Gã hàng xóm đồi bại hiếp dâm bé gái 4 tuổi
Ngày 16/1, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án “hiếp dâm trẻ em” đối với Phạm Hồng Kiên (SN 1974), trú tại xã Nghĩa Thọ, Nghĩa Đàn (Nghệ An). Nạn nhân là cháu Vi Nguyễn Minh Thương (trú cùng xóm), thời điểm xảy ra vụ việc, cháu Thương còn thiếu vài chục ngày nữa mới đầy 4 tuổi.
Theo kết quả điều tra cơ quan chức năng, vào chiều ngày 20/9/2012, cháu Thương sang nhà Kiên chơi. Lúc này Kiên đang ở nhà một mình, nằm trên giường xem ti vi, thấy Thương, ông ta dụ cháu bé trèo lên nằm xem cùng.
Dục vọng trỗi dậy, thấy không có người, kẻ dâm ô làm liều dùng tay sờ soạng khắp người cháu bé rồi định thực hiện hành vi đồi bại nhưng sợ lộ nên không dám. Sau đó, ông ta dẫn cháu bé ra vườn nói là chặt lá cây cho dê ăn.
![]() |
Bị cáo Kiên tại phiên tòa xét xử. Gã luôn cúi mặt xuống tỏ vẻ hỗi lỗi với hành vi mình đã gây ra cho cháu Thương. |
Tại đây, thấy khu vực vườn cây vắng vẻ cộng với việc có ý định hiếp dâm cháu Thương từ trước nên Kiên đã bế cháu bé lên rồi làm chuyện người lớn. Sau khi thỏa mãn thú tính, ông ta đưa Thương đi mua kẹo và dặn không được kể với ai.
Chiều tối hôm đó, khi tắm rửa cho cháu, bà ngoại của Thương phát hiện vùng kín cháu bé có nhiều vết thương liền gạn hỏi. Thương đã kể lại toàn bộ sự việc xảy ra lúc chiều.
Bức xúc trước hành vi đê hèn của gã hàng xóm, bà liền đem cháu Thương sang nhà để hỏi rõ trắng đen sự việc. Ban đầu Kiên một mực phủ nhận toàn bộ sự việc nhưng trước những chứng cứ không thể chối cãi, gã đã thú nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Ngay trong đêm đó, Phạm Hồng Kiên đã đến cơ quan công an đầu thú. Giám định cho thấy cháu Thương chưa bị xâm hại tình dục, không có tinh dịch trong vùng kín. Tuy nhiên hành vi của gã hàng xóm này rõ ràng là “hiếp dâm” cháu bé nên Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An vẫn ra quyết định truy tố Kiên về tội “hiếp dâm trẻ em”.
![]() |
Còn nhỏ nhưng cháu Thương đã phải chịu đựng những bi kịch đau lòng. Không biết tương lai rồi đây cháu sẽ sống ra sao? |
Được biết, cháu Thương có hoàn cảnh rất đáng thương. Cháu bé sinh ra là kết quả của mối tình giữa cô công nhân Vi Thị N. V. với người đàn ông ở gần công ty cô làm. Khi biết V. có thai, gã này đã truất ngựa truy phong, trốn biệt tăm.
Khi cái thai quá lớn, V. buộc phải về nhà cầu cứu bố mẹ đẻ. Sinh con một thời gian, người mẹ này đã để cháu bé lại cho ông bà ngoại rồi đi vào miền Nam làm công nhân gửi tiền về nuôi con.
Tại phiên tòa xét xử, Kiên thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội mà mình đã gây ra. Sau khi xảy ra sự việc, gia đình Kiên cũng đã đền bù thiệt hại ban đầu cho gia đình bị hại với khoản tiền 3 triệu đồng.
Xét thấy bị cáo có nhân thân tốt, thành khẩn khai nhận hành vi mình đã gây ra, cuối cùng Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Phạm Hồng Kiên 12 năm tù giam, đồng thời phải bồi thường thiệt hại cho nạn nhân hơn 12 triệu đồng.
Tên nạn nhân đã được thay đổi.
Hòa Phạm