Eurozone: Kỷ lục 19,4 triệu người thất nghiệp trong tháng Tư
![]() |
19,4 triệu người thất nghiệp trong tháng Tư tại khu vực đồng tiền chung châu Âu |
Theo số liệu thống kê của Eurostat, tỷ lệ thất nghiệp tại eurozone đã tăng lên 12,2% trong tháng Tư so với mức 12,1% hồi tháng Ba, tương đương với 19,4 triệu người thất nghiệp trong tháng Tư.
Trong đó, số người thất nghiệp tập trung nhiều nhất tại Hy Lạp, đảo Síp, Tây Ban Nha và Thổ Nhĩ Kỳ. Số liệu công bố hôm 31/5 cho thất, tỷ lệ thất nghiệp tại Ý đã lên tới 11,9% trong tháng Tư – mức cao nhất trong vòng 36 năm qua.
Thông tin trên xuất hiện trong bối cảnh hàng ngàn người biểu tình thuộc phong trào chống tư bản mang tên ‘Blockupy’ tiến hành phong tỏa Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và các tổ chức tài chính khác tại Frankfurt hôm 31/5, nhằm phản đối chính sách giải quyết nợ, giám sát giá lương thực và giá nhân công thấp trong ngành may mặc của ECB.
Nhiều người lo ngại châu Âu đang đối mặt với vấn nạn “uổng phí thế hệ” khi tỷ lệ thất nghiệp trong thanh niên tại eurozone hiện ở mức 24,4% trong tháng Tư. Điển hình, 2/3 thanh niên Hy Lạp thất nghiệp và con số này tại Tây Ban Nha là hơn 1/2.
Sau 3 năm thi hành các chính sách thắt lưng buộc bụng nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng kinh tế tại châu Âu, một số chính trị gia cảnh báo rằng những biện pháp cắt giảm chi tiêu khiến nạn thất nghiệp gia tăng có thể dẫn tới sự xuất hiện ngày càng nhiều của các chính quyền dân túy.
Ngay đầu năm nay, Ủy ban châu Âu (EC) cho rằng nạn thất nghiệp “tăng cao tới mức không thể chấp nhận được” là lời cảnh báo trước cho “các hậu quả xã hội nghiêm trọng”. Ngay trong tuần này, EC cũng kêu gọi chính phủ các nước tập trung cải cách hệ thống lương hưu và giá nhân công nhằm khôi phục nền kinh tế trong khu vực.
Hồi tuần trước, Đức và Pháp đã phát động chiến dịch “Thỏa thuận mới” nhằm giải quyết tình trạng một lượng lớn thanh niên thất nghiệp khắp châu Âu, đồng thời huy động mọi nguồn lực chi trả cho các khóa học ngoại ngữ và tiền mua vé máy bay cho người lao động di chuyển trong lục địa để tìm kiếm việc làm.
Thậm chí, tại Pháp – nền kinh tế lớn thứ 2 châu Âu sau Đức, tỷ lệ thất nghiệp cũng đã tăng lên mức kỷ lục trong tháng Tư. Đức vẫn giữ mức thất nghiệp ở 5,4%.
“Ngay cả khi nền kinh tế eurozone thoát khỏi cuộc suy thoái vào cuối năm nay, thị trường lao động vẫn nằm trong vòng khủng hoảng cho tới tận năm sau”, chuyên gia Martin van Vliet thuộc Ngân hàng ING Hà Lan nhận định.