây đưa tin, nhà báo Anh Senan Molony, người có 30 năm nghiên cứu về lịch sử tàu Titanic đã tuyên bố rằng, nguyên nhân đắm của con tàu biển lớn nhất trong thời đại của mình có thể là do ngọn lửa từ kho trữ nhiên liệu.
Theo phát hiện của Molony, vụ hỏa hoạn đã xảy ra từ trước khi con tàu khởi hành từ Southampton, người ta đã cố dập tắt nó nhưng không thành công. Điều này dẫn đến các thân thép bị giòn yếu và khi va chạm với tảng băng đã dẫn đến thảm kịch tồi tệ.
Nhà báo đã tiến hành phân tích bức ảnh chụp trước khi tàu Titanic khởi hành. Ông đã tìm thấy vết đen dài dọc theo thân tàu ngay chỗ hư hỏng do va chạm với tảng băng. Các chuyên gia nhận định rằng dấu vết này có thể phát sinh do đám cháy từ một trong những khoang chứa nhiên liệu.
Ông Molony cho rằng, những chủ sở hữu của con tàu đã biết về đám cháy, nhưng che đậy vụ hỏa hoạn với các hành khách. Và có thể vị thuyền trưởng đã được yêu cầu giữ im lặng về vụ việc.
Ngọn lửa đã bùng lên quá lớn với nhiệt độ lên đến khoảng 1.000 độ C, làm cho độ cứng của lớp vỏ thép của thân tàu giảm đến 75%, và trở nên rất giòn. Đến ngày thứ 5 của cuộc hành trình, Titanic đâm vào một tảng băng trôi và tạo ra một lỗ hổng lớn trên thân tàu.
Do vậy, nhà báo này cho rằng, tảng băng trôi không phải là thủ phạm duy nhất dẫn đến vụ đắm tàu Titanic vào ngày 15/4/1912 đã cướp đi mạng sống của hơn 1.500 người.
Vụ đắm tàu lịch sử này đã gây tranh cãi suốt hơn 100 năm qua và là đề tài của vô số tiểu thuyết và phim ảnh. Trước đó, con tàu này được cho là “không thể chìm” do có kích thước khổng lồ, dài 269m và rộng 28m với chiều cao đến hơn 53m. Nguyên nhân lâu nay được tin rằng con tàu đã bị va phải một tảng băng trôi khổng lồ ở Bắc Đại Tây Dương.
Titanic là một trong những còn tàu lớn nhất và sang trọng nhất được hạ thủy vào năm 1912 theo đơn đặt hàng của công ty vận tải White Star Line. |
Thomas Andrews- kỹ sư thiết kế trưởng của tàu "Titanic" |
Người dân chờ tin tức của những người sống sót sau vụ chìm tàu Titanic tại New York vào năm 1912. |
74 năm sau thảm họa lớn nhất lịch sử hàng hải, đoàn thám hiểm liên doanh Mỹ-Pháp đã phát hiện con tàu chìm ở vị trí 325 dặm về phía tây của hòn đảo Newfoundland của Canada ở Bắc Đại Tây Dương. Một thành viên của đoàn khi khảo sát đáy đại dương và thử nghiệm thiết bị lặn, đã đột nhiên đâm sầm vào nồi hơi của tàu Titanic nằm ở độ sâu 4.000 m. |
Một bản sao của cầu thang lớn trên tàu Titanic tại Bảo tàng Nghệ thuật và Khoa học tại Singapore. |
Titanic gây ấn tượng với kích thước và kiến trúc hoàn mỹ của mình. Báo chí lúc bấy giờ mô tả chiều dài của nó bằng 3 khối phố, chiều cao bằng một ngôi nhà 3 tầng. Để có thể neo nó dọc phố Belfast phải cần đến 20 con ngựa mạnh khỏe nhất. |
Bà Duff Gordon- một nhà thiết kế hàng đầu của Anh cuối XIX - đầu thế kỷ XX, là một trong những hành khách còn sống sót của "Titanic". Con thuyền cứu hộ số 1 cứu thoát bà Gordon cùng người chồng của mình, được thiết kế cho 40 người, nhưng lúc đó chỉ chở có 12 người. Đôi vợ chồng này sau đó bị buộc tội vì đã rời tàu sớm mà không chờ các hành khách khác. |
Phòng tập của tàu Titanic. |
Từ năm 1985, có hơn 5.000 hiện vật được tìm thấy trong đống đổ nát của tàu Titanic. Khách du lịch có thể tham quan các phần còn lại của con tàu. |
Chiếc tàu Olympic có hình dạng giống hệt tàu Titanic. |
Margaret Brown, vợ của một doanh nhân nổi tiếng, nhà hoạt động xã hội , nhà từ thiện người Mỹ, là một trong những hành khách còn sống sót của tàu Titanic. Sau khi chết, bà được gọi là "Molly Brown không thể chìm". |
Cabin "B58" thượng hạng. |