Ghép phổi cho bệnh nhân 17 tuổi

Theo PGS Nguyễn Hữu Ước trưởng khoa Phẫu thuật Tim mạch và lồng ngực, Bệnh viện Việt Đức cho biết các bác sĩ và ghép phổi cho bệnh nhân 17 tuổi.

Ảnh minh hoạ

Bệnh nhân N.V.Đ, nam giới, 17 tuổi. Được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức từ Trung tâm Hô hấp, bệnh viện Bạch Mai, trong tình trạng rất nặng: nằm trên giường thở ô xy liên tục, tình trạng suy dinh dưỡng chỉ số BMI = 13,3.

Bệnh nhân Đ. được chẩn đoán mắc bệnh mô bào ở Phổi (Langerhans) giai đoạn cuối. Tiên lượng tử vong rất cao. Giải pháp điều trị duy nhất trên thế giới là phẫu thuật ghép hai phổi. Hiện trạng của bệnh nhân rất phù hợp để thực hiện ngay phẫu thuật ghép phổi.

Diễn biến bệnh lý nặng liên tục từ hơn 5 năm nay, với các biểu hiện của bệnh kén hóa và nhiễm trùng phổi rất nặng, đã phải mổ 1 bên phổi phải và bơm thuốc gây dính màng phổi bên trái do kén khí phổi vỡ tái diễn, và điều trị rất nhiều lần tại Bệnh viện Nhi Trung ương và gần đây là Bệnh viện Bạch Mai.

Bệnh nhân đã được sinh thiết và chẩn đoán xác định mắc bệnh Bệnh mô bào ở Phổi (một dạng bệnh ung thư rất đặc biệt – không có giải pháp điều trị triệt để), và được truyền hóa chất nhiều đợt. Kèm theo là các bệnh lý cơ quan khác, như sỏi thận phải (mổ 2016 ở Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức), sỏi trong gan (chưa có chỉ định can thiệp), suy chức năng gan do hóa chất.

Lần này bệnh nhân điều trị tại Trung tâm Hô hấp Bệnh viện Bạch Mai hơn 20 ngày do đợt nhiễm trùng cấp các kén phổi, đã ổn định và có thể chuyển Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức xét ghép phổi.

Trên phim chụp cắt lớp ngực, gần toàn bộ tổ chức phổi của bệnh nhân đã bị tiêu hủy hết thành các nang – kén khí, không còn hoạt động chức năng. Người hiến phổi là anh Dương Hồng Quý – 43 tuổi, Ninh Bình sau đó các bác sĩ đã lấy phổi và ghép cho bệnh nhân này.

PGS Ước cho biết ca ghép phổi này được các bác sĩ của bệnh viện Việt Đức trực tiếp thực hiện. So với các các ghép tạng khác thì ghép phổi được đánh giá khó hơn rất nhiều.

Theo PGS Nguyễn Hữu Ước, khi lấy phổi khó hơn lấy tim và các tạng khác bởi nếu không cẩn trọng gây nhiễm trùng, khi lấy phổi có thể vỡ phổi gây nhiễm trùng sau phẫu thuật cho bệnh nhân.

Ngoài ra, khi lấy phổi không kiểm soát được khi ghép tim gan còn áng chừng được thời gian còn với phổi thì khó hơn bác sĩ không thể áng được thời gian như thế nào.

Quy trình bảo vệ phổi hiến khác với tạng khác vì không phải bơm máu vào xong. Theo PGS Ước “nuôi” phổi hiến bác sĩ phải bơm máu xuôi dòng, ngược dòng, áp lực lên các thuỳ như thế nào nên kỹ thuật rất khác biệt.

Khi ghép phải có đánh giá trước mổ, trong mổ, sau mổ vì phổi là tạng không được cấp máu thường xuyên nên phải soi phế quản, cấy vi khuẩn hàng ngày để đánh giá hoạt động của phổi.

Bệnh nhân được ghép này phổi dính nên quá trình cắt phổi lâu hơn. PGS Ước cho biết bác sĩ lo ngại tạng lấy ra chờ lâu sợ hỏng nên bác sĩ phải đổi quy trình. Bình thường, bác sĩ phẫu thuật sẽ cắt hai phổi ghép luôn và nhưng với bệnh nhân này bác sĩ phải cắt từng bên ghép từng bên vì phổi cho chờ lâu hỏng may mắn sau mổ hai phổi vận hành được.

Tiên lượng của ghép phổi, bác Ước cho biết chưa thể đánh giá, ngay cả trên thế giới cũng chưa bàn bạc nhiều. Các bác sĩ chỉ nói thành công về kỹ thuật. Kết quả trên thế giới tỷ lệ khá tốt chỉ 50 % sau 1 thời gian vẫn có hư hỏng vì phổi là tạng dễ nhiễm khuẩn nên sau ghép phổi kết quả thấp hơn. Tuy nhiên với phương tiện như hiện nay thì 5 ca ghép tim có 1 ca ghép phổi.

Khi ghép phổi xong phải trao đổi oxy được, đánh giá miệng nối, sau mổ nội soi nếu trao đổi phổi tốt, phổi hoạt động tốt là thành công nếu phổi không hoạt động được thì chỉ 1 , 2 ngày là không được.

So với ghép tim, PGS ước cho rằng ghép phổi khó hơn rất nhiều. Quả tim là tạng vô trùng vấn đề nhiễm khuẫn không được đặt ra nhiều mà chỉ đặt ra kỹ thuật. Kỹ thuật ghép tim nhiều miệng nối nhưng mạch được nuôi dưỡng, cấp máu nên miệng nối liền nhanh hơn tạng phổi

Trước khi ghép ca này, PGS Ước cho biết bệnh viện Việt Đức đã xây dựng quy trình, bác sĩ đi học ở Đài Loan được thực hiện ghép.

Khánh Chi

Bệnh viện FV dành gần 200 tỷ đồng đầu tư hệ thống xạ phẫu bằng robot tích hợp AI

Bệnh viện FV vừa công bố đầu tư hệ thống xạ phẫu CyberKnife S7 - hệ thống xạ phẫu bằng robot có thể điều trị khối u ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà không cần phẫu thuật.

Mận khô California - món ăn nhẹ nhiều dưỡng chất, thơm ngon và tiện lợi

Mận khô California được lựa chọn như một thực phẩm cao cấp cho một bữa ăn nhẹ lành mạnh.

Cô giáo trẻ vượt 300km ra Hà Nội 'xẻ' một phần gan cứu em trai '9 phần tử vong'

Tìm mọi cách để cứu chồng đang nguy kịch, vợ anh K. sẵn sàng hiến gan nhưng bác sĩ thông báo chỉ số không phù hợp. May mắn, người chị gái làm nghề giáo viên đã kịp thời vượt 300km có mặt để cứu em trai.

Hành động đẹp của phụ xe dành cho vị khách đặc biệt trên chuyến xe cuối năm

Kết thúc buổi truyền hóa chất cuối cùng năm Giáp Thìn, nữ bệnh nhân mắc ung thư giai đoạn cuối, bị liệt 2 chân lên nhầm xe khách. Chỉ có một mình, chị vội vàng gọi điện cho nhà xe đặt trước đó và nhận được hành động đẹp của người phụ xe.

Hơn 1.400 nhân viên y tế thôn bản được nâng cao kiến thức ứng phó đại dịch

1.011 cán bộ của 27 trạm y tế và 1.412 nhân viên y tế thôn bản và cộng tác viên y tế tại các huyện dự án đã được tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng cơ bản để ứng phó với đại dịch.

Mua thuốc trực tuyến qua ứng dụng VNeID

Người dân sẽ dễ dàng mua thuốc trực tuyến an toàn, tiện lợi thông qua giải pháp kết nối app-to-app giữa ứng dụng Nhà thuốc Long Châu và VNeID.

1.300 bệnh nhân khó khăn được Vinamilk hỗ trợ mổ tim và mổ mắt

Vinamilk tiếp tục phối hợp với Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM hỗ trợ mổ tim cho hơn cho 300 bệnh nhi mắc dị tật tim bẩm sinh và gần 1.000 bệnh nhân nghèo cần được phẫu thuật mắt.

Thái Bình: nâng cao kiến thức chăm sóc dinh dưỡng cho mẹ và bé

Vinamilk phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Thái Bình tổ chức Hội thảo “Dinh dưỡng đủ đầy cho mẹ và bé”, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Sự kiện thu hút 300 phụ nữ tại Thái Bình tham gia.

Những tiến bộ của y học tái tạo cơ xương khớp

'Y học tái tạo', 'ứng dụng tế bào gốc' trong điều trị bệnh lý cơ xương khớp là chủ đề của Hội nghị Khoa học thường niên – Hội Thấp khớp học Thái Nguyên TRA 2024.

Sữa chua uống KUN Men Nhật hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch của trẻ

Có đến khoảng 70% hệ miễn dịch của cơ thể nằm tại đường ruột, vì vậy tiêu hóa tốt sẽ giúp bé khỏe. Sữa chua uống KUN chứa chủng men Nhật L-137 (L 137) độc quyền tại Việt Nam hỗ trợ con tăng cường hệ miễn dịch, khoẻ tiêu hoá.

Đang cập nhật dữ liệu !